Ông Obama: Mối đe dọa khủng bố đối với Mỹ đã “bước vào giai đoạn mới”

VOV.VN- Phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 6/12, Tổng thống Barack Obama cam kết Mỹ sẽ vượt qua được mối đe dọa khủng bố vốn “đã bước vào giai đoạn mới”.

Theo AP, tuyên bố trên được ông Obama đưa ra nhằm trấn an người dân Mỹ vốn đang bị chấn động bởi những cuộc tấn công khủng bố liên tiếp diễn ra gần đây tại Paris (Pháp) và California (Mỹ).

“Tôi biết rằng, sau quá nhiều vụ việc như vậy, người dân Mỹ đang tự hỏi liệu có phải chúng ta đang đối đầu với một căn bệnh ung thư mà chưa có biện pháp chữa trị hữu hiệu nào hay không", ông Obama nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Obama phát biểu trực tiếp với người dân Mỹ. Ảnh Fox News

Tuyên bố của ông Obama được đưa ra sau vụ xả súng kinh hoàng ngày 2/12 tại San Bernardino, California, khiến 14 người thiệt mạng và 21 người bị thương.

Giới chức địa phương cho biết, một cặp vợ chồng đã thực hiện vụ tấn công này và người vợ được cho là đã thề sẽ trung thành với IS và thủ lĩnh của chúng trên trang Facebook của cô này.

Tổng thống Obama cho biết, dù chưa có bằng chứng cho thấy những kẻ tấn công nhận chỉ thị từ một mạng lưới khủng bố ở nước ngoài, “cả hai người này đã đi theo con đường tăm tối của chủ nghĩa cực đoan”.

“Việc giết hại người vô tội là một hành động khủng bố”, ông Obama khẳng định.

Tổng thống Obama tuyên bố, Mỹ sẽ không có sự thay đổi lớn nào trong chiến lược của mình cũng như không đưa ra một chính sách mới nào nhằm chống lại IS. Ông Obama khẳng định, biện pháp hiện nay của Chính phủ Mỹ là hiệu quả và nhấn mạnh, không có lựa chọn nào là dễ dàng trong việc chống lại các tổ chức khủng bố.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng kêu gọi Quốc hội cần phải thắt chặt chương trình cấp visa cho những người muốn đến Mỹ và thông qua việc cho phép Tổng thống có toàn quyền tiến hành những hoạt động quân sự chống IS ở Iraq và Syria.

Ngoài ra, ông Obama cũng nhắc lại lời kêu gọi thắt chặt luật sở hữu súng tại Mỹ và nhấn mạnh, dù các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật có làm việc hiệu quả đến đâu, họ cũng khó lòng nhận diện hết những kẻ có nguy cơ tiến hành các vụ xả úng. Ông Obama coi việc ngăn chặn những kẻ giết người tiềm năng là vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia.

Việc phát biểu trực tiếp tại Phòng Bầu Dục là điều ông Obama hiếm khi thực hiện khi ông lên nắm quyền Tổng thống. Đây mới là lần thứ 2 ông thực hiện điều này và lần đầu tiên là vào năm 2010, khi ông tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự tại Iraq.

Dù thường xuyên có những tuyên bố về IS trong các cuộc họp báo và các sự kiện gần đây, việc Tổng thống Mỹ phải phát biểu trực tiếp cho thấy ông lo ngại rằng thông điệp của mình chưa được truyền tải rõ ràng đặc biệt là trong bối cảnh các ứng viên của Đảng Cộng hòa đối lập luôn lên tiếng rất mạnh mẽ về điều này.

Cũng trong bài phát biểu này, ông Obama kêu gọi người dân Mỹ không quay lưng lại với người Hồi giáo ở Mỹ và khẳng định, IS rất muốn gây bất hòa giữa người phương Tây và người Hồi giáo. Ông Obama cũng kêu gọi người Hồi giáo tại Mỹ và trên toàn thế giới cần chung sức tiêu diệt những kẻ quá khích.

Theo ông Obama sự lan tràn của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan là “vấn nạn mà người Hồi giáo cần phải đối mặt một cách không khoan nhượng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện trường vụ xả súng đẫm máu ở California
Hiện trường vụ xả súng đẫm máu ở California

VOV.VN - Một vụ xả súng vừa xảy ra trưa ngày 2/12 (giờ địa phương) nhằm vào trung tâm hỗ trợ người khuyết tật tại San Bernardino, bang California, Mỹ. 

Hiện trường vụ xả súng đẫm máu ở California

Hiện trường vụ xả súng đẫm máu ở California

VOV.VN - Một vụ xả súng vừa xảy ra trưa ngày 2/12 (giờ địa phương) nhằm vào trung tâm hỗ trợ người khuyết tật tại San Bernardino, bang California, Mỹ. 

Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?
Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?

VOV.VN - Sau hai vụ thảm sát mới đây ở Pháp và Mỹ, thái độ của người Mỹ bị chia rẽ trong cách nhìn nhận đối với người Hồi giáo.

Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?

Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?

VOV.VN - Sau hai vụ thảm sát mới đây ở Pháp và Mỹ, thái độ của người Mỹ bị chia rẽ trong cách nhìn nhận đối với người Hồi giáo.

Ấn tượng qua ảnh: Sét đánh trên cầu Cổng Vàng, California, Mỹ
Ấn tượng qua ảnh: Sét đánh trên cầu Cổng Vàng, California, Mỹ

VOV.VN - Tia sét đánh xuống cầu Cổng Vàng trong cơn bão đổ vào San Francisco. Hình ảnh do Charles Hall chụp được.

Ấn tượng qua ảnh: Sét đánh trên cầu Cổng Vàng, California, Mỹ

Ấn tượng qua ảnh: Sét đánh trên cầu Cổng Vàng, California, Mỹ

VOV.VN - Tia sét đánh xuống cầu Cổng Vàng trong cơn bão đổ vào San Francisco. Hình ảnh do Charles Hall chụp được.

Ít nhất 14 người thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu tại California
Ít nhất 14 người thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu tại California

VOV.VN - BBC đưa tin, ít nhất 14 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu vừa xảy ra tại một trung tâm hỗ trợ nguyời khuyết tật tại California (Mỹ).

Ít nhất 14 người thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu tại California

Ít nhất 14 người thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu tại California

VOV.VN - BBC đưa tin, ít nhất 14 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu vừa xảy ra tại một trung tâm hỗ trợ nguyời khuyết tật tại California (Mỹ).