Ông Chadchart Sittipunt chính thức trở thành Thống đốc mới của Bangkok

VOV.VN - Ông Chadchart Sittipunt đã chính thức trở thành Thống đốc mới của thủ đô Bangkok, Thái Lan, vào chiều 31/5, sau khi Ủy ban Bầu cử chứng nhận kết quả cuộc bầu cử thống đốc Bangkok mà ông đã giành chiến thắng áp đảo hôm 22/5 vừa qua với số phiếu kỷ lục là hơn 1,3 triệu phiếu bầu.

Chậm trễ thông qua kết quả bầu cử

Ủy ban Bầu cử (EC) hôm thứ Ba (31/5) đã phê chuẩn kết quả bầu ông Chadchart Sittipunt làm thống đốc thứ 17 của Bangkok, xoa dịu những lo ngại của công chúng về sự chậm trễ trong việc thông qua kết quả bầu cử.

Trước đó, nhiều thông tin cho rằng đường dây nóng 1444 của EC đã tràn ngập các cuộc điện thoại kiểm tra việc phê chuẩn chiến thắng của ông Chadchart.

Theo Ủy ban Bầu cử Bangkok, nhà hoạt động xã hội Srisuwan Janya cho rằng ông Chadchart đã vi phạm luật bầu cử khi tặng quà cho cử tri bằng cách thiết kế áp phích bầu cử theo cách có thể tái chế thành túi và tạp dề. Ông Srisuwan cũng cáo buộc ông Chadchart vi phạm luật bầu cử bằng cách tấn công bộ máy quan liêu trong các bài phát biểu tranh cử của mình.

Trong thông báo chính thức vào hôm 31/5, Ủy ban Bầu cử cho biết họ đã kiểm tra và tin rằng cuộc bầu cử thống đốc Bangkok đã được tiến hành một cách minh bạch và quyết định phê chuẩn chiến thắng của ông Chadchart.

Thống đốc của mọi người dân

Là một ứng cử viên độc lập, ông Chadchart, người thường được người hâm mộ gọi là “Người Khổng lồ xanh - The Hulk” hoặc “Bộ trưởng mạnh nhất trên Trái đất”, nhận được sự yêu mến của nhiều cử tri không chỉ ở Bangkok mà trên cả nước.

Ông cho biết chiến thắng của ông vào hôm 22/5 cho thấy sức mạnh của quá trình dân chủ và khẳng định sẽ hàn gắn những khác biệt chính trị khi ông đảm nhận chức vụ đứng đầu thành phố.

“Tôi đã sẵn sàng trở thành Thống đốc của tất cả mọi người. Chúng ta cần phải vượt ra khỏi sự chia rẽ và đem lại sự đoàn kết để đưa Bangkok tiến lên” - ông Chadchart tuyên bố.

Từng là kỹ sư trước khi trở thành giảng viên tại Khoa Kỹ thuật của Đại học Chulalongkorn, ông Chadchart được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Giao thông trong Chính phủ của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ 27/10/2012 đến 22/05/2014.

Những thành tựu và chiến thắng áp đảo

Ông Chadchart đã giành chiến thắng với số phiếu kỷ lục là 1,386 triệu phiếu bầu, trong khi các đối thủ của ông chỉ giành được khoảng 250.000 phiếu.

Khi còn là Bộ trưởng Giao thông, ông Chadchart được chú ý nhờ lối sống giản dị, thích đi xe buýt nhỏ bình dân không máy lạnh "songtaew" để đi làm, hay bất ngờ lên các chuyến tàu không báo trước để kiểm tra tình hình giao thông.

Những thành tựu được ghi nhận của ông Chadchart bao gồm những thay đổi đối với bản thiết kế của Nhà ga Bang Sue Grand ở thủ đô Bangkok để đảm bảo đáp ứng các chuyến tàu cao tốc, và để hệ thống tàu điện mới Red Line có bốn tuyến thay vì chỉ ba tuyến. Ông cũng là người đứng sau việc mua 8 chuyến tàu nhanh và đại tu hệ thống đường sắt ở phía Bắc Thái Lan.

Ông Chadchart từng yêu cầu các quan chức cấp cao của Bộ Giao thông Vận tải đi xe buýt đến nơi làm việc và báo cáo lại trước khi chính ông bắt xe buýt đi làm để có kinh nghiệm trực tiếp về những vấn đề mà người dân ở Bangkok phải đối mặt trên đường đi làm.

Thủ đô Bangkok là nơi duy nhất ở Thái Lan bầu Thống đốc bốn năm một lần kể từ năm 1985. Cuộc bầu cử Thống đốc gần nhất diễn ra vào năm 2013. Kể từ sau đó, việc bầu cử để lựa chọn Thống đốc mới đã bị trì hoãn suốt gần một thập niên do những thay đổi tình hình chính trị ở Thái Lan. Lễ nhậm chức tân Thống đốc Bangkok sẽ diễn ra vào sáng nay (1/6)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc đua nước rút trong bầu cử Thống đốc Bangkok
Cuộc đua nước rút trong bầu cử Thống đốc Bangkok

VOV.VN - Ngày 22/5 tới, thủ đô Bangkok, Thái Lan sẽ tổ chức cuộc bầu cử thống đốc sau 9 năm trì hoãn. Một tuần trước thềm bầu cử, các ứng cử viên hàng đầu đang chạy đua tổ chức nhiều hoạt động nước rút để thu hút sự ủng hộ của cử tri. 

Cuộc đua nước rút trong bầu cử Thống đốc Bangkok

Cuộc đua nước rút trong bầu cử Thống đốc Bangkok

VOV.VN - Ngày 22/5 tới, thủ đô Bangkok, Thái Lan sẽ tổ chức cuộc bầu cử thống đốc sau 9 năm trì hoãn. Một tuần trước thềm bầu cử, các ứng cử viên hàng đầu đang chạy đua tổ chức nhiều hoạt động nước rút để thu hút sự ủng hộ của cử tri. 

Thái Lan ấn định thời điểm bầu cử thống đốc thủ đô Bangkok sau 9 năm trì hoãn
Thái Lan ấn định thời điểm bầu cử thống đốc thủ đô Bangkok sau 9 năm trì hoãn

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Thái Lan hôm 25/3 cho biết cuộc bầu cử thống đốc thủ đô Bangkok và ủy viên hội đồng của địa phương này sẽ được tổ chức vào ngày 22/5 tới.

Thái Lan ấn định thời điểm bầu cử thống đốc thủ đô Bangkok sau 9 năm trì hoãn

Thái Lan ấn định thời điểm bầu cử thống đốc thủ đô Bangkok sau 9 năm trì hoãn

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Thái Lan hôm 25/3 cho biết cuộc bầu cử thống đốc thủ đô Bangkok và ủy viên hội đồng của địa phương này sẽ được tổ chức vào ngày 22/5 tới.

Thống đốc Bangkok bác thông tin mở cửa trở lại thủ đô từ giữa tháng 10
Thống đốc Bangkok bác thông tin mở cửa trở lại thủ đô từ giữa tháng 10

VOV.VN - Hôm nay (17/9), Thống đốc Bangkok Aswin Kwanmuang tuyên bố, thủ đô của Thái Lan chưa mở cửa trở lại với khách du lịch từ ngày 15/10 theo như ý kiến của Bộ Du lịch và Thể thao.

Thống đốc Bangkok bác thông tin mở cửa trở lại thủ đô từ giữa tháng 10

Thống đốc Bangkok bác thông tin mở cửa trở lại thủ đô từ giữa tháng 10

VOV.VN - Hôm nay (17/9), Thống đốc Bangkok Aswin Kwanmuang tuyên bố, thủ đô của Thái Lan chưa mở cửa trở lại với khách du lịch từ ngày 15/10 theo như ý kiến của Bộ Du lịch và Thể thao.