Ông Japarov dẫn đầu cuộc bầu cử tổng thống ở Kyrgyzstan

VOV.VN - Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ được Ủy ban bầu cử trung ương thông báo (10/1), ứng cử viên Sadyr Japarov đang dẫn đầu cuộc bầu cử tổng thống tại Kyrgyzstan.

Trong khi đó, kết quả cuộc trưng cầu ý dân cũng cho thấy đa phần cử tri đi bỏ phiếu chọn thể chế nhà nước theo hình thức mới – cộng hoà tổng thống thay cho hình thức tổng thống-nghị viện như hiện nay.

Theo Ủy ban bầu cử trung ương Kyrgyzstan, tỷ lệ cử tri đi bầu tại cuộc bầu cử tổng thống và cuộc trưng cầu ý dân về hình thức thể chế nhà nước là hơn 35%. Sau khi kiểm đếm 90,06% phiếu bầu, quyền Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov đang dẫn đầu trong vòng đầu tiên cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn với 79,15% phiếu bầu, bỏ xa người đứng vị trí thứ hai Adakhan Madumarov - chỉ giành được hơn 6,5% phiếu bầu.

Trong khi đó, tại cuộc trưng cầu ý dân về hình thức thể chế nhà nước, sau khi kiểm đếm 90,1% số phiếu, hơn 80% cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ mô hình cộng hoà tổng thống, 10,83% cử tri bỏ phiếu cho mô hình cộng hoà nghị viện, chỉ 4,41% phản đối cả hai phương án.

Bình luận về việc tổ chức trưng cầu ý dân về lựa chọn hình thức thể chế nhà nước, người đứng đầu Ủy ban bầu cử trung ương Nurzhan Shildabekova nhấn mạnh, cuộc trưng cầu được coi là hợp lệ. Bà cũng nhấn mạnh không có hành vi vi phạm pháp luật nào trong các cuộc bầu cử tổng thống ở Kyrgyzstan.

Trước đó, Theo Uỷ ban bầu cử trung ương, cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn sẽ được công nhận là hợp lệ với bất kỳ tỷ lệ nào cử tri đi bỏ phiếu, trong khi cuộc trưng cầu ý dân được công nhận là hợp lệ nếu hơn 30% cử tri đi bỏ phiếu.

Trong vòng đầu tiên cuộc bầu cử, ứng viên nào giành được hơn 50% phiếu bầu sẽ đắc cử tổng thống. Nếu không ứng viên nào giành số phiếu quá bán, cuộc bầu cử sẽ bước sang vòng 2 để xác định người giành chiến thắng.

Theo giới phân tích, với tỷ lệ phiếu bầu ủng hộ vượt trội, việc ông Sadyr Japarov trở thành tổng thống tiếp theo của Kyrgyzstan chỉ còn là vấn đề thời gian. Cùng với việc chuyển đổi thể chế nhà nước sang mô hình cộng hoà tổng thống, vị tổng thống mới của Kyrgyzstan sẽ được trao những quyền hành lớn, vừa đứng đầu Nhà nước, vừa đứng đầu chính phủ.

Dự kiến trong những ngày tới, Uỷ ban bầu cử trung ương ​​sẽ công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống và trưng cầu dân ý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kyrgyzstan đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử tổng thống và trưng cầu dân ý
Kyrgyzstan đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử tổng thống và trưng cầu dân ý

VOV.VN - Tại cuộc trưng cầu, người dân sẽ có 3 lựa chọn thể chế nhà nước theo hình thức tổng thống hoặc nghị viện hoặc phản đối cả hai phương án.

Kyrgyzstan đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử tổng thống và trưng cầu dân ý

Kyrgyzstan đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử tổng thống và trưng cầu dân ý

VOV.VN - Tại cuộc trưng cầu, người dân sẽ có 3 lựa chọn thể chế nhà nước theo hình thức tổng thống hoặc nghị viện hoặc phản đối cả hai phương án.

Bầu cử Tổng thống trước thời hạn ở Kyrgyzstan
Bầu cử Tổng thống trước thời hạn ở Kyrgyzstan

VOV.VN - Ngày 10/1, tại nước cộng hòa Kyrgyzstan diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống trước thời hạn và một cuộc trưng cầu ý dân để xác định hình thức quản lý đất nước.

Bầu cử Tổng thống trước thời hạn ở Kyrgyzstan

Bầu cử Tổng thống trước thời hạn ở Kyrgyzstan

VOV.VN - Ngày 10/1, tại nước cộng hòa Kyrgyzstan diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống trước thời hạn và một cuộc trưng cầu ý dân để xác định hình thức quản lý đất nước.

Đảo chính ở Kyrgyzstan thành điểm nóng, cộng đồng quốc tế vẫn đứng ngoài?
Đảo chính ở Kyrgyzstan thành điểm nóng, cộng đồng quốc tế vẫn đứng ngoài?

VOV.VN - Giữa lúc các nước đang căng mình chống Covid-19 và những vấn đề nội bộ thì cuộc đảo chính tại Kyrgyzstan chưa nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng quốc tế và các nước khu vực.

Đảo chính ở Kyrgyzstan thành điểm nóng, cộng đồng quốc tế vẫn đứng ngoài?

Đảo chính ở Kyrgyzstan thành điểm nóng, cộng đồng quốc tế vẫn đứng ngoài?

VOV.VN - Giữa lúc các nước đang căng mình chống Covid-19 và những vấn đề nội bộ thì cuộc đảo chính tại Kyrgyzstan chưa nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng quốc tế và các nước khu vực.