Ông Putin sẽ nói về tác động của các lệnh trừng phạt chống Nga tại SPIEF

VOV.VN - Từ ngày 15-18/6, tại St.Petersburg (Nga) sẽ diễn ra Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg (SPIEF). Theo Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, tại phiên họp toàn thể, Tổng thống Putin sẽ nói về tác động của các lệnh trừng phạt chống Moscow.

 

Theo Thư ký báo chí của Tổng thống Nga D.Peskov, bài phát biểu của Tổng thống V.Putin tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg (SPIEF) "sẽ đặc biệt quan trọng". Nhà lãnh đạo Nga sẽ nói về tác động của các lệnh trừng phạt chống lại nước này đối với việc tăng giá năng lượng và cuộc khủng hoảng lương thực bắt đầu trên thế giới.

Theo ông Peskov, năm nay được đánh dấu bởi một "cơn bão hệ thống hoàn hảo". Ông giải thích: "Nền kinh tế đã trở thành con tin của chính trị và các chính trị gia của nhiều quốc gia đã mắc một số sai lầm lớn trong thời kỳ Covid-19. Thế giới hiện đang phải trả giá cho những sai lầm này. Những sai lầm càng trở nên trầm trọng hơn do cuộc chiến tranh kinh tế mà các nước không thân thiện bắt đầu chống lại Nga".

Ông Peskov cho rằng, Nga là một quốc gia quá lớn để một cuộc chiến chống lại nước này không thể quay trở lại ám ảnh họ như một chiếc boomerang.

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg lần thứ XXV sẽ diễn ra từ ngày 15-18/6, phiên họp toàn thể với sự tham gia của Tổng thống Putin sẽ diễn ra vào ngày 17/6. Chủ đề của diễn đàn năm nay là "Thế giới mới - Cơ hội mới". Sự kiện cũng sẽ bao gồm các diễn đàn dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh doanh sáng tạo, An toàn thuốc và Tuần lễ thể thao SPIEF.

Trước đó, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga đã thông báo, tại diện đàn năm nay sẽ không có cuộc gặp truyền thống của Tổng thống Putin với lãnh đạo các công ty nước ngoài. Nhưng ông Putin có thể tiến hành một loạt cuộc gặp với các doanh nhân hoặc nhóm doanh nhân. Theo thông lệ, nhà lãnh đạo Nga có nhiều cuộc gặp như vậy bên lề diễn đàn.

Theo truyền thống, nhà lãnh đạo Nga thường sử dụng nền tảng SPIEF để thảo luận với các doanh nhân nước ngoài về các vấn đề và yêu cầu hiện tại của họ. Các cuộc họp như vậy, theo quy định, là kín với báo chí, không bị giới hạn bởi chương trình nghị sự, đại diện của các công ty nước ngoài có thể nêu bất kỳ vấn đề nào mà họ quan tâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chủ trì Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ tư
Thủ tướng chủ trì Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ tư

VOV.VN - Với chủ đề 'Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập kinh tế sâu rộng trong tình hình mới', sáng nay Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ tư sẽ chính thức diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Thủ tướng chủ trì Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ tư

Thủ tướng chủ trì Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ tư

VOV.VN - Với chủ đề 'Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập kinh tế sâu rộng trong tình hình mới', sáng nay Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ tư sẽ chính thức diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới kêu gọi hợp tác toàn cầu chặt chẽ hơn nữa
Diễn đàn Kinh tế Thế giới kêu gọi hợp tác toàn cầu chặt chẽ hơn nữa

VOV.VN - Ngày 26/5, Hội nghị thường niên lần thứ 52 Diễn dàn Kinh tế thế giới diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ, kêu gọi toàn cầu hợp tác chặt chẽ hơn để đạt được các giải pháp cùng có lợi.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới kêu gọi hợp tác toàn cầu chặt chẽ hơn nữa

Diễn đàn Kinh tế Thế giới kêu gọi hợp tác toàn cầu chặt chẽ hơn nữa

VOV.VN - Ngày 26/5, Hội nghị thường niên lần thứ 52 Diễn dàn Kinh tế thế giới diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ, kêu gọi toàn cầu hợp tác chặt chẽ hơn để đạt được các giải pháp cùng có lợi.

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos 2022
Khai mạc Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos 2022

VOV.VN - Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos - Thuỵ Sỹ năm nay lần đầu tiên được tổ chức vào đầu Hè, sau hơn 2 năm gián đoạn do đại dịch Covid-19 tại châu Âu. 

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos 2022

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos 2022

VOV.VN - Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos - Thuỵ Sỹ năm nay lần đầu tiên được tổ chức vào đầu Hè, sau hơn 2 năm gián đoạn do đại dịch Covid-19 tại châu Âu.