Ông Tập Cận Bình: Quy tắc quốc tế không nên được quyết định bởi một vài quốc gia

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (25/10) đã có bài phát biểu đánh dấu 5 thập kỷ nước này khôi phục vị trí tại Liên Hợp Quốc.

Một buổi lễ trọng thể đã được Trung Quốc tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm nước này khôi phục vị trí hợp pháp tại Liên Hợp Quốc. Các nhà ngoại giao và đại diện các tổ chức quốc tế tại Trung Quốc cùng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, “các quy tắc quốc tế chỉ có thể được 193 quốc gia thành viên của Liên Hợp quốc cùng xây dựng, không thể được quyết định bởi các quốc gia hoặc nhóm quốc gia riêng lẻ. Các quy tắc quốc tế cần được 193 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc tuân thủ, không thể cũng không nên có ngoại lệ".

Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi bảo vệ quyền uy và vị thế của Liên Hợp Quốc, cũng như thực hành “chủ nghĩa đa phương đích thực”. Ông phản đối “đối đầu tổng bằng không” và “mọi hình thức của chủ nghĩa bá quyền, chính trị cường quyền”, đồng thời kêu gọi các nền văn minh và chế độ chính trị khác nhau chung sống hòa bình.

Lãnh đạo Trung Quốc cho rằng, không có nền văn minh nào vượt trội hay ưu việt hơn nền văn minh khác. Theo ông, con đường của một quốc gia cần được đánh giá bằng việc liệu nó có thể “mang lại sự phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội, cải thiện sinh kế” cho người dân hay không.

Ông cũng giải thích khái niệm “cộng đồng chung vận mệnh” đưa ra bấy lâu nay, rằng đây “không phải là thay thế chế độ này bằng chế độ khác, thay thế nền văn minh này bằng nền văn minh khác”, mà là sự chia sẻ trách nhiệm và quyền lợi giữa các quốc gia.

50 năm trước vào ngày 25/10/1971, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết 2758 về việc khôi phục quyền lợi hợp pháp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại tổ chức này, đánh dấu việc chính phủ Trung Quốc chính thức tiếp quản ghế tại Liên Hợp Quốc từ Trung Hoa Dân Quốc, tức Đài Loan.

Bài phát biểu của ông Tập được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ đang tranh giành ảnh hưởng tại các diễn đàn của Liên Hợp Quốc và diễn ra chỉ vài giờ sau nỗ lực mới nhất của Washington nhằm mở rộng sự tham gia của Đài Loan tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn quốc tế khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Covid-19 lan rộng, Trung Quốc bắt đầu tiêm cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi
Dịch Covid-19 lan rộng, Trung Quốc bắt đầu tiêm cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi

VOV.VN - Hàng loạt tỉnh, thành ở Trung Quốc đã ra thông báo về việc bắt đầu khởi động tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi.

Dịch Covid-19 lan rộng, Trung Quốc bắt đầu tiêm cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi

Dịch Covid-19 lan rộng, Trung Quốc bắt đầu tiêm cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi

VOV.VN - Hàng loạt tỉnh, thành ở Trung Quốc đã ra thông báo về việc bắt đầu khởi động tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi.

Nghi vấn tàu khảo sát Trung Quốc tiếp tục hoạt động trong vùng EEZ của Indonesia
Nghi vấn tàu khảo sát Trung Quốc tiếp tục hoạt động trong vùng EEZ của Indