Ông Obama: “Lá phiếu trắng” của Mỹ không thể phá vỡ quan hệ Mỹ- Israel

VOV.VN - Tuyên bố trên của Tổng thống Mỹ Obama đưa ra trong bối cảnh tiến trình hòa bình Trung Đông đang trở nên ngày càng phức tạp. 

Tổng thống sắp mãn nhiệm Mỹ Barack Obama ngày 15/1 có phát biểu đầu tiên về quyết định của nước này bỏ phiếu trắng đối với một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án chính sách định cư của Israel. Theo ông Obama, quyết định này không thể phá vỡ mối quan hệ giữa Mỹ và Israel. 

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố "Lá phiếu trắng" của Mỹ sẽ không thể phá vỡ quan hệ Mỹ- Israel. (ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn chương trình “60 phút” trên kênh truyền hình CBS, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh: “Tôi không nghĩ rằng, lá phiếu trắng của Mỹ có thể gây ra một sự đổ vỡ lớn trong quan hệ Mỹ và Israel. Bởi nếu nói rằng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang tức giận, thì ông ấy đã thể hiện thái độ này nhiều lần trong suốt nhiệm kỳ Tổng thống của tôi”. 

Vốn xấu đi rất nhiều dưới thời chính quyền của Tổng thống Obama, mối quan hệ Mỹ- Israel đã rơi xuống mức thấp nhất hồi cuối năm 2016 vừa qua sau khi Mỹ lần đầu tiên không sử dụng quyền phủ quyết đối với một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án Israel. Chính quyết định này đã giúp văn kiện được thông qua và có thể dẫn tới các lệnh trừng phạt quốc tế với Israel.  

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khi đó đã có phản ứng rất gay gắt, cho rằng, quyết định của Mỹ là “đáng xấu hổ”, đồng thời cáo buộc chính quyền của Tổng thống Obama “thông đồng” với người Palestine để chống lại các khu định của Israel.

Tuyên bố của Tổng thống Obama đưa ra trong bối cảnh, tiến trình hòa bình Trung Đông đang trở nên ngày càng phức tạp. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã cam kết theo đuổi các chính sách gần gũi hơn với Israel và mới đây nhất là tuyên bố sẽ chuyển trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Israel từ thủ đô Tel Aviv tới Jerusalem. Đây là vùng đất mà cả Israel và Palestine đều muốn là thủ đô trong tương lai.

Theo ông Obama, các khu định cư của Israel đã làm cho triển vọng về một Nhà nước Palestine ngày càng trở nên mong manh, bởi đây cũng được xem là chìa khóa để đi tới giải pháp hai nhà nước chấm dứt một trong những cuộc xung đột dai dẳng nhất tại Trung Đông này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria cáo buộc Israel ném bom thủ đô Damascus
Syria cáo buộc Israel ném bom thủ đô Damascus

VOV.VN - Nhà chức trách Syria hôm 13/1 đã lên tiếng cáo buộc Israel ném bom khu vực phía Tây thủ đô Damascus của Syria.

Syria cáo buộc Israel ném bom thủ đô Damascus

Syria cáo buộc Israel ném bom thủ đô Damascus

VOV.VN - Nhà chức trách Syria hôm 13/1 đã lên tiếng cáo buộc Israel ném bom khu vực phía Tây thủ đô Damascus của Syria.

Israel: Kẻ tấn công bằng xe tải tại Jerusalem có thể là phần tử IS
Israel: Kẻ tấn công bằng xe tải tại Jerusalem có thể là phần tử IS

VOV.VN - Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 8/1 cho biết, tài xế thực hiện vụ tấn công xe tải tại thành phố Jerusalem có thể là phần tử IS.

Israel: Kẻ tấn công bằng xe tải tại Jerusalem có thể là phần tử IS

Israel: Kẻ tấn công bằng xe tải tại Jerusalem có thể là phần tử IS

VOV.VN - Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 8/1 cho biết, tài xế thực hiện vụ tấn công xe tải tại thành phố Jerusalem có thể là phần tử IS.

Quốc tế kêu gọi Israel, Palestine hướng tới một thỏa thuận hòa bình
Quốc tế kêu gọi Israel, Palestine hướng tới một thỏa thuận hòa bình

VOV.VN-Hội nghị hòa bình Trung Đông kêu gọi Israel và Palestine "nhắc lại cam kết đối với giải pháp hai nhà nước" và tránh xa những ý kiến phản đối điều này. 

Quốc tế kêu gọi Israel, Palestine hướng tới một thỏa thuận hòa bình

Quốc tế kêu gọi Israel, Palestine hướng tới một thỏa thuận hòa bình

VOV.VN-Hội nghị hòa bình Trung Đông kêu gọi Israel và Palestine "nhắc lại cam kết đối với giải pháp hai nhà nước" và tránh xa những ý kiến phản đối điều này. 

Israel lên tiếng phản đối trước thềm hội thảo hòa bình Trung Đông
Israel lên tiếng phản đối trước thềm hội thảo hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu vừa phản đối các cuộc đối thoại thảo luận về tiến trình hòa bình Trung Đông sẽ được tổ chức ở Paris vào ngày 14/1.

Israel lên tiếng phản đối trước thềm hội thảo hòa bình Trung Đông

Israel lên tiếng phản đối trước thềm hội thảo hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu vừa phản đối các cuộc đối thoại thảo luận về tiến trình hòa bình Trung Đông sẽ được tổ chức ở Paris vào ngày 14/1.