Ông Obama chính thức tuyên bố ủng hộ bà Clinton tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Theo ông Obama, với sự can đảm và lòng nhân ái, bà Hillary Clinton xứng đáng hơn ai hết để trở thành Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

Ngày 9/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức tuyên bố ủng hộ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton ra tranh cử Tổng thống vào tháng 11 tới và cho biết sẽ cùng bà vận động tranh cử tại bang Wisconsin vào tuần tới.

Ông Obama cho rằng, bà Clinton xứng đáng đảm nhiệm vai trò người đứng đầu Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Động thái của ông Obama được cho là nỗ lực nhằm thúc đẩy sự thống nhất hành động trong nội bộ đảng Dân chủ, qua đó có thể sớm quyết định ứng cử viên duy nhất của đảng này cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Washington Post dẫn lời Tổng thống Obama nói trong một đoạn băng ghi hình được ban vận động tranh cử của bà Clinton công bố, trong đó ông Obama cho biết: “Tôi biết công việc này khó khăn như thế nào. Và đó là lý do tại sao tôi hiểu rằng bà Hillary Clinton có thể làm tốt nếu bà ấy được lưa chọn”.

“Tôi nghĩ không ai có thể làm tốt hơn bà ấy để nắm giữ chức vụ này. Bà ấy có sự can đảm, lòng nhân ái và có trái tim để có thể làm tốt công việc này”, ông Obama nói thêm.

Tuyên bố ủng hộ bà Hillary Clinton được đưa ra nhanh chóng sau khi Tổng thống Mỹ có cuộc gặp với Thượng nghị sỹ Bernie Sanders tại Nhà Trắng ngày 9/6 và Thượng nghị sỹ đến từ Vermont cho biết rằng, ông đang chuẩn bị để từ bỏ cuộc đua giành tấm vé duy nhất của đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống.

Việc Tổng thống Obama tuyên bố ủng hộ bà Hillary báo hiệu cuộc đua của các ứng cử viên đảng Dân chủ dần đi đến hồi kết. Bà Hillary ngay sau đó bày tỏ cảm ơn ông Obama và khẳng định việc nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, to lớn từ Tổng thống Obama có rất nhiều ý nghĩa.

Trong khi đó, phát biểu sau cuộc gặp với ông Obama, ông Sanders khẳng định sẽ tiếp tục tranh cử tại cuộc bầu cử sơ bộ ở thủ đô Washington D.C vào tuần tới, nhưng không nhắc lại những tuyên bố trước đó về việc sẽ tiếp tục chiến dịch cho tới tận Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào tháng 7 ở Philadelphia.

Một trợ lý của Thượng nghị sỹ Sanders cho biết, ông đã dự đoán trước sự ủng hộ của Tổng thống Obama đối với bà Hillary và nhận xét cuộc gặp giữa Tổng thống Obama và ông Sanders là rất tích cực.

Trợ lý này cũng cho biết thêm rằng, bà Hillary và ông Sanders đang có những thảo luận nhằm đảm bảo những mục tiêu cải cách của ông Sanders sẽ tiếp tục được đề cập trong chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ.

Trên thực tế, ông Sander đã phải chịu áp lực không nhỏ để từ bỏ cuộc đua, giúp đảng Dân chủ thống nhất, hướng tới mục tiêu đánh bại đối thủ chính của họ là đảng Cộng hòa.

Sau những diễn biến mới nhất nói trên, theo các chuyên gia, một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất hiện nay của Tổng thống Barack Obama đó là làm thế nào để tập hợp những người ủng hộ ông Sanders quay sang ủng hộ bà Clinton, sẵn sàng cho “cuộc đấu” với tỷ phú Donald Trump vốn được dự báo sẽ vô cùng khó khăn./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Clinton hội đủ phiếu trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ
Bà Clinton hội đủ phiếu trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ

VOV.VN - Tuy nhiên để chắc chắn trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ, bà Clinton cần đoạt thêm số phiếu của các đại biểu cam kết.

Bà Clinton hội đủ phiếu trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ

Bà Clinton hội đủ phiếu trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ

VOV.VN - Tuy nhiên để chắc chắn trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ, bà Clinton cần đoạt thêm số phiếu của các đại biểu cam kết.

Bầu cử Mỹ: Bà Clinton củng cố vị thế với chiến thắng ở New Jersey
Bầu cử Mỹ: Bà Clinton củng cố vị thế với chiến thắng ở New Jersey

VOV.VN - Bà Clinton đã giành được 58,5% số phiếu ủng hộ tại New Jersey, trong khi đối thủ của bà là ông Sanders chỉ giành được 41,5% số phiếu. 

Bầu cử Mỹ: Bà Clinton củng cố vị thế với chiến thắng ở New Jersey

Bầu cử Mỹ: Bà Clinton củng cố vị thế với chiến thắng ở New Jersey

VOV.VN - Bà Clinton đã giành được 58,5% số phiếu ủng hộ tại New Jersey, trong khi đối thủ của bà là ông Sanders chỉ giành được 41,5% số phiếu. 

Bà Clinton tuyên bố chiến thắng, ông Trump bội thu ngày “siêu thứ Ba”
Bà Clinton tuyên bố chiến thắng, ông Trump bội thu ngày “siêu thứ Ba”

VOV.VN - Bà Clinton và ông Trump đều khẳng định được ưu thế của mình trong ngày “siêu thứ Ba” cuối cùng khi giành được các chiến thắng quan trọng.

Bà Clinton tuyên bố chiến thắng, ông Trump bội thu ngày “siêu thứ Ba”

Bà Clinton tuyên bố chiến thắng, ông Trump bội thu ngày “siêu thứ Ba”

VOV.VN - Bà Clinton và ông Trump đều khẳng định được ưu thế của mình trong ngày “siêu thứ Ba” cuối cùng khi giành được các chiến thắng quan trọng.

“Siêu thứ Ba” cuối cùng “gọi tên” ông Trump và bà Clinton
“Siêu thứ Ba” cuối cùng “gọi tên” ông Trump và bà Clinton

VOV.VN - Bà Clinton đã chiến thắng tại New Mexico, South Dakota, New Jersey, California còn ông Trump thắng tại Montana, New Mexico, Nam Dakota và New Jersey.

“Siêu thứ Ba” cuối cùng “gọi tên” ông Trump và bà Clinton

“Siêu thứ Ba” cuối cùng “gọi tên” ông Trump và bà Clinton

VOV.VN - Bà Clinton đã chiến thắng tại New Mexico, South Dakota, New Jersey, California còn ông Trump thắng tại Montana, New Mexico, Nam Dakota và New Jersey.

Bà Clinton trước triển vọng trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Mỹ
Bà Clinton trước triển vọng trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Mỹ

VOV.VN - Tuy bà Clinton hiện đang dẫn đầu đảng Dân chủ nhưng nghị sỹ Sanders thề sẽ làm mọi cách để chiến thắng tại Hội nghị Đảng Dân chủ vào tháng tới.

Bà Clinton trước triển vọng trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Mỹ

Bà Clinton trước triển vọng trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Mỹ

VOV.VN - Tuy bà Clinton hiện đang dẫn đầu đảng Dân chủ nhưng nghị sỹ Sanders thề sẽ làm mọi cách để chiến thắng tại Hội nghị Đảng Dân chủ vào tháng tới.