Ông Putin kể về những khoảnh khắc gay cấn trong nhiệm kỳ Tổng thống

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ tấn công ở Beslan và nhà hát ở Dubrovka là những khoảnh khắc nặng nề nhất trong nhiệm kỳ ông đứng đầu nhà nước.

"Điều này, tất nhiên, là những hành vi khủng khiếp của chủ nghĩa khủng bố. Đó là Beslan, là Trung tâm Dubrovka," — Tổng thống Nga Vladimir Putin  nói trong bộ phim "Tổng thống" của  Vladimir Solovyov, sẽ phát sóng vào ngày 26/4.

Xin nhắc lại rằng ngày 26/4 kênh truyền hình "Nước Nga 1" sẽ chiếu bộ phim kỷ niệm 15 năm ông Putin làm Tổng thống. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin (ảnh: Sputnik)
"Dễ hiểu là trách nhiệm này lớn lao như thế nào. Tôi quyết định rằng không có sự lựa chọn nào khác. Chúng ta phải đi đến cùng", — người đứng đầu nhà nước cho biết, RIA Novosti trích dẫn.

Ngày 1/9/2004, tại Beslan, Bắc Ossetia-Alania, nhóm khủng bố hơn 30 người do Rasul Khachbarov đứng đầu đã chiếm trường trung học №1 và bắt giữ 1128 người làm con tin, chủ yếu là trẻ em.

Chúng nhốt các con tin trong ba ngày tại phòng tập thể dục của trường mà không hề có thức ăn và nước uống. Vụ khủng bố đã khiến 335 thiệt mạng, trong đó có 318 con tin, gồm 186 trẻ em.

Từ 23 đến 26 tháng 10 năm 2002, nhóm chiến binh vũ trang do Movsar Barayev chỉ huy đã bắt giữ khán giả vở nhạc kịch "Nord-Ost" làm con tin tại Nhà Văn hóa của Công ty cổ phần "Nhà máy vòng bi Moskva". Tổng số con tin bị bọn khủng bố giam giữ là hơn 900 người.

Theo số liệu chính thức, 130 người trong số các con tin đã thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những điểm then chốt trong cuộc đối thoại năm 2015 của ông Putin
Những điểm then chốt trong cuộc đối thoại năm 2015 của ông Putin

VOV.VN - Khó khăn kinh tế tại Nga, quan hệ với Mỹ và phương Tây và khủng hoảng tại Ukraine là những trọng tâm trong cuộc đối thoại của Tổng thống Putin.

Những điểm then chốt trong cuộc đối thoại năm 2015 của ông Putin

Những điểm then chốt trong cuộc đối thoại năm 2015 của ông Putin

VOV.VN - Khó khăn kinh tế tại Nga, quan hệ với Mỹ và phương Tây và khủng hoảng tại Ukraine là những trọng tâm trong cuộc đối thoại của Tổng thống Putin.

Ông Putin: Mỹ ngăn lãnh đạo các nước dự kỷ niệm chiến thắng Phát xít
Ông Putin: Mỹ ngăn lãnh đạo các nước dự kỷ niệm chiến thắng Phát xít

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng, Mỹ đã gây áp lực buộc lãnh đạo nhiều nước trên thế giới không tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít tại Nga.

Ông Putin: Mỹ ngăn lãnh đạo các nước dự kỷ niệm chiến thắng Phát xít

Ông Putin: Mỹ ngăn lãnh đạo các nước dự kỷ niệm chiến thắng Phát xít

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng, Mỹ đã gây áp lực buộc lãnh đạo nhiều nước trên thế giới không tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít tại Nga.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng hợp tác với  Mỹ
Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ

VOV.VN -Trả lời phỏng vấn trên truyền hình ngày 18/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga có lợi ích quan trọng trong mối quan hệ với Mỹ.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng hợp tác với  Mỹ

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ

VOV.VN -Trả lời phỏng vấn trên truyền hình ngày 18/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga có lợi ích quan trọng trong mối quan hệ với Mỹ.

Tổng thống Putin: Nước Nga không bao giờ là một nước “chư hầu”
Tổng thống Putin: Nước Nga không bao giờ là một nước “chư hầu”

VOV.VN -Tổng thống Nga Putin vừa kết thúc cuộc đối thoại hàng năm lần thứ 13 liên tục cả trên cương vị Tổng thống cũng như Thủ tướng. 

Tổng thống Putin: Nước Nga không bao giờ là một nước “chư hầu”

Tổng thống Putin: Nước Nga không bao giờ là một nước “chư hầu”

VOV.VN -Tổng thống Nga Putin vừa kết thúc cuộc đối thoại hàng năm lần thứ 13 liên tục cả trên cương vị Tổng thống cũng như Thủ tướng. 

Ông Putin: Nga-phương Tây chắc chắn sẽ bình thường hóa quan hệ
Ông Putin: Nga-phương Tây chắc chắn sẽ bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Nga không thấy có lý do gì để không bình thường hóa quan hệ với phương Tây.

Ông Putin: Nga-phương Tây chắc chắn sẽ bình thường hóa quan hệ

Ông Putin: Nga-phương Tây chắc chắn sẽ bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Nga không thấy có lý do gì để không bình thường hóa quan hệ với phương Tây.