Tổng tuyển cử tại Israel:

Ông Netanyahu nhiều cơ hội tái đắc cử Thủ tướng Israel

(VOV) - Israel đang hoàn tất các hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra ngày 22/1 tới.

Hiện tại, theo các cuộc thăm dò dư luận, đảng Likud của đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang dẫn đầu. Điều này có nghĩa ông Benjamin Netanyahu có cơ hội để tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng nhiệm kỳ 3.

Dự kiến khoảng 5,6 triệu cử tri Israel sẽ đi bỏ phiếu trong  trong ngày 22/1. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, việc đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu liên kết với đảng Yisrael Beitenu của cựu Ngoại trưởng Avigdor Lieberman trong cuộc bầu cử Quốc hội đã mang lại lợi thế rõ ràng cho hai bên. Dự kiến việc hợp nhất hai đảng cánh hữu sẽ giúp khối chính trị mới giành được khoảng 32 đến 37 ghế trong quốc hội 120 ghế.

Chuyên gia Shalom Yerushalmi nhận định: “Bằng việc thành lập một liên minh trong cuộc bầu cử,  hai đảng có thể đạt được đủ số ghế có thể trong quốc hội. Điều này sẽ đảm bảo việc ông Nê-ta-ny-hua tái đắc cử Thủ tướng và giúp ông Lieberman có cơ hội mở rộng sự  ảnh hưởng chính trị của mình”

Trong khi đó, các đảng cánh tả mặc dù đang nhận được sự ủng hộ ngày một tăng lên nhưng họ đã không thể đoàn kết để thuyết phục cử tri tin tưởng. Đảng Cadima và Công Đảng đang nhận được tỉ lệ ủng hộ thấp; Đảng Hatnua và Yesh Atid thì luôn đưa ra các cương lĩnh cho riêng mình và từ chối hợp tác với các đảng cánh tả khác.

 

Ông Netanyahu được đánh giá có nhiều khả năng tái cử (ảnh: nationalinterest)

Giới chuyên gia phân tích cho rằng, chỉ có việc bắt tay cùng nhau, các đảng này mới có thể là một mối nguy hiểm đối với liên minh của Thủ tướng Netanyahu trong cuộc bầu cử này. 

Thêm vào đó, uy tín cũng như kinh nghiệm nhiều năm cầm quyền đang là điểm cộng cho Thủ tướng Netanyahu trong cuộc bầu cử lần này. Thời điểm hiện tại, dường như không có chính khách nào ở Israel đủ sức so tài với Netanyahu. Lãnh đạo các đảng khác như ông Shelly Yachimovich của Công Đảng, Yair Lapid của Yesh Atid hay Tzipi Livni của Hatnua đều thiếu các kinh nghiệm chính trị, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, trong khi chủ tịch Đảng Cadima Shaul Mofaz lại không nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân.

Bản thân người dân Israel cũng công nhận những thành tích về an ninh và kinh tế của ông Netanyahu đạt được trong thời gian cầm quyền vừa qua. Chính phủ liên minh cánh hữu do Thủ tướng Netanyahu dẫn đầu được coi là ổn định nhất trong vòng 20 năm qua tại Israel. Trong bốn năm qua, nền kinh tế Israel tiếp tục tăng trưởng và tình hình an ninh trong nước đã được cải thiện.

Người dân Jerusalem nhận định: “ Tôi sẽ lựa chọn đảng Likud. Tôi tin tưởng vào ông Netanyahu về các vấn đề quốc phòng và an ninh. Ông luôn biết cách để bảo vệ đất nước”.

Một ý kiến khác: “Đây không phải là lần đầu tiên ông Netanyahu là Thủ tướng Israel. Ông có nhiều kinh nghiệm. Ông biết cách thế nào để quản lí đất nước, đặc biệt trọng lĩnh vực quốc phòng”.

Kết quả các cuộc thăm dò công bố mới nhất cho thấy mặc dù vẫn dẫn đầu nhưng sự ủng hộ đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu giảm tới mức thấp nhất trong thời gian vận động. Kết quả thăm dò cho thấy cử tri đang có khuynh hướng chuyển từ hữu qua trung dung. Vì vậy, giới phân tích cho rằng, nếu giành chiến thắng, ông Netanyahu sẽ thực hiện một sự thay đổi trong thành phần đảng phái tham gia liên minh cầm quyền với đảng Likud. Ông Netanyahu sẽ chuyển hướng liên minh từ trung hữu sang trung tả, với sự có mặt rộng rãi của nhiều đảng nhỏ theo đường lối trung dung và thiên tả. Sự thay đổi này sẽ cho phép ông Netanyahu dễ dàng thực hiện các chính sách ngoại giao của mình, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến Palestin cũng như mối quan hệ với Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một năm cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu
Một năm cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu

Thời hạn 2 năm cho việc giải quyết cuộc xung đột Israel – Palestine được cho là một mục tiêu không dễ dàng thực hiện, nhất là khi Israel vẫn được điều hành bởi một chính phủ thiên hữu với người đứng đầu là Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Một năm cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu

Một năm cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu

Thời hạn 2 năm cho việc giải quyết cuộc xung đột Israel – Palestine được cho là một mục tiêu không dễ dàng thực hiện, nhất là khi Israel vẫn được điều hành bởi một chính phủ thiên hữu với người đứng đầu là Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Ông Netanyahu thất bại trong việc thuyết phục Công đảng
Ông Netanyahu thất bại trong việc thuyết phục Công đảng

 Tuy vậy, Chủ tịch đảng Likud, ông Benjamin Netanyahu khẳng định, ông không từ bỏ ý định mở rộng liên minh

Ông Netanyahu thất bại trong việc thuyết phục Công đảng

Ông Netanyahu thất bại trong việc thuyết phục Công đảng

 Tuy vậy, Chủ tịch đảng Likud, ông Benjamin Netanyahu khẳng định, ông không từ bỏ ý định mở rộng liên minh

Giới chức Palestine sợ Netanyahu tái đắc cử Thủ tướng Israel
Giới chức Palestine sợ Netanyahu tái đắc cử Thủ tướng Israel

(VOV) - Một số quan chức Palestine vẫn hy vọng Tổng thống Mỹ Obama sẽ cứng rắn hơn với kế hoạch định cư của Thủ tướng Netanyahu.

Giới chức Palestine sợ Netanyahu tái đắc cử Thủ tướng Israel

Giới chức Palestine sợ Netanyahu tái đắc cử Thủ tướng Israel

(VOV) - Một số quan chức Palestine vẫn hy vọng Tổng thống Mỹ Obama sẽ cứng rắn hơn với kế hoạch định cư của Thủ tướng Netanyahu.

Nhóm bộ tứ sắp xếp cuộc gặp giữa Abbas và Netanyahu
Nhóm bộ tứ sắp xếp cuộc gặp giữa Abbas và Netanyahu

Hai bên sẽ thảo luận về tiến trình hoà bình ở Trung Đông.

Nhóm bộ tứ sắp xếp cuộc gặp giữa Abbas và Netanyahu

Nhóm bộ tứ sắp xếp cuộc gặp giữa Abbas và Netanyahu

Hai bên sẽ thảo luận về tiến trình hoà bình ở Trung Đông.

EU lo ngại Netanyahu có thể gây nguy hại cho đàm phán hoà bình Trung Đông
EU lo ngại Netanyahu có thể gây nguy hại cho đàm phán hoà bình Trung Đông

Phía Thuỵ Điển lo ngại việc đàm phán của ông Netanyahu với các đảng cánh hữu khác để thành lập chính phủ liên minh có thể làm ngừng tiến trình đàm phán hoà bình với người Palestine.

EU lo ngại Netanyahu có thể gây nguy hại cho đàm phán hoà bình Trung Đông

EU lo ngại Netanyahu có thể gây nguy hại cho đàm phán hoà bình Trung Đông

Phía Thuỵ Điển lo ngại việc đàm phán của ông Netanyahu với các đảng cánh hữu khác để thành lập chính phủ liên minh có thể làm ngừng tiến trình đàm phán hoà bình với người Palestine.

Ông Netanyahu cam kết sẽ nỗ lực cho hoà bình
Ông Netanyahu cam kết sẽ nỗ lực cho hoà bình

Thủ tướng được chỉ định Benjamin Netanyahu cho biết Chính phủ của ông sẽ nỗ lực để đạt được hoà bình với các nước láng giềng Arab

Ông Netanyahu cam kết sẽ nỗ lực cho hoà bình

Ông Netanyahu cam kết sẽ nỗ lực cho hoà bình

Thủ tướng được chỉ định Benjamin Netanyahu cho biết Chính phủ của ông sẽ nỗ lực để đạt được hoà bình với các nước láng giềng Arab