Ông Putin kêu gọi Mỹ đối xử với Nga công bằng hơn

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố như trên trong thông điệp gửi Tổng thống Mỹ Barack Obama nhân Ngày Độc lập của Mỹ (4/7).

Reuters dẫn lời ông Putin cho biết Nga muốn cải thiện mối quan hệ với Mỹ và muốn trở thành một đối tác bình đẳng đối với Mỹ.

Mối quan hệ giữa hai Tổng thổng và hai nước đã xấu đi rất nhiều khi cả hai bên đều không thống nhất trong các vấn đề như xung đột tại Syria và Ukraine cũng như về nhân quyền, dân chủ và quốc phòng.


Tổng thống Nga Putin (Ảnh AP)

“Người đứng đầu nhà nước Nga bày tỏ hy vọng rằng mối quan hệ giữa hai nước sẽ phát triển thành công dựa trên những yếu tố thực tế và công bằng bất chấp những khó khăn và bất đồng hiện nay”, thông cáo của Điện Kremlin nêu rõ.

Cũng theo thông cáo trên, “Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng Nga và Mỹ nên hợp tác với nhau không chỉ vì lợi ích của bản thân mà còn vì lợi ích của cả thế giới bởi cả hai nước đều phải gánh vác trách nhiệm cực kỳ quan trọng trong việc bảo đảm an ninh và ổn định toàn cầu”.

Trong bức điện tín gửi cho Tổng thống Mỹ Obama, ông Putin cũng nhấn mạnh rằng, Nga- cũng như Mỹ, đều là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và có quyền phủ quyết, nên cần phải được coi những cường quốc và cần được coi trọng ngang nhau.

Tuy nhiên, tuyên bố của Điện Kremlin lại không nhắc gì đến lệnh trừng phạt mà Mỹ đang áp đặt với Nga sau vụ Nga sáp nhập Crimea vào tháng 3 vừa qua cũng như những bất đồng giữa hai nước.

Mặc dù vậy, lời kêu gọi cải thiện mối quan hệ giữa hai nước này cho thấy ông Putin đang đẩy trách nhiệm này cho ông Obama.

Ngôn ngữ trong bức điện tín lần này của ông Putin nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với bức điện tín trước đó đúng một năm. Trong đó ông Putin bày tỏ chắc chắn rằng Moscow và Washington sẽ có thể giải quyết mọi bất đồng “bất chấp một thực tế là không phải mọi biện pháp tiếp cận những vấn đề của các bên đều giống nhau”.

Bức điện tín của ông Putin gửi ngày 4/7/2012 thậm chí còn lạc quan hơn rất nhiều dù nó được gửi đi trong bối cảnh cuộc xung đột tại Syria đang lên cao trào.

Trong bức điện đó ông Putin bày tỏ hy vọng mối quan hệ giưa hai nước sẽ tốt đẹp hơn trong những năm tới cũng như tin tưởng vào một triển vọng tốt đẹp hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, có vẻ như mối quan hệ giữa hai nước lại càng xấu đi sau vụ Nga sáp nhập Crimea sau khi Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich bị lật đổ do có ý định ký kết một Hiệp định Thương mại với EU thay vì với Nga.

Nga đã cáo buộc Mỹ ủng hộ các cuộc biểu tình chống lại ông Putin trước thềm bầu cử Tổng thống tại Nga năm 2012 trong khi Mỹ lại cáo buộc ông Putin trấn áp các đối thủ của mình cũng như đàn áp quyền lợi của những người đồng tính.

Tổng thống Nga Putin tuần này nhắc lại lời chỉ trích rằng Mỹ đang cố tình “ngăn chặn” sự phát triển của Nga, một thuật ngữ vốn chỉ được sử dụng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Các quan chức khác của Nga cũng đã bày tỏ những quan điểm cứng rắn nhằm bác bỏ các buộc của phương Tây rằng Nga chưa thực sự làm hết mình để bảo đảm rằng lực lượng ủng hộ Nga tại miền Đông Ukraine tuân thủ lệnh ngừng bắn được đưa ra trong tuần qua.

“Trên thực tế, chúng ta đang phải đối phó với một loại vũ khí tấn công mới”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov bình luận với tờ Kommersant về lệnh trừng phạt của Mỹ bao gồm lệnh cấm thị thực và phong tỏa tài sản của một số doanh nghiệp và quan chức Nga.

Một quan chức khác lại bày tỏ thái độ thách thức Mỹ về sự thống trị của Mỹ trong các vấn đề quốc tế.

“Thời kỳ bá quyền của Mỹ trên trường thế giới đã qua từ lâu”, ông Yevgeny Lukyanov, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga tuyên bố với hãng thông tấn RIA.

Trong khi đó, mối quan hệ cá nhân giữa ông Obama và ông Putin có vẻ đã ấm áp hơn sau khi cả hai bên đều nỗ lực để chấm dứt bạo lực ở miền Đông Ukraine.

Hiên ông Putin đang cân nhắc liệu ông có nên tiếp tục tham gia cùng với ông Obama trong vấn đề Ukraine hay có thể mạo hiểm chấp nhận các lệnh trừng phạt tiếp theo của Mỹ và EU vốn sẽ làm suy yếu nghiêm trọng nền kinh tế Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine ký kết thỏa thuận thương mại lịch sử với EU, thách thức Nga
Ukraine ký kết thỏa thuận thương mại lịch sử với EU, thách thức Nga

VOV.VN - Trong khi đó, phía EU cho biết họ sẵn sàng họp bất cứ lúc này để thông qua các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn nữa nhằm vào Nga.

Ukraine ký kết thỏa thuận thương mại lịch sử với EU, thách thức Nga

Ukraine ký kết thỏa thuận thương mại lịch sử với EU, thách thức Nga

VOV.VN - Trong khi đó, phía EU cho biết họ sẵn sàng họp bất cứ lúc này để thông qua các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn nữa nhằm vào Nga.

Iraq chi 500 triệu USD mua máy bay chiến đấu của Nga
Iraq chi 500 triệu USD mua máy bay chiến đấu của Nga

VOV.VN -Đây là máy bay do Iraq đặt mua của Nga nhằm truy quét các phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL).

Iraq chi 500 triệu USD mua máy bay chiến đấu của Nga

Iraq chi 500 triệu USD mua máy bay chiến đấu của Nga

VOV.VN -Đây là máy bay do Iraq đặt mua của Nga nhằm truy quét các phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL).

Tổng thống Nga phản đối lệnh tấn công của Tổng thống Ukraine
Tổng thống Nga phản đối lệnh tấn công của Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc, tất cả các lực lượng vũ trang tham gia chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine đều đã nhận được lệnh tấn công của Tổng thống Poroshenko. 

Tổng thống Nga phản đối lệnh tấn công của Tổng thống Ukraine

Tổng thống Nga phản đối lệnh tấn công của Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc, tất cả các lực lượng vũ trang tham gia chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine đều đã nhận được lệnh tấn công của Tổng thống Poroshenko. 

Nga cảnh báo Ukraine có thể rơi vào “vòng xoáy đẫm máu”
Nga cảnh báo Ukraine có thể rơi vào “vòng xoáy đẫm máu”

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Nga, cần phải chấm dứt đổ máu, đảm bảo ngừng bắn bền vững và bắt đầu đàm phán về tương lai của Ukraine.

Nga cảnh báo Ukraine có thể rơi vào “vòng xoáy đẫm máu”

Nga cảnh báo Ukraine có thể rơi vào “vòng xoáy đẫm máu”

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Nga, cần phải chấm dứt đổ máu, đảm bảo ngừng bắn bền vững và bắt đầu đàm phán về tương lai của Ukraine.

Tổng thống Nga: Phương Tây làm mô hình thế giới đa cực thất bại
Tổng thống Nga: Phương Tây làm mô hình thế giới đa cực thất bại

VOV.VN - Ông Putin cho rằng, việc phương Tây thường nói không đi đôi với làm là nguyên nhân dẫn đến thất bại của mô hình thế giới đa cực.

Tổng thống Nga: Phương Tây làm mô hình thế giới đa cực thất bại

Tổng thống Nga: Phương Tây làm mô hình thế giới đa cực thất bại

VOV.VN - Ông Putin cho rằng, việc phương Tây thường nói không đi đôi với làm là nguyên nhân dẫn đến thất bại của mô hình thế giới đa cực.

Thủ tướng Đức:Phương Tây để ngỏ các biện pháp trừng phạt Nga
Thủ tướng Đức:Phương Tây để ngỏ các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - "Hiện chúng tôi đã đạt được cấp độ 2 về các biện pháp trừng phạt Nga và chúng tôi cũng không bác bỏ khả năng sẽ đi xa hơn".

Thủ tướng Đức:Phương Tây để ngỏ các biện pháp trừng phạt Nga

Thủ tướng Đức:Phương Tây để ngỏ các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - "Hiện chúng tôi đã đạt được cấp độ 2 về các biện pháp trừng phạt Nga và chúng tôi cũng không bác bỏ khả năng sẽ đi xa hơn".

Nga và phương Tây hối thúc thực hiện lệnh ngừng bắn mới tại Ukraine
Nga và phương Tây hối thúc thực hiện lệnh ngừng bắn mới tại Ukraine

VOV.VN - Nga cho rằng phương Tây nên đóng vai trò quyết định trong việc thực thi tuyên bố Berlin về khủng hoảng Ukraine.

Nga và phương Tây hối thúc thực hiện lệnh ngừng bắn mới tại Ukraine

Nga và phương Tây hối thúc thực hiện lệnh ngừng bắn mới tại Ukraine

VOV.VN - Nga cho rằng phương Tây nên đóng vai trò quyết định trong việc thực thi tuyên bố Berlin về khủng hoảng Ukraine.

Nga không để cho khủng bố hoành hành tại Trung Đông
Nga không để cho khủng bố hoành hành tại Trung Đông

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã tuyên bố như trên ngày 28/6 khi đến thăm Syria.

Nga không để cho khủng bố hoành hành tại Trung Đông

Nga không để cho khủng bố hoành hành tại Trung Đông

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã tuyên bố như trên ngày 28/6 khi đến thăm Syria.

Lãnh đạo EU, Ukraine và Nga điện đàm “hơn 2 giờ” về tình hình Ukraine
Lãnh đạo EU, Ukraine và Nga điện đàm “hơn 2 giờ” về tình hình Ukraine

VOV.VN - Bất chấp lệnh ngừng bắn, các cuộc đụng độ vẫn diễn ra ở khu vực miền Đông Ukraine.

Lãnh đạo EU, Ukraine và Nga điện đàm “hơn 2 giờ” về tình hình Ukraine

Lãnh đạo EU, Ukraine và Nga điện đàm “hơn 2 giờ” về tình hình Ukraine

VOV.VN - Bất chấp lệnh ngừng bắn, các cuộc đụng độ vẫn diễn ra ở khu vực miền Đông Ukraine.

Nga cáo buộc Mỹ đang “đổ thêm dầu” vào cuộc khủng hoảng tại Ukraine
Nga cáo buộc Mỹ đang “đổ thêm dầu” vào cuộc khủng hoảng tại Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga cho rằng, cơ hội để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ cao hơn nhiều nếu chỉ phụ thuộc vào Nga và châu Âu.

Nga cáo buộc Mỹ đang “đổ thêm dầu” vào cuộc khủng hoảng tại Ukraine

Nga cáo buộc Mỹ đang “đổ thêm dầu” vào cuộc khủng hoảng tại Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga cho rằng, cơ hội để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ cao hơn nhiều nếu chỉ phụ thuộc vào Nga và châu Âu.

EU ra tối hậu thư cho Nga về tình hình Ukraine
EU ra tối hậu thư cho Nga về tình hình Ukraine

VOV.VN - EU yêu cầu Nga đưa ra những bước đi cụ thể nhằm làm dịu tình hình tại Ukraine 

EU ra tối hậu thư cho Nga về tình hình Ukraine

EU ra tối hậu thư cho Nga về tình hình Ukraine

VOV.VN - EU yêu cầu Nga đưa ra những bước đi cụ thể nhằm làm dịu tình hình tại Ukraine