Ông Kim Jong-un ăn lẩu và uống rượu với các quan chức Hàn Quốc

VOV.VN - Trong bữa tiệc có món lẩu và rượu soju tiếp đoàn Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã vui vẻ và hài nước nói đùa về bản thân.

Hai nguồn tin trong chính phủ Hàn Quốc cho hay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nói đùa về hình ảnh của mình trên truyền thông quốc tế trong lúc ông thết đãi đoàn Hàn Quốc với rượu mạnh địa phương và món mì lạnh truyền thống.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) trong buổi tiếp phái đoàn Hàn Quốc. Ảnh do KCNA công bố vào hôm 6/3.

Đoàn Hàn Quốc nói trên khi đó đang ở thăm Bình Nhưỡng.

Trưởng đoàn Hàn Quốc Chung Eui-yong nói với báo giới ở Nhà Trắng vào hôm 8/3 rằng ông Kim muốn gặp Tổng thống Mỹ Trump.

Một quan chức của Nhà Xanh (Phủ Tổng thống Hàn Quốc) nói rằng nhà lãnh đạo Kim đã đưa ra những nhận xét có tính chất bông đùa về cách mà truyền thông quốc tế nhìn nhận ông bên ngoài lãnh thổ Triều Tiên. Quan chức Hàn Quốc này đề nghị giấu tên do tính nhạy cảm của vấn đề này.

Quan chức Nhà Xanh này cho biết ông Kim ý thức rất rõ về hình ảnh của bản thân ở hải ngoại và thường xuyên đưa ra các bình phẩm một cách vui vẻ về chính mình.

Quan chức Nhà Xanh cho biết: Trong ngày đầu, phái đoàn Hàn Quốc được phục vụ món lẩu Triều Tiên; trong ngày 2, họ được thưởng thức đặc sản mì lạnh. Cả ông Kim và các quan chức Hàn Quốc đã uống vài chai rượu vang, rượu nhân sâm và rựou soju Bình Nhưỡng.

Các vị khách Hàn Quốc này cho biết họ được đi lại tự do thoải mái trong khuôn viên khách sạn.

Một quan chức khác của Nhà Xanh cho hay, ông Kim Jong-un đã rất lạc quan về đường dây nóng mà Triều Tiên và Hàn Quốc đang chuẩn bị thiết lập giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Theo quan chức này, ông Kim có nói rằng nếu tình trạng thù địch giữa 2 miền Triều Tiên xuất hiện thì ông và ông Moon có thể dễ dàng giải quyết bằng một cuộc gọi điện thoại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Mỹ từ đối đầu lại muốn đối thoại với Triều Tiên?
Vì sao Mỹ từ đối đầu lại muốn đối thoại với Triều Tiên?

VOV.VN - Sai lầm chiến lược khi đánh giá thấp năng lực hạt nhân Triều Tiên khiến Mỹ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán.

Vì sao Mỹ từ đối đầu lại muốn đối thoại với Triều Tiên?

Vì sao Mỹ từ đối đầu lại muốn đối thoại với Triều Tiên?

VOV.VN - Sai lầm chiến lược khi đánh giá thấp năng lực hạt nhân Triều Tiên khiến Mỹ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán.

Ngoại trưởng Hàn Quốc nói về khả năng diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Triều
Ngoại trưởng Hàn Quốc nói về khả năng diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn Quốc muốn đảm bảo rằng, nếu cuộc gặp giữa ông Kim Jong-un và ông Donald Trump diễn ra, đó sẽ là một cuộc gặp có ý nghĩa.

Ngoại trưởng Hàn Quốc nói về khả năng diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Triều

Ngoại trưởng Hàn Quốc nói về khả năng diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn Quốc muốn đảm bảo rằng, nếu cuộc gặp giữa ông Kim Jong-un và ông Donald Trump diễn ra, đó sẽ là một cuộc gặp có ý nghĩa.

Triều Tiên – Mỹ có thực sự sẵn sàng đàm phán?
Triều Tiên – Mỹ có thực sự sẵn sàng đàm phán?

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng ngừng chương trình vũ khí hạt nhân để đổi lấy đối thoại với Mỹ.

Triều Tiên – Mỹ có thực sự sẵn sàng đàm phán?

Triều Tiên – Mỹ có thực sự sẵn sàng đàm phán?

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng ngừng chương trình vũ khí hạt nhân để đổi lấy đối thoại với Mỹ.

Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể gặp mặt vào tháng 5
Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể gặp mặt vào tháng 5

VOV.VN - Đây là thông tin mà phái đoàn Hàn Quốc đang ở thăm Washington tiết lộ. 

Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể gặp mặt vào tháng 5

Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể gặp mặt vào tháng 5

VOV.VN - Đây là thông tin mà phái đoàn Hàn Quốc đang ở thăm Washington tiết lộ. 

Nhật Bản lạc quan thận trọng về cuộc gặp Mỹ - Triều Tiên
Nhật Bản lạc quan thận trọng về cuộc gặp Mỹ - Triều Tiên

VOV.VN - Phía Nhật Bản cho rằng việc Triều Tiên ngỏ ý muốn gặp Tổng thống Mỹ Trump là do Mỹ và Nhật đã gây sức ép.

Nhật Bản lạc quan thận trọng về cuộc gặp Mỹ - Triều Tiên

Nhật Bản lạc quan thận trọng về cuộc gặp Mỹ - Triều Tiên

VOV.VN - Phía Nhật Bản cho rằng việc Triều Tiên ngỏ ý muốn gặp Tổng thống Mỹ Trump là do Mỹ và Nhật đã gây sức ép.