Ông Medvedev chính thức được bầu giữ chức Chủ tịch Đảng UR

Ông Medvedev cho rằng, Đảng Nước Nga thống nhất cần hành động nhiều hơn nữa để được nhân dân tin cậy.

Trưa 26/5, theo giờ Moscow (tức vào buổi chiều, giờ Việt Nam), tại thủ đô Moscow, LB Nga, Đảng Nước Nga Thống nhất (UR) đã tổ chức Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Tham dự Đại hội có 670 đại biểu. Phần lớn trong số này là những đại diện của các khu vực. Ngoài ra, có khoảng 1.600 khách mời, 30 đoàn đại biểu quốc tế. Đoàn đại biểu Việt Nam do Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân dẫn đầu tham dự Đại hội. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Phạm Xuân Sơn tham gia các hoạt động của đoàn.

Tại Đại hội lần này, các đại biểu bầu ông Dmitry Medvedev vào chức Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất. Ngoài ra, các đại biểu bầu Hội đồng Tối cao mới và Chủ tịch Hội đồng tối cao, Uỷ ban kiểm tra giám sát trung ương. Các thư ký Đại Hội đồng, cũng như bỏ phiếu thông qua việc bổ sung sửa đổi điều lệ Đảng.

Ngay trước thềm Đại hội lần thứ 13, Đảng Nước Nga thống nhất đã tổ chức nhiều cuộc họp thảo luận về phát triển dân chủ và phát triển nền tảng chính trị. Các nhà hoạt động của Đảng Nước Nga thống nhất thừa nhận cần phải đổi mới tổ chức Đảng để đáp ứng sự mong đợi của nhân dân.

Tích cực tham gia vào các hoạt động này, ông Dmitry Medvedev vừa được kết nạp vào Đảng vài ngày trước và cho rằng, Đảng Nước Nga thống nhất cần được nhân dân tiếp nhận như “người nhà” và lãnh đạo Đảng phải là những người được công dân tin cậy và là những người được tôn trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên