Ông Medvedev: Nga chưa bao giờ gặp nhiều thử thách như hiện nay

VOV.VN - Những xu hướng tiêu cực trong nền kinh tế Nga sẽ kéo dài trong cả năm 2015 - Thủ tướng Medvev đã báo cáo như vậy trước Hạ viện.

Hôm 21/4, Thủ tướng Nga Medvedev nêu chuyện giá dầu giảm mạnh và các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của phương Tây là các thách thức lớn đối với Nga.

Ông Medvedev đăng đàn tại Hạ viện Nga (ảnh: Sputnik)
Báo cáo trước Hạ viện Nga, ông nhấn mạnh: “Lần đầu tiên trong lịch sử nước Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ, chúng ta đã phải hứng chịu tức thì hai cú sốc lớn từ bên ngoài: Sự sụt giảm giá dầu và các lệnh trừng phạt nghiêm trọng vô lý. Tổ quốc ta chưa bao giờ lại gặp đồng thời nhiều thách thức đến như vậy”.

Hồi cuối tháng 2/2015, Bộ Phát triển Kinh tế Nga đã xem lại dự báo kinh tế cho năm 2015. Bộ này dự kiến GDP Nga sẽ giảm 3% và lạm phát tăng lên mức 12% cùng với giá dầu ở mức 50 USD/thùng. Bộ này cho biết thêm mức độ thoái vốn khỏi Nga ước đạt 115 tỷ USD.

Thủ tướng Medvedev thông báo tiếp: “Trong giai đoạn tháng 2-3, GDP giảm 2%, sản xuất công nghiệp giảm 0,4% - mức giảm thấp nhất trong hoạt động đầu tư”.

Ông Medvedev cũng ước tính các thiệt hại do các chế tài trừng phạt của phương Tây là rất lớn và ông tuyên bố không giấu diếm sự thật đó. “Theo các chuyên gia nước ngoài, nước Nga đã mất 25 tỷ euro (tức 26,7 tỷ USD, tương đương 1,5% GDP). Và các con số này còn nhân lên nữa trong năm 2015”.

Mỹ, Liên minh châu Âu và các đồng minh đã áp đặt một số lệnh trừng phạt đối với Nga dựa trên cáo buộc Nga dính líu vào xung đột vũ trang tại Ukraine.

Các lệnh trừng phạt này nhằm vào các ngành ngân hàng, năng lượng và quốc phòng của Nga cũng như các cá nhân mà phương Tây nghi ngờ trực tiếp dính líu vào việc làm cho khủng hoàng Ukraine xấu đi.

Thế nhưng, Thủ tướng Nga cho rằng nền kinh tế nước này đã học được cách tồn tại mà không cần các nguồn vốn nước ngoài đổ vào ồ ạt.

“Dĩ nhiên điều này không hay chút nào, nhưng chúng ta đương nhiên vẫn sống. Chúng ta đã học được cách sống một cách bình thường mà không cần nguồn vốn nước ngoài đổ vào”.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov trước đó cho biết cuộc suy thoái kinh tế đã vượt đỉnh. Vào mùa xuân 2015, đồng nội tệ của Nga bắt đầu lấy lại sức mạnh trước đồng dollar Mỹ và đồng euro. Còn Thủ tướng Nga cho biết, các dự báo bi quan về mức độ thất nghiệp ở Nga vẫn chưa thành hiện thực.

Nga tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong các nhà xuất khẩu vũ khí thế giới. Nước này đã ký kết các hợp đồng vũ khí trị giá xấp xỉ 49 tỷ USD.

Ông Medvedev phát biểu: “Theo dữ liệu ban đầu, năm 2014, xuất khẩu vũ khí chiếm 3,2% tổng xuất khẩu của Nga. Doanh thu đạt mức rất cao là 15,74 tỷ USD. Đơn đặt hàng vũ khí xuất khẩu hiện ở mức 49 tỷ USD”.

