Đánh bom ở Sri Lanka phản ánh hiềm khích tôn giáo sâu sắc

VOV.VN - Loạt đánh bom nhằm vào Kitô giáo ở Sri Lanka vừa qua làm cả thế giới bàng hoàng. Yếu tố hiềm khích, chia rẽ tôn giáo được cho là 1 nguyên nhân sâu xa.

Các vụ tấn công liều chết bằng bom ở Sri Lanka hôm 21/4 đã khiến hơn 207 người thiệt mạng, và 500 người khác bị thương. Mục tiêu của vụ tấn công là người Kitô giáo trong ngày lễ Phục sinh tại một loạt khách sạn và nhà thờ.

Hiện trường vụ đánh bom đẫm máu ở Sri Lanka hôm 21/4. Ảnh: Twitter.

Trong số các nạn nhân tử vong có nhóm người phương Tây đến từ Mỹ, Anh, và Hà Lan.

Giới chức an ninh quốc phòng Sri Lanka đã sơ bộ xác định các nghi phạm và nhận định loạt tấn công tàn khốc này liên quan đến yếu tố tôn giáo cực đoan.

Vụ tấn công lễ Phục sinh này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng tôn giáo diễn ra ở đảo quốc này.

Sri Lanka đã từ lâu bị chia rẽ giữa tộc người đa số Sinhala (chủ yếu theo đạo Phật) và tộc người thiểu số Tamil theo đạo Hindu, đạo Hồi và đạo Kitô.

Đất nước này vẫn còn di sản nặng nề của cuộc nội chiến kéo dài từ năm 1983 đến năm 2009 – giai đoạn này các phiến quân Tamil đấu tranh vũ trang để tạo ra một nhà nước độc lập.

Cuối cùng lực lượng phiến quân Tamil đã bị đè bẹp nhưng chia rẽ tôn giáo vẫn dai dẳng ở đây trong các năm qua.

Một nhóm Kitô giáo cho biết đã có 86 vụ phân biệt đối xử, đe dọa và bạo lực chống lại các tín đồ của chúa Jesus vào năm 2018 và đến thời điểm này của năm 2019 đã có thêm 26 vụ nữa.

Bộ Ngoại giao Mỹ trong một báo cáo năm 2018 cảnh báo rằng người Kitô giáo bị áp lực phải đóng các nơi thờ tự sau khi bị cho là đã tụ tập trái phép.

Báo cáo trên cho biết các nhà sư Phật giáo thường xuyên cố gắng đóng cửa các nơi thờ tự của Kitô giáo và Hồi giáo.

Cũng đã xảy ra các vụ tấn công nhằm vào người Hồi giáo, khiến chính phủ Sri Lanka buộc phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh bùng phát bạo lực chống người Hồi giáo.

Các nhóm Phật giáo cứng rắn tố người Hồi giáo ép người dân cải đạo và phá hủy các điểm linh thiêng của Phật giáo.

Một nhóm Hồi giáo cực đoan tên là NTJ có mối liên hệ với các vụ phá phách tượng Phật và cũng được cho là đã âm mưu tấn công các nhà thờ Kitô giáo.

Trong tổng số khoảng 22 triệu dân Sri Lanka, có 70% là người theo Phật giáo, 13% Hindu, 10% Hồi giáo và 7% Kitô giáo, theo một cuộc điều tra năm 2012 của quốc gia này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước Trung Đông lên án loạt vụ tấn công khủng bố tại Sri Lanka
Các nước Trung Đông lên án loạt vụ tấn công khủng bố tại Sri Lanka

VOV.VN - Một loạt nước ở Trung Đông và Bắc Phi, trong đó có Ai Cập, đã lên án loạt vụ tấn công bằng bom ở Sri Lanka khiến nhiều người vô tội thiệt mạng.

Các nước Trung Đông lên án loạt vụ tấn công khủng bố tại Sri Lanka

Các nước Trung Đông lên án loạt vụ tấn công khủng bố tại Sri Lanka

VOV.VN - Một loạt nước ở Trung Đông và Bắc Phi, trong đó có Ai Cập, đã lên án loạt vụ tấn công bằng bom ở Sri Lanka khiến nhiều người vô tội thiệt mạng.

