Ông Leonid Tibilov trở thành tân Tổng thống Nam Ossetia

Lễ nhậm chức của tân Tổng thống Nam Ossetia sẽ diễn ra vào ngày 19/4 - 10 ngày sau khi công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống.

Ngày 9/4, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử Trung ương nước cộng hoà Nam Ossetia, Benla Plieva tuyên bố ứng cử viên Leonit Tibilov (cựu Giám đốc Cơ quan an ninh nước này) đã trở thành tân Tổng thống của Nam Ossetia.

Cuộc bầu cử Tổng thống Nam Ossetia hiện nay là cuộc bầu cử lại vì Toà án tối cao nước này không công nhận kết quả cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra tháng 11/2011 do những vi phạm trong bầu cử.

Ông Leonit Tibilov trong cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống tại nước này (Ảnh: AFP)
Vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Nam Ossetia diễn ra hôm 25/3 và chỉ có 2 ứng cử viên là Leonit Tibilov (thu được 42,48% số phiếu ủng hộ) và D.Sanakoev (24,58% số phiếu ủng hộ) lọt vào vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống.

Theo kết quả kiểm 100% số phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 tại nước cộng hoà diễn ra hôm 8/4, ứng cử viên Tibilov đã giành 54,12% số phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ của ông là D.Sanakoev – đại diện về quyền con người - chỉ giành được 42,65% số phiếu ủng hộ. Có 0,96% cử tri bỏ phiếu chống cả 2 ứng cử viên và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 71,26%.

Bà Plieva cũng cho biết, các quan sát viên quốc tế không ghi nhận bất kỳ vi phạm nghiêm trọng nào trong tiến trình cuộc bầu cử Tổng thống tại Nam Ossetia.

Theo bà Plieva, biên bản tổng kết về kết quả cuộc bầu cử Tổng thống phải được Uỷ ban Bầu cử Trung ương ký trong vòng 5 ngày, như vậy lễ nhậm chức của tân Tổng thống Nam Ossetia sẽ diễn ra vào ngày 19 -20/4/2012 – 10 ngày sau khi công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên