Ông Putin cáo buộc tàu khu trục HMS Defender của Anh theo đuổi các mục đích quân sự

VOV.VN - Theo ông Putin, không chỉ Anh mà cả Mỹ cũng tham gia vào “hành động khiêu khích của HMS Defender ngoài khơi Bán đảo Crimea”.

Chương trình "Đường dây trực tiếp" với Tổng thống Putin

Trong cuộc đối thoại trực tiếp với người dân ngày 30/6, khi được hỏi về vụ tàu chiến và máy bay chiến đấu Su-24M của Nga bắn cảnh cáo tàu khu trục HMS Defender của Anh mà Nga cho là xâm phạm lãnh hải của nước này ngày 23/6, Tổng thống Putin nhận xét, tàu chiến của Anh “rõ ràng đang theo đuổi các mục đích quân sự”.

Theo ông Putin, không chỉ Anh mà cả Mỹ cũng tham gia vào “hành động khiêu khích của HMS Defender ngoài khơi Bán đảo Crimea”.

“Đây rõ ràng là hành động khiêu khích. Vẫn chưa rõ họ muốn thể hiện điều gì và cố gắng đạt được mục tiêu gì? Đó là một sự khiêu khích phức tạp, được thực hiện không chỉ bởi người Anh mà còn cả người Mỹ”.

Tổng thống Putin cho biết, một cuộc chiến tranh thế giới mới sẽ không nổ ra ngay cả khi Nga đánh chìm tàu HMS Defender.

Trước đó hôm 23/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một tàu quân sự Nga đã bắn cảnh cáo tàu khu trục HMS Defender của Hải quân Hoàng gia Anh sau khi tàu này đi vào vùng biển của Nga ở Biển Đen. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh đã bác bỏ thông tin do phía Nga đưa ra, khẳng định không có phát súng cảnh cáo nào nhằm vào tàu HMS Defender./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: Ukraine không được coi là quốc gia “không thân thiện”
Tổng thống Putin: Ukraine không được coi là quốc gia “không thân thiện”

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của người dân về quan hệ giữa Nga và Ukraine trong phiên hỏi đáp trực tiếp ngày 30/6, Tổng thống Putin cho biết ông không coi Ukraine là một quốc gia không thân thiện.

Tổng thống Putin: Ukraine không được coi là quốc gia “không thân thiện”

Tổng thống Putin: Ukraine không được coi là quốc gia “không thân thiện”

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của người dân về quan hệ giữa Nga và Ukraine trong phiên hỏi đáp trực tiếp ngày 30/6, Tổng thống Putin cho biết ông không coi Ukraine là một quốc gia không thân thiện.

Tổng thống Putin: Chỉ vaccine mới có thể ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19
Tổng thống Putin: Chỉ vaccine mới có thể ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Trong cuộc đối thoại trực tuyến với người dân ngày 30/6, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, chỉ bằng cách tiêm phòng vaccine, người dân mới có thể hạn chế được sự lây lan của dịch Covid-19.

Tổng thống Putin: Chỉ vaccine mới có thể ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19

Tổng thống Putin: Chỉ vaccine mới có thể ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Trong cuộc đối thoại trực tuyến với người dân ngày 30/6, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, chỉ bằng cách tiêm phòng vaccine, người dân mới có thể hạn chế được sự lây lan của dịch Covid-19.

Người dân Nga hết sức quan tâm chương trình “đường dây trực tiếp” với Tổng thống Putin
Người dân Nga hết sức quan tâm chương trình “đường dây trực tiếp” với Tổng thống Putin

VOV.VN - Theo khảo sát của Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga tiến hành vào ngày 27/6, hơn 1/3 số người Nga (35%) được biết về đường dây trực tiếp của Tổng thống Vladimir Putin khẳng định sẽ theo dõi chăm chú cuộc đối thoại trực tiếp từ đầu đến cuối.

Người dân Nga hết sức quan tâm chương trình “đường dây trực tiếp” với Tổng thống Putin

Người dân Nga hết sức quan tâm chương trình “đường dây trực tiếp” với Tổng thống Putin

VOV.VN - Theo khảo sát của Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga tiến hành vào ngày 27/6, hơn 1/3 số người Nga (35%) được biết về đường dây trực tiếp của Tổng thống Vladimir Putin khẳng định sẽ theo dõi chăm chú cuộc đối thoại trực tiếp từ đầu đến cuối.