Video: Tiếng la hét rợn người tại hiện trường vụ đánh bom Sri Lanka
Video: Tiếng la hét rợn người tại hiện trường vụ đánh bom Sri Lanka

VOV.VN - Tại 1 nhà thờ vừa bị đánh bom ở Sri Lanka (21/4), hiện trường có nhiều mảnh vỡ và những tiếng la hét rợn người của các nạn nhân bị thương.

Video: Tiếng la hét rợn người tại hiện trường vụ đánh bom Sri Lanka

Video: Tiếng la hét rợn người tại hiện trường vụ đánh bom Sri Lanka

VOV.VN - Tại 1 nhà thờ vừa bị đánh bom ở Sri Lanka (21/4), hiện trường có nhiều mảnh vỡ và những tiếng la hét rợn người của các nạn nhân bị thương.

Hiện trường vụ nổ bom kinh hoàng tại Sri Lanka làm 207 người chết
Hiện trường vụ nổ bom kinh hoàng tại Sri Lanka làm 207 người chết

VOV.VN- Ít nhất 207 người thiệt mạng, nhà thờ Công giáo hư hại nghiêm trọng, cửa kính khách sạn vỡ vụn, máu chảy lênh láng trên sàn sau vụ đánh bom ở Sri Lanka.

Hiện trường vụ nổ bom kinh hoàng tại Sri Lanka làm 207 người chết

Hiện trường vụ nổ bom kinh hoàng tại Sri Lanka làm 207 người chết

VOV.VN- Ít nhất 207 người thiệt mạng, nhà thờ Công giáo hư hại nghiêm trọng, cửa kính khách sạn vỡ vụn, máu chảy lênh láng trên sàn sau vụ đánh bom ở Sri Lanka.

Tình báo Sri Lanka nhận được tin về âm mưu đánh bom từ 10 ngày trước
Tình báo Sri Lanka nhận được tin về âm mưu đánh bom từ 10 ngày trước

Dù đã được cảnh báo, lực lượng an ninh Sri Lanka vẫn không có biện pháp để ngăn chặn các vụ đánh bom.

Tình báo Sri Lanka nhận được tin về âm mưu đánh bom từ 10 ngày trước

Tình báo Sri Lanka nhận được tin về âm mưu đánh bom từ 10 ngày trước

Dù đã được cảnh báo, lực lượng an ninh Sri Lanka vẫn không có biện pháp để ngăn chặn các vụ đánh bom.

“Lễ Phục sinh đẫm máu” ở Sri Lanka với gần 700 người thương vong
“Lễ Phục sinh đẫm máu” ở Sri Lanka với gần 700 người thương vong

VOV.VN - Máu của hàng trăm người đã đổ xuống sau khi xảy ra loạt nổ bom khủng khiếp ở nhiều địa điểm trên đất nước Sri Lanka trong ngày lễ Phục sinh 2019.

“Lễ Phục sinh đẫm máu” ở Sri Lanka với gần 700 người thương vong

“Lễ Phục sinh đẫm máu” ở Sri Lanka với gần 700 người thương vong

VOV.VN - Máu của hàng trăm người đã đổ xuống sau khi xảy ra loạt nổ bom khủng khiếp ở nhiều địa điểm trên đất nước Sri Lanka trong ngày lễ Phục sinh 2019.

Các nghi phạm loạt đánh bom ở Sri Lanka là phần tử cực đoan tôn giáo
Các nghi phạm loạt đánh bom ở Sri Lanka là phần tử cực đoan tôn giáo

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka khẳng định đã xác định được nghi phạm là những kẻ cực đoan tôn giáo. Có 2 vụ nổ bom bị nghi là đánh bom liều chết.

Các nghi phạm loạt đánh bom ở Sri Lanka là phần tử cực đoan tôn giáo

Các nghi phạm loạt đánh bom ở Sri Lanka là phần tử cực đoan tôn giáo

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka khẳng định đã xác định được nghi phạm là những kẻ cực đoan tôn giáo. Có 2 vụ nổ bom bị nghi là đánh bom liều chết.