Ông Medvedev: Nga không thể bị loại khỏi G20

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định với Sputnik và RT rằng Nga không thể bị loại khỏi Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) bởi tổ chức này được tạo nên bởi sự đồng thuận.

"Chúng tôi đã cùng tạo nên G20 vào năm 2008 và giờ thì họ nói là: 'Hãy loại Nga khỏi G20'. Nhưng tôi nhớ là tôi đã tận mắt chứng kiến nó ra đời như thế nào, các quyết định được đưa ra cùng nhau ra sao. Đầu tiên, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush tham gia sau đó là cựu Tổng thống Barack Obama. Mọi người đều vui vẻ khi có các đại diện từ những quốc gia khác nhau cùng ngồi quanh một chiếc bàn: Nga, Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Tổ chức này là một hình thức được tạo nên bởi sự đồng thuận qua sự nhất trí hoàn toàn. Và hiện nay thì họ với chúng tôi: 'Hãy loại Nga'. Không, họ không thể làm điều đó", ông Medvedev bình luận.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng cho rằng G7 đã không còn có vai trò quan trọng nữa sau khi Nga dừng tham gia vào tổ chức này. Tuy nhiên, theo ông Medvedev, G20 thì khác bởi tổ chức này đã giúp Nga vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 24/3 cho rằng Nga nên bị loại khỏi G20. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn mạnh: “G20 là diễn đàn chính về hợp tác kinh tế quốc tế, quy tụ các nền kinh tế chủ yếu trên thế giới. Nga là một thành viên quan trọng và không thành viên nào có quyền khai trừ tư cách thành viên của các nước khác"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Kremlin: “Sẽ chẳng có gì khủng khiếp xảy ra” nếu Nga bị loại khỏi G20
Điện Kremlin: “Sẽ chẳng có gì khủng khiếp xảy ra” nếu Nga bị loại khỏi G20

VOV.VN - Điện Kremlin ngày 25/3 tuyên bố, sẽ chẳng có điều gì khủng khiếp xảy ra nếu Mỹ và các đồng minh thành công trong việc loại Nga khỏi G20, bởi vì nhiều thành viên của nhóm này đang có chiến tranh kinh tế với Nga.

Điện Kremlin: “Sẽ chẳng có gì khủng khiếp xảy ra” nếu Nga bị loại khỏi G20

Điện Kremlin: “Sẽ chẳng có gì khủng khiếp xảy ra” nếu Nga bị loại khỏi G20

VOV.VN - Điện Kremlin ngày 25/3 tuyên bố, sẽ chẳng có điều gì khủng khiếp xảy ra nếu Mỹ và các đồng minh thành công trong việc loại Nga khỏi G20, bởi vì nhiều thành viên của nhóm này đang có chiến tranh kinh tế với Nga.

Chủ tịch G20 Indonesia thể hiện thái độ trung lập trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine
Chủ tịch G20 Indonesia thể hiện thái độ trung lập trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Hội nghị G20 không phải là cuộc thảo luận về khủng hoảng Ukraina mà nhằm gia tăng hợp tác về kinh tế.

Chủ tịch G20 Indonesia thể hiện thái độ trung lập trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine

Chủ tịch G20 Indonesia thể hiện thái độ trung lập trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Hội nghị G20 không phải là cuộc thảo luận về khủng hoảng Ukraina mà nhằm gia tăng hợp tác về kinh tế.

Tổng thống Biden tuyên bố ủng hộ loại Nga khỏi G20
Tổng thống Biden tuyên bố ủng hộ loại Nga khỏi G20

VOV.VN - Chủ đề loại Nga ra khỏi G20 đã được Tổng thống Mỹ đưa ra trong các cuộc họp giữa ông với lãnh đạo các nước đồng minh thuộc NATO và châu Âu tại Brussels, Bỉ.

Tổng thống Biden tuyên bố ủng hộ loại Nga khỏi G20

Tổng thống Biden tuyên bố ủng hộ loại Nga khỏi G20

VOV.VN - Chủ đề loại Nga ra khỏi G20 đã được Tổng thống Mỹ đưa ra trong các cuộc họp giữa ông với lãnh đạo các nước đồng minh thuộc NATO và châu Âu tại Brussels, Bỉ.

Trung Quốc: Không thành viên nào có quyền loại Nga khỏi G20
Trung Quốc: Không thành viên nào có quyền loại Nga khỏi G20

VOV.VN - Trong phản ứng mới nhất vừa đưa ra chiều nay (23/3), Trung Quốc khẳng định, Nga là thành viên quan trọng của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và không thành viên nào có quyền loại Nga ra khỏi tổ chức này. 

Trung Quốc: Không thành viên nào có quyền loại Nga khỏi G20

Trung Quốc: Không thành viên nào có quyền loại Nga khỏi G20

VOV.VN - Trong phản ứng mới nhất vừa đưa ra chiều nay (23/3), Trung Quốc khẳng định, Nga là thành viên quan trọng của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và không thành viên nào có quyền loại Nga ra khỏi tổ chức này.