Ông Lavrov: Mỹ và Nga đều muốn một Syria dân chủ và đoàn kết

VOV.VN- Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, một Syria dân chủ và đoàn kết là mục tiêu tối thượng của Mỹ và Nga bất chấp những bất đồng giữa 2 bên.

Theo Sputnik News, tuyên bố trên được ông Lavrov đưa ra sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ John Kerry tại Liên Hợp Quốc đêm 30/9.

“Chúng tôi đều muốn một Syria dân chủ và đoàn kết, một Syria là nhà cho mọi tôn giáo và sắc tộc và đảm bảo quyền lợi cho mọi người”, ông Lavrov nói: “Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn những bất đồng về cách thức thực hiện mục tiêu này”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga Lavrov (trái) và người đồng cấp Mỹ Kerry. Ảnh Sputnik

Ông Lavrov cho biết, ông và ông Kerry cũng đã trao đổi về tầm quan trọng của việc điều phối hoạt động của lực lượng quân đội Mỹ và Nga nhằm tránh những vụ đối đầu không đáng có trên không giữa 2 bên tại Syria.

“Chúng tôi muốn đảm bảo rằng, liên quân do Mỹ đứng đầu và quân đội Nga, vốn đang tham gia vào một số hoạt động không kích IS tại Syria có thể thiết lập các kênh liên lạc nhằm tránh những sự việc không mong muốn”, ông Lavrov nói.

Trong khi đó, ông Kerry miêu tả cuộc gặp với ông Lavrov là “mang tính xây dựng” dù bày tỏ quan ngại về các cuộc không kích của Nga.

“Chúng tôi nhất trí phải tiến hành các cuộc gặp nhằm giải nguy cơ căng thẳng về quân sự và phải tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay”, ông Kerry nói.

Cũng trong ngày 30/9, Nga đã tiến hành 20 cuộc không kích chống IS. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov tuyên bố: “Cuộc không kích này đã đánh trúng một số vị trí chỉ huy của IS tại khu vực miền núi Syria”.

Ngoại trưởng Nga Lavrov đã bác bỏ những lo ngại của Mỹ rằng các cuộc không kích của Nga không nhằm vào IS.

“Các cuộc không kích của chúng tôi được tiến hành với sự điều phối của quân đội Syria và chỉ nhằm vào những vị trí của IS. Có tin đồn rằng, một số thường dân bị thương sau cuộc không kích này, tuy nhiên, chúng tôi không nhận được thông tin này. Chúng tôi đang theo dõi rất sát tình hình hiện nay để đảm bảo độ chính xác của các cuộc không kích”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không quân Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên tại Syria
Không quân Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên tại Syria

VOV.VN - Địa điểm Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên được cho là diễn ra gần thành phố Homs, Syria.

Không quân Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên tại Syria

Không quân Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên tại Syria

VOV.VN - Địa điểm Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên được cho là diễn ra gần thành phố Homs, Syria.

Phản ứng của phương Tây sau khi Nga tiến hành không kích Syria
Phản ứng của phương Tây sau khi Nga tiến hành không kích Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Mỹ không phản đối các cuộc không kích của Nga tại Syria nếu nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo

Phản ứng của phương Tây sau khi Nga tiến hành không kích Syria

Phản ứng của phương Tây sau khi Nga tiến hành không kích Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Mỹ không phản đối các cuộc không kích của Nga tại Syria nếu nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo

Quân đội Mỹ và Nga sẽ hội đàm về các cuộc không kích ở Syria
Quân đội Mỹ và Nga sẽ hội đàm về các cuộc không kích ở Syria

VOV.VN - Giới ngoại giao 2 nước cho biết, quân đội Mỹ và Nga sẽ tổ chức các cuộc hội đàm càng sớm càng tốt để tránh va chạm trên chiến trường Syria.

Quân đội Mỹ và Nga sẽ hội đàm về các cuộc không kích ở Syria

Quân đội Mỹ và Nga sẽ hội đàm về các cuộc không kích ở Syria

VOV.VN - Giới ngoại giao 2 nước cho biết, quân đội Mỹ và Nga sẽ tổ chức các cuộc hội đàm càng sớm càng tốt để tránh va chạm trên chiến trường Syria.

Phương Tây đang “xuôi theo ông Putin” trong vấn đề Syria, Ukraine?
Phương Tây đang “xuôi theo ông Putin” trong vấn đề Syria, Ukraine?

VOV.VN- Các chính sách của phương Tây “dường như đang xuôi theo chiều của ông Putin”, ít nhất là trong 2 vấn đề then chốt là Syria và Ukraine.

Phương Tây đang “xuôi theo ông Putin” trong vấn đề Syria, Ukraine?

Phương Tây đang “xuôi theo ông Putin” trong vấn đề Syria, Ukraine?

VOV.VN- Các chính sách của phương Tây “dường như đang xuôi theo chiều của ông Putin”, ít nhất là trong 2 vấn đề then chốt là Syria và Ukraine.

Thế giới 24h: Ông Putin được chấp thuận triển khai quân đội ở Syria
Thế giới 24h: Ông Putin được chấp thuận triển khai quân đội ở Syria

VOV.VN- Thượng viện Nga ngày 30/9 đã chấp thuận việc đưa các lực lượng vũ trang ra nước ngoài, trong đó có Syria.

Thế giới 24h: Ông Putin được chấp thuận triển khai quân đội ở Syria

Thế giới 24h: Ông Putin được chấp thuận triển khai quân đội ở Syria

VOV.VN- Thượng viện Nga ngày 30/9 đã chấp thuận việc đưa các lực lượng vũ trang ra nước ngoài, trong đó có Syria.