Ông Schroeder: Đức không thể cô lập Nga, muốn thịnh vượng phải đối thoại với Moscow

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder vừa cho hay, nước Đức không thể cô lập Nga trong dài hạn, cả về chính trị và kinh tế. Ông Schroeder khẳng định Đức cần không chỉ dầu khí mà còn đất hiếm của Nga. Ông cũng cho rằng châu Âu muốn thịnh vượng thì phải đối thoại với Nga.

Trong một bài phỏng vấn được đăng tải trên tờ New York Times hôm 23/4, vị cựu Thủ tướng Đức nói rằng một nước như Nga là không thể bị cô lập được.

"Công nghiệp Đức cần nguyên liệu thô mà Nga có. Đấy không chỉ là dầu khí mà còn là đất hiếm. Những nguyên liệu thô này đơn giản là không thể bị thay thế".

Theo ông Schroeder, khi cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay qua đi, "chúng ta sẽ phải quay trở lại giao dịch với Nga" và "chúng ta luôn làm vậy".

Tờ New York Times cũng lưu ý rằng cựu Thủ tướng Đức Schroeder luôn tin tưởng rằng hòa bình và thịnh vượng ở Đức và châu Âu sẽ luôn phụ thuộc vào đối thoại với Nga.

Bản thân đương kim Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng nói với tuần báo Der Spiegel của Đức vào hôm 22/4 như sau: "Tôi không hề thấy một lệnh cấm vận khí đốt sẽ chấm dứt chiến tranh. Chúng tôi muốn tránh một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn, tình trạng mất hàng triệu việc làm và tình trạng các nhà máy sẽ không bao giờ mở cửa trở lại. Điều này sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng cho đất nước chúng ta, cho toàn thể châu Âu và cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp tài chính cho tái thiết Ukraine".

Giới công nghiệp Đức cũng chia sẻ quan điểm tương tự. Người đứng đầu Hiệp hội Công nghiệp Đức đã tuyên bố rằng việc cấm vận khí đốt Nga sẽ gây ra sự "sụp đổ các mạng lưới công nghiệp của chúng tôi".

Một nửa lượng khí đốt của Đức là được nhập từ Nga, 1/3 lượng dầu mỏ nhập khẩu của Đức cũng đến từ Nga.

Theo ông Schroeder, Nga và Đức cần lẫn nhau. "Họ cần dùng dầu khí để có tiền cho ngân sách. Còn chúng ta cần dầu khí để duy trì nền kinh tế".

Cựu Thủ tướng Đức Schroeder vẫn là người có quan hệ cá nhân gần gũi với Tổng thống Nga Putin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ chặn các chuyến bay của Nga tới Syria
Thổ Nhĩ Kỳ chặn các chuyến bay của Nga tới Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm 23/4 thông báo, nước này sẽ từ chối thông hành cho các chuyến bay của Nga đến Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ chặn các chuyến bay của Nga tới Syria

Thổ Nhĩ Kỳ chặn các chuyến bay của Nga tới Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm 23/4 thông báo, nước này sẽ từ chối thông hành cho các chuyến bay của Nga đến Syria.

Nga sẵn sàng công bố ngừng bắn ở Azovstal (Ukraine) bất cứ lúc nào nhằm sơ tán dân thường
Nga sẵn sàng công bố ngừng bắn ở Azovstal (Ukraine) bất cứ lúc nào nhằm sơ tán dân thường

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa thể hiện sẵn sàng công bố một lệnh ngừng bắn vào bất cứ lúc nào nhằm sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol (Ukraine).

Nga sẵn sàng công bố ngừng bắn ở Azovstal (Ukraine) bất cứ lúc nào nhằm sơ tán dân thường

Nga sẵn sàng công bố ngừng bắn ở Azovstal (Ukraine) bất cứ lúc nào nhằm sơ tán dân thường

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa thể hiện sẵn sàng công bố một lệnh ngừng bắn vào bất cứ lúc nào nhằm sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol (Ukraine).

Chỉ huy lực lượng Ukraine ở Mariupol quyết không hạ vũ khí dù bị Nga bao vây
Chỉ huy lực lượng Ukraine ở Mariupol quyết không hạ vũ khí dù bị Nga bao vây

VOV.VN - Thiếu tá Serhiy Volyna – viên chỉ huy các lực lượng Ukraine cuối cùng ở thành phố Mariupol vừa tuyên bố, quân của ông sẽ không hạ vũ khí bất chấp việc bị Nga bao vây, phong tỏa.

Chỉ huy lực lượng Ukraine ở Mariupol quyết không hạ vũ khí dù bị Nga bao vây

Chỉ huy lực lượng Ukraine ở Mariupol quyết không hạ vũ khí dù bị Nga bao vây

VOV.VN - Thiếu tá Serhiy Volyna – viên chỉ huy các lực lượng Ukraine cuối cùng ở thành phố Mariupol vừa tuyên bố, quân của ông sẽ không hạ vũ khí bất chấp việc bị Nga bao vây, phong tỏa.

