Ông Ban Ki-moon kêu gọi ngừng bắn tại Trung Đông

(VOV) - Tổng thư ký LHQ kêu gọi các bên cần tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn, tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn “bền vững” tại Trung Đông.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Áo Heinz Fischer nhân chuyến thăm tới thủ đô Vienna (Áo), Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm 26/11 bày tỏ quan ngại trước những căng thẳng hiện nay tại Trung Đông.

Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh, chúng ta đang phải chứng kiến những cuộc xung đột giáo phái trong khu vực Trung Đông, đặc biệt là những căng thẳng và bất ổn giữa Israel và Palestine. Ông Ban Ki-moon khẳng định, các bên cần tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn “bền vững” tại Trung Đông.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Trung Đông trong chuyến thăm Vienna 
(ảnh: AFP)

Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cần giải quyết những vấn đề cơ bản và hơn bao giờ hết, cần một giải pháp hai nhà nước nhằm chấm dứt sự chiếm đóng và xung đột vốn có thể tác động xấu tới sự ổn định trong khu vực.

Tiến trình hòa bình Trung Đông là một trong những nội dung chính được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp giữa Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Tổng thống Áo lần này.

Trong khi đó, Israel và phong trào Hamas (lãnh đạo người Palestine ở dải Gaza) hôm 26/11, bắt đầu đàm phán gián tiếp tại Ai Cập về việc thực hiện giai đoạn 2 của lệnh ngừng bắn. Dưới sự trung gian của Ai Cập, đây là cuộc đàm phán đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào thứ 4 tuần trước.

Lệnh ngừng bắn đã giúp chấm dứt 8 ngày không kích của Israel xuống dải Gaza và các vụ tấn công bằng rocket từ dải Gaza vào lãnh thổ Israel. Israel đã tiến hành 1.500 cuộc oanh kích xuống dải Gaza, trong khi Hamas và  nhóm vũ trang Jihad bắn hàng loạt rocket vào các thành phố của Israel. Hơn 160 người Palestine và 6 người Israel bị thiệt mạng.

Hiện nay, giao tranh đã giảm và Ai Cập đang làm việc với cả 2 phía về việc thực hiện giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn. Hamas đang yêu cầu Israel bãi bỏ tất cả các biện pháp bao vây đối với dải Gaza được áp đặt từ năm 2007. Israel gần đây đã nới nới lỏng một số lệnh bao vây song vẫn hạn chế hàng xuất khẩu từ dải Gaza và cấm nhập vật liệu xây dựng vào vùng lãnh thổ này. Một quan chức cấp cao của Hamas cho biết, họ yêu cầu Israel mở tất cả 4 cửa khẩu cho hàng hóa và người qua lại như thời điểm trước năm 2006. 

Trong lúc này, người Palestine hy vọng chính phủ mới tại Ai Cập sẽ nới lỏng lệnh hạn chế xuất-nhập cảnh vào dải Gaza. Hiện nay, Ai Cập vẫn hạn chế người Palestine đi bộ qua cửa khẩu biên giới Rafah. Trong khi đó, Israel tuyên bố sẵn sàng tiến hành các bước để giúp dân thường ở dải Gaza nhưng thận trọng trong các quyết định có thể tăng cường sức mạnh cho Phong trào Hamas./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các trường học Israel mở cửa trở lại sau giao tranh
Các trường học Israel mở cửa trở lại sau giao tranh

(VOV) - Nhiều em học sinh thở phào nhẹ nhõm do không phải ẩn náu rocket bắn từ Gaza sang.

Các trường học Israel mở cửa trở lại sau giao tranh

Các trường học Israel mở cửa trở lại sau giao tranh

(VOV) - Nhiều em học sinh thở phào nhẹ nhõm do không phải ẩn náu rocket bắn từ Gaza sang.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố rời chính trường
Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố rời chính trường

(VOV) -Ông Ehud Barak không tham gia giữ bất cứ chức vụ nào trong nội các Israel sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 1/2013.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố rời chính trường

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố rời chính trường

(VOV) -Ông Ehud Barak không tham gia giữ bất cứ chức vụ nào trong nội các Israel sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 1/2013.

Palestine và Israel tiếp tục thảo luận về lệnh ngừng bắn
Palestine và Israel tiếp tục thảo luận về lệnh ngừng bắn

(VOV) - Các cuộc thảo luận do tình báo Ai Cập bảo trợ, sẽ tập trung tháo gỡ các bất đồng và rắc rối trong thỏa thuận.

Palestine và Israel tiếp tục thảo luận về lệnh ngừng bắn

Palestine và Israel tiếp tục thảo luận về lệnh ngừng bắn

(VOV) - Các cuộc thảo luận do tình báo Ai Cập bảo trợ, sẽ tập trung tháo gỡ các bất đồng và rắc rối trong thỏa thuận.

Thế giới 7 ngày: Trung Đông tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn mới
Thế giới 7 ngày: Trung Đông tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn mới

(VOV) - Bất ổn tại Ai Cập, sự mong manh của lệnh ngừng bắn tại Gaza, Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu triển khai tên lửa khiến Trung Đông càng thêm "nóng".

Thế giới 7 ngày: Trung Đông tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn mới

Thế giới 7 ngày: Trung Đông tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn mới

(VOV) - Bất ổn tại Ai Cập, sự mong manh của lệnh ngừng bắn tại Gaza, Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu triển khai tên lửa khiến Trung Đông càng thêm "nóng".

Phong trào Hezbollah dọa tấn công Israel
Phong trào Hezbollah dọa tấn công Israel

(VOV) - Năm 2006, tổ chức này từng bắn 4.000 quả tên lửa vào Israel. Cuộc chiến năm đó đã làm 160 lính Israel tử trận.

Phong trào Hezbollah dọa tấn công Israel

Phong trào Hezbollah dọa tấn công Israel

(VOV) - Năm 2006, tổ chức này từng bắn 4.000 quả tên lửa vào Israel. Cuộc chiến năm đó đã làm 160 lính Israel tử trận.

Hamas đánh giá tổn thất sau chiến sự với Israel
Hamas đánh giá tổn thất sau chiến sự với Israel

(VOV)-Ngày 25/11, Phong trào Hồi giáo Hamas tại dải Gaza đã công bố đánh giá tổn thất sau 8 ngày chiến sự vừa qua với quân đội Israel.

Hamas đánh giá tổn thất sau chiến sự với Israel

Hamas đánh giá tổn thất sau chiến sự với Israel

(VOV)-Ngày 25/11, Phong trào Hồi giáo Hamas tại dải Gaza đã công bố đánh giá tổn thất sau 8 ngày chiến sự vừa qua với quân đội Israel.