Ông Paul Ryan tái đắc cử Chủ tịch Hạ viện Mỹ khóa 115

VOV.VN - Với 239 phiếu thuận trên 189 phiếu chống, ông Paul Ryan, nghị sĩ đảng Cộng hòa tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ khóa 115.

Trong bài phát biểu nhậm chức sau khi được bầu ngày 3/1, ông Ryan đã cảm ơn các nghị sĩ tiếp tục tín nhiệm bầu ông làm Chủ tịch Hạ viện khóa 115, đồng thời cam kết nỗ lực hết sức nhằm thúc đẩy các chương trình nghị sự của cơ quan lập pháp này. 

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Thượng viện Mỹ Joe Biden cũng đã chủ trì lễ tuyên thệ nhậm chức cho các Thượng nghị sĩ mới trúng cử trong phiên họp đầu tiên của Thượng viện khóa 115. 

Cũng trong ngày 3/1, Quốc hội Mỹ đã bắt đầu phiên họp Quốc hội mới. Phiên họp lần này tập trung xem xét chương trình nghị sự của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump, trong đó bao gồm kế hoạch cắt giảm thuế, hủy bỏ chương trình chăm sóc y tế Obamacare của Chính phủ tiền nhiệm cũng như khôi phục các quy định tài chính và môi trường.

Kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11/2016, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố tuyên bố thực thi các đề xuất mà ông đề ra trong chiến dịch tranh cử Tổng thống như đơn giản hóa các thủ tục về thuế, thay thế chương trình Obamacare.

Với việc ông Donald Trump thắng cử Tổng thống Mỹ và đảng Cộng hòa chiếm đa số tại cả hai viện Quốc hội Mỹ, những cam kết do đảng này đưa ra trong quá trình tranh cử sẽ dễ dàng được hiện thực hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trump gọi Chủ tịch Hạ viện Ryan, TNS McCain là “những kẻ bất trung”
Trump gọi Chủ tịch Hạ viện Ryan, TNS McCain là “những kẻ bất trung”

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã gọi Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, Thượng nghị sĩ John McCain và nhiều quan chức Đảng Cộng hòa là “những kẻ bất trung”.

Trump gọi Chủ tịch Hạ viện Ryan, TNS McCain là “những kẻ bất trung”

Trump gọi Chủ tịch Hạ viện Ryan, TNS McCain là “những kẻ bất trung”

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã gọi Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, Thượng nghị sĩ John McCain và nhiều quan chức Đảng Cộng hòa là “những kẻ bất trung”.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan quay lưng lại Donald Trump
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan quay lưng lại Donald Trump

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan ngày 10/10 tuyên bố với các thành viên Đảng Cộng hòa rằng ông sẽ không tiếp tục ủng hộ Donald Trump nữa.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan quay lưng lại Donald Trump

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan quay lưng lại Donald Trump

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan ngày 10/10 tuyên bố với các thành viên Đảng Cộng hòa rằng ông sẽ không tiếp tục ủng hộ Donald Trump nữa.

Ông Romney chọn Hạ nghị sĩ Ryan làm liên danh tranh cử phó Tổng thống Mỹ
Ông Romney chọn Hạ nghị sĩ Ryan làm liên danh tranh cử phó Tổng thống Mỹ

Động thái trên được coi là nhằm lôi kéo lượng cử tri là người lao động còn hoài nghi về ông Romney.

Ông Romney chọn Hạ nghị sĩ Ryan làm liên danh tranh cử phó Tổng thống Mỹ

Ông Romney chọn Hạ nghị sĩ Ryan làm liên danh tranh cử phó Tổng thống Mỹ

Động thái trên được coi là nhằm lôi kéo lượng cử tri là người lao động còn hoài nghi về ông Romney.

Tranh luận giữa Biden-Ryan: Bất phân thắng bại
Tranh luận giữa Biden-Ryan: Bất phân thắng bại

VOV - 28% cử tri Mỹ cho biết sẽ đứng về phía ông Romney và 21% sẽ bỏ phiếu cho ông Obama sau cuộc tranh luận của 2 ứng viên Phó Tổng thống.

Tranh luận giữa Biden-Ryan: Bất phân thắng bại

Tranh luận giữa Biden-Ryan: Bất phân thắng bại

VOV - 28% cử tri Mỹ cho biết sẽ đứng về phía ông Romney và 21% sẽ bỏ phiếu cho ông Obama sau cuộc tranh luận của 2 ứng viên Phó Tổng thống.