Ông Biden rời Kiev, kết thúc chuyến thăm lịch sử tới Ukraine

VOV.VN - Truyền thông Mỹ đưa tin, Tổng thống Joe Biden đã rời khỏi thủ đô Kiev của Ukraine sau chuyến thăm mang tính lịch sử vào sáng 20/2.

Ông Biden đã tới Ukraine vào lúc 8h sáng (theo giờ địa phương) và gặp Tổng thống Ukraine Zelensky. Hai nhà lãnh đạo đã đi dạo xung quanh trung tâm thành phố Kiev. Trong cuộc gặp này, ông Biden tái khẳng định cam kết vững chắc của Mỹ đối với “nền dân chủ, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.

Theo CNN, ông Biden đã quyết định thực hiện chuyến thăm này sau khi tham vấn các quan chức cấp cao trong đội ngũ an ninh quốc gia ở Phòng Bầu Dục. Chỉ vài giờ trước khi ông khởi hành, Mỹ đã thông báo cho Nga về kế hoạch của Tổng thống Biden tới Ukraine nhằm mục đích “giảm xung đột”, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan.

Trước đó, Tổng thống Biden đã thường xuyên được báo cáo về các kế hoạch cho chuyến thăm, bao gồm những đánh giá về rủi ro và mối đe dọa. Các cuộc thảo luận giữa Nhà Trắng và các quan chức cấp cao của chính phủ Ukraine đã giúp chuyến thăm được thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Kiev để khẳng định cam kết với Ukraine
Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Kiev để khẳng định cam kết với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 20/02 đã bất ngờ có chuyến thăm tới Ukraine mặc dù Nhà Trắng trước đó đã phủ nhận thông tin này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Kiev để khẳng định cam kết với Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Kiev để khẳng định cam kết với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 20/02 đã bất ngờ có chuyến thăm tới Ukraine mặc dù Nhà Trắng trước đó đã phủ nhận thông tin này.

Tổng thống Mỹ Biden bất ngờ đến Kiev
Tổng thống Mỹ Biden bất ngờ đến Kiev

VOV.VN - Theo truyền thông Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Kiev sáng 20/2 và có cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Tu viện St. Michael's Golden-Domed.

Tổng thống Mỹ Biden bất ngờ đến Kiev

Tổng thống Mỹ Biden bất ngờ đến Kiev

VOV.VN - Theo truyền thông Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Kiev sáng 20/2 và có cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Tu viện St. Michael's Golden-Domed.

Nga ồ ạt tấn công Ukraine từ nhiều hướng, Kiev tuyên bố bắn hạ máy bay Nga
Nga ồ ạt tấn công Ukraine từ nhiều hướng, Kiev tuyên bố bắn hạ máy bay Nga

VOV.VN - Nga đã tiến hành các cuộc tấn công từ nhiều hướng nhằm vào các cứ điểm của quân đội Ukraine, trong khi Ukraine tuyên bố đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-25 và 2 phương tiện không người lái của đối phương.

Nga ồ ạt tấn công Ukraine từ nhiều hướng, Kiev tuyên bố bắn hạ máy bay Nga

Nga ồ ạt tấn công Ukraine từ nhiều hướng, Kiev tuyên bố bắn hạ máy bay Nga

VOV.VN - Nga đã tiến hành các cuộc tấn công từ nhiều hướng nhằm vào các cứ điểm của quân đội Ukraine, trong khi Ukraine tuyên bố đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-25 và 2 phương tiện không người lái của đối phương.

Cảnh tượng ám ảnh trong vùng chiến sự tại Ukraine sau gần 1 năm xung đột
Cảnh tượng ám ảnh trong vùng chiến sự tại Ukraine sau gần 1 năm xung đột

VOV.VN - Trong gần 1 năm qua, các nhiếp ảnh gia đã ghi lại được biết bao hình ảnh thương tâm do giao tranh tại Ukraine: từ gương mặt đẫm nước mắt, chồng chất nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, đến những đống hoang tàn, đổ nát… Tất cả hợp thành một bức tranh ảm đạm, đau thương đến nhói lòng.

Cảnh tượng ám ảnh trong vùng chiến sự tại Ukraine sau gần 1 năm xung đột

Cảnh tượng ám ảnh trong vùng chiến sự tại Ukraine sau gần 1 năm xung đột

VOV.VN - Trong gần 1 năm qua, các nhiếp ảnh gia đã ghi lại được biết bao hình ảnh thương tâm do giao tranh tại Ukraine: từ gương mặt đẫm nước mắt, chồng chất nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, đến những đống hoang tàn, đổ nát… Tất cả hợp thành một bức tranh ảm đạm, đau thương đến nhói lòng.

Nga và Ukraine bế tắc sau gần 1 năm xung đột, phương Tây "vỡ mộng"
Nga và Ukraine bế tắc sau gần 1 năm xung đột, phương Tây "vỡ mộng"

VOV.VN - Gần một năm sau khi chiến sự nổ ra, Nga vẫn chưa đạt được các mục tiêu đề ra còn Ukraine rơi vào tình thế bế tắc trên nhiều mặt trận lớn. Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh châu Âu dường như không còn sự lựa chọn.

Nga và Ukraine bế tắc sau gần 1 năm xung đột, phương Tây "vỡ mộng"

Nga và Ukraine bế tắc sau gần 1 năm xung đột, phương Tây "vỡ mộng"

VOV.VN - Gần một năm sau khi chiến sự nổ ra, Nga vẫn chưa đạt được các mục tiêu đề ra còn Ukraine rơi vào tình thế bế tắc trên nhiều mặt trận lớn. Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh châu Âu dường như không còn sự lựa chọn.

Nga khai hỏa pháo tự hành 2S34 công phá phòng tuyến của Ukraine ở Donbass
Nga khai hỏa pháo tự hành 2S34 công phá phòng tuyến của Ukraine ở Donbass

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng tải video cho thấy quân đội nước này triển khai hệ thống pháo tự hành 2S34 120mm, được biết đến với tên gọi Hosta hoặc Khosta, để phá hủy tuyến phòng thủ của Ukraine tại Donbass.

Nga khai hỏa pháo tự hành 2S34 công phá phòng tuyến của Ukraine ở Donbass

Nga khai hỏa pháo tự hành 2S34 công phá phòng tuyến của Ukraine ở Donbass

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng tải video cho thấy quân đội nước này triển khai hệ thống pháo tự hành 2S34 120mm, được biết đến với tên gọi Hosta hoặc Khosta, để phá hủy tuyến phòng thủ của Ukraine tại Donbass.