Theo ông Medvedev, chính phủ Nga đặc biệt chú ý phát triển công nghiệp quốc phòng. Tỷ lệ sản phẩm công nghệ cao chiếm tới 63% trong năm 2014, tăng gần 10% kể từ năm 2011”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Slovakia phản đối tăng cường trừng phạt Nga
Slovakia phản đối tăng cường trừng phạt Nga

VOV.VN - Thủ tướng Slovakia cho rằng, châu Âu không nên hài lòng vì Nga bị tổn hại bởi các lệnh trừng phạt.

Slovakia phản đối tăng cường trừng phạt Nga

Slovakia phản đối tăng cường trừng phạt Nga

VOV.VN - Thủ tướng Slovakia cho rằng, châu Âu không nên hài lòng vì Nga bị tổn hại bởi các lệnh trừng phạt.

EU sẽ chờ tới tháng 6 để quyết định các biện pháp trừng phạt Nga
EU sẽ chờ tới tháng 6 để quyết định các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN- Những yêu sách đòi tăng cường trừng phạt chống Nga đã không thu được kết quả tại Hội nghị Thượng đỉnh EU.

EU sẽ chờ tới tháng 6 để quyết định các biện pháp trừng phạt Nga

EU sẽ chờ tới tháng 6 để quyết định các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN- Những yêu sách đòi tăng cường trừng phạt chống Nga đã không thu được kết quả tại Hội nghị Thượng đỉnh EU.

Hy Lạp: EU và NATO cần phải dỡ bỏ trừng phạt Nga
Hy Lạp: EU và NATO cần phải dỡ bỏ trừng phạt Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp ngày 17/4 Panos Kammenos nói rằng Hi Lạp là đối tác truyền thống và đồng minh của Nga.

Hy Lạp: EU và NATO cần phải dỡ bỏ trừng phạt Nga

Hy Lạp: EU và NATO cần phải dỡ bỏ trừng phạt Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp ngày 17/4 Panos Kammenos nói rằng Hi Lạp là đối tác truyền thống và đồng minh của Nga.

Kinh tế Nga phục hồi bất chấp các lệnh trừng phạt
Kinh tế Nga phục hồi bất chấp các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Bức tranh ảm đạm của nền kinh tế Nga trong năm ngoái đang thay đổi, các doanh nghiệp Nga đang phục hồi một cách tự tin. 

Kinh tế Nga phục hồi bất chấp các lệnh trừng phạt

Kinh tế Nga phục hồi bất chấp các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Bức tranh ảm đạm của nền kinh tế Nga trong năm ngoái đang thay đổi, các doanh nghiệp Nga đang phục hồi một cách tự tin. 

Nga mong chờ việc sớm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Iran
Nga mong chờ việc sớm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Iran

VOV.VN - Nga tin rằng việc sớm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran sẽ là nút thắt gỡ bỏ được những vấn đề phức tạp của khu vực.

Nga mong chờ việc sớm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Iran

Nga mong chờ việc sớm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Iran

VOV.VN - Nga tin rằng việc sớm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran sẽ là nút thắt gỡ bỏ được những vấn đề phức tạp của khu vực.

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?
Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

VOV.VN - Khủng hoảng Ukraine đã làm lộ rõ các thất bại của các chính sách hậu Chiến tranh Lạnh.

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

VOV.VN - Khủng hoảng Ukraine đã làm lộ rõ các thất bại của các chính sách hậu Chiến tranh Lạnh.

Khi Cách mạng tháng Mười bị phản bội
Khi Cách mạng tháng Mười bị phản bội

VOV.VN - Các thế lực phản động quốc tế đang chờ mong chủ nghĩa xã hội hiện thực còn lại trên thế giới sẽ sụp đổ vào năm 2017.

Khi Cách mạng tháng Mười bị phản bội

Khi Cách mạng tháng Mười bị phản bội

VOV.VN - Các thế lực phản động quốc tế đang chờ mong chủ nghĩa xã hội hiện thực còn lại trên thế giới sẽ sụp đổ vào năm 2017.