Ukraine vẫn hy vọng sẽ phá vây được ở Mariupol và giành thắng lợi quân sự trước Nga
Ukraine vẫn hy vọng sẽ phá vây được ở Mariupol và giành thắng lợi quân sự trước Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Kiev cần viện trợ nước ngoài để giải cứu các binh lính Ukraine cố thủ bên trong thành phố cảng Mariupol trên bờ Biển Đen.

Ukraine vẫn hy vọng sẽ phá vây được ở Mariupol và giành thắng lợi quân sự trước Nga

Ukraine vẫn hy vọng sẽ phá vây được ở Mariupol và giành thắng lợi quân sự trước Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Kiev cần viện trợ nước ngoài để giải cứu các binh lính Ukraine cố thủ bên trong thành phố cảng Mariupol trên bờ Biển Đen.

Người dân Đức được khuyên tắm ít hơn trong tình huống cấm vận khí đốt Nga
Người dân Đức được khuyên tắm ít hơn trong tình huống cấm vận khí đốt Nga

VOV.VN - Người dân Đức vừa nhận được lời khuyên hãy cân nhắc kỹ càng hơn khi sử dụng nước nóng để tắm nếu giới chức nước này quyết định cấm vận khí đốt Nga để phản đối việc Nga tấn công Ukraine.

Người dân Đức được khuyên tắm ít hơn trong tình huống cấm vận khí đốt Nga

Người dân Đức được khuyên tắm ít hơn trong tình huống cấm vận khí đốt Nga

VOV.VN - Người dân Đức vừa nhận được lời khuyên hãy cân nhắc kỹ càng hơn khi sử dụng nước nóng để tắm nếu giới chức nước này quyết định cấm vận khí đốt Nga để phản đối việc Nga tấn công Ukraine.

Đức lo ngại rơi vào tình trạng đói nghèo hàng loạt nếu cấm vận dầu khí Nga
Đức lo ngại rơi vào tình trạng đói nghèo hàng loạt nếu cấm vận dầu khí Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Đức vừa tuyên bố, Berlin không thể lập tức cấm vận mặt hàng dầu khí của Nga mà không gây ra tình trạng đói nghèo hàng loạt ở nước họ.

Đức lo ngại rơi vào tình trạng đói nghèo hàng loạt nếu cấm vận dầu khí Nga

Đức lo ngại rơi vào tình trạng đói nghèo hàng loạt nếu cấm vận dầu khí Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Đức vừa tuyên bố, Berlin không thể lập tức cấm vận mặt hàng dầu khí của Nga mà không gây ra tình trạng đói nghèo hàng loạt ở nước họ.

Tổng thống Nga điện đàm với lãnh đạo Pháp và Đức, đề nghị gây sức ép lên Ukraine
Tổng thống Nga điện đàm với lãnh đạo Pháp và Đức, đề nghị gây sức ép lên Ukraine

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin hôm 12/3 đã điện đàm với Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Đức Scholz, đề nghị họ gây tác động lên chính quyền Ukraine để ép các tiểu đoàn "dân tộc chủ nghĩa" ngừng điều mà ông gọi là "các tội ác" trong xung đột Nga-Ukraine hiện nay.

Tổng thống Nga điện đàm với lãnh đạo Pháp và Đức, đề nghị gây sức ép lên Ukraine

Tổng thống Nga điện đàm với lãnh đạo Pháp và Đức, đề nghị gây sức ép lên Ukraine

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin hôm 12/3 đã điện đàm với Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Đức Scholz, đề nghị họ gây tác động lên chính quyền Ukraine để ép các tiểu đoàn "dân tộc chủ nghĩa" ngừng điều mà ông gọi là "các tội ác" trong xung đột Nga-Ukraine hiện nay.

Nga cần tiền và sẽ không chỉ vì Ukraine mà dễ từ bỏ xuất khẩu khí đốt sang châu Âu
Nga cần tiền và sẽ không chỉ vì Ukraine mà dễ từ bỏ xuất khẩu khí đốt sang châu Âu

VOV.VN - Bấy lâu nay người ta vẫn hay đồn đoán rằng vì căng thẳng liên quan đến Ukraine, Nga có thể ngừng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu. Tuy nhiên trên thực tế, Nga vẫn rất cần tiền và kịch bản ngưng xuất khẩu được cho là khó xảy ra.

Nga cần tiền và sẽ không chỉ vì Ukraine mà dễ từ bỏ xuất khẩu khí đốt sang châu Âu

Nga cần tiền và sẽ không chỉ vì Ukraine mà dễ từ bỏ xuất khẩu khí đốt sang châu Âu

VOV.VN - Bấy lâu nay người ta vẫn hay đồn đoán rằng vì căng thẳng liên quan đến Ukraine, Nga có thể ngừng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu. Tuy nhiên trên thực tế, Nga vẫn rất cần tiền và kịch bản ngưng xuất khẩu được cho là khó xảy ra.