Ông Biden liên tục dẫn trước, đảng Dân chủ vẫn lo sợ kịch bản năm 2016 lặp lại

VOV.VN - Mặc dù các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, ông Biden đang giành lợi thế trước Tổng thống Trump, đảng Dân chủ vẫn lo sợ kịch bản năm 2016 sẽ lặp lại.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, cuộc bầu cử đang bước vào giai đoạn nước rút khi ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump với số điểm đáng kể. Tuy nhiên, các nhà hoạt động và thành viên của đảng Dân chủ vẫn có cảm giác bị ám ảnh bởi những gì từng xảy ra trong cuộc bầu cử hồi năm 2016, khi lợi thế của bà Hillary Clinton dần biến mất trong những tuần cận kề Ngày bầu cử.

“Đó là tình trạng PTSD (rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý-ND). Không ai ở trong cuộc đua này mà cảm thấy quá tự tin vào thời điểm này. Chúng ta còn một chặng đường dài phía trước”, Steve Schale, chiến lược gia của đảng Dân chủ ở bang Florida cho biết.

Một số thành viên đảng Dân chủ lo lắng rằng, việc Tổng thống Trump tập trung vào các cuộc biểu tình ở các thành phố lớn sẽ làm lung lay một số cử tri đang chú ý nhiều hơn đến việc xử lý đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế.

Những cuộc thăm dò mới đây cho thấy, ông Biden đang giành được ưu thế sau 2 đại hội của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa. Kể từ khi đại hội đảng Cộng hòa kết thúc, ông Biden dẫn trước ông Trump ở các bang Pennsylvania, Bắc Carolina, Arizona, Wisconsin và Florida. Trong cuộc khảo sát của NBC News công bố hôm 8/9, Tổng thống Trump chỉ dẫn trước tại 1 bang chiến địa duy nhất là Florida.

Sau đại hội đảng Dân chủ, trên bình diện quốc gia, ông Biden dẫn trước 2 điểm trong cuộc khảo sát của Emrson và dẫn trước 10 điểm trong cuộc thăm dò do Đại học Quinnipiac, Đại học Nam California và CBS News thực hiện.

“Các cuộc thăm dò là những tín hiệu tốt, nhưng nếu bạn không nghĩ rằng Tổng thống Trump có thể giành chiến thắng vào năm 2016 và bạn không tin tưởng ông ấy vào thời điểm hiện tại vì những gì chính quyền Trump đã làm để phá vỡ lòng tin với người dân Mỹ thì bạn nên hoài nghi về các cuộc khảo sát này”, Katy Siddall, chiến lược gia của đảng Dân chủ ở bang Iowa cho biết.

Lợi thế của ông Biden đang nhiều hơn bà Clinton ở thời điểm này 4 năm trước. Các cuộc thăm dò thực hiện ngay trước hoặc sau Ngày Lao động Mỹ năm 2016 cho thấy, bà Clinton dẫn trước ông Trump từ 1-8 điểm.

Theo The Hill, cựu Phó Tổng thống vẫn còn một con đường dài phía trước để đạt được 270 phiếu đại cử tri giúp ông chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

4 năm trước, chiến dịch tranh cử của bà Clinton chỉ tập trung vào một số ít các bang chiến địa, trước khi vận động tích cực hơn ở các bang Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Còn năm nay, ông Biden đã chi một số tiền đáng kể cho việc quảng cáo ở các bang thường ủng hộ đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử trước như Georgia, Arizona và Bắc Carolina.

Joe Zepecki, chiến lược gia đảng Dân chủ tại Wisconsin cho biết: “Các thành viên đảng Dân chủ không hình dung được viễn cảnh thua cuộc. Tốt hơn là nên giữ một vị trí dẫn trước, có ý nghĩa về mặt thống kê và có cảm giác lo lắng còn hơn là ở phía sau và không phải lo lắng chút nào”.

Josh Schwerin, cố vấn cấp cao của Priorities USA - tổ chức siêu Ủy ban Hành động Chính trị (PAC) lớn nhất của đảng Dân chủ cho biết: “Sự dao động giữa trạng thái tự mãn và lo sợ không có ích gì, nhưng tôi thà để mọi người lo lắng hơn là coi thường bất cứ điều gì. Kỳ vọng của chúng tôi là cuộc đua sẽ gay cấn hơn khi gần đến Ngày bầu cử và tất cả cử tri tham gia bỏ phiếu đều phải có sự đánh giá chính xác”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về bầu cử Tổng thống Mỹ
Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về bầu cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Donald Trump là Tổng thống thứ 45 của Mỹ nhưng Mỹ có 44 Tổng thống. Đó chỉ là một trong số những sự thật thú vị liên quan đến bầu cử Tổng thống Mỹ.

Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về bầu cử Tổng thống Mỹ

Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về bầu cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Donald Trump là Tổng thống thứ 45 của Mỹ nhưng Mỹ có 44 Tổng thống. Đó chỉ là một trong số những sự thật thú vị liên quan đến bầu cử Tổng thống Mỹ.

Bầu cử Mỹ: Đòn “Bất ngờ tháng Mười” của ông Trump liệu có bất ngờ?
Bầu cử Mỹ: Đòn “Bất ngờ tháng Mười” của ông Trump liệu có bất ngờ?

VOV.VN - Giới phê bình đã đưa ra nhiều giả thuyết về các chiêu thức Tổng thống Trump sẽ tung ra ngay trước bầu cử Mỹ. Nhưng rốt cuộc họ vẫn có thể bị bất ngờ.

Bầu cử Mỹ: Đòn “Bất ngờ tháng Mười” của ông Trump liệu có bất ngờ?

Bầu cử Mỹ: Đòn “Bất ngờ tháng Mười” của ông Trump liệu có bất ngờ?

VOV.VN - Giới phê bình đã đưa ra nhiều giả thuyết về các chiêu thức Tổng thống Trump sẽ tung ra ngay trước bầu cử Mỹ. Nhưng rốt cuộc họ vẫn có thể bị bất ngờ.

Bầu cử Mỹ: Biden tiếp tục giành ưu thế, dẫn trước Trump 10 điểm trên toàn quốc
Bầu cử Mỹ: Biden tiếp tục giành ưu thế, dẫn trước Trump 10 điểm trên toàn quốc

VOV.VN - Theo cuộc thăm dò mới nhất, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump 10 điểm trên bình diện quốc gia.

Bầu cử Mỹ: Biden tiếp tục giành ưu thế, dẫn trước Trump 10 điểm trên toàn quốc

Bầu cử Mỹ: Biden tiếp tục giành ưu thế, dẫn trước Trump 10 điểm trên toàn quốc

VOV.VN - Theo cuộc thăm dò mới nhất, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump 10 điểm trên bình diện quốc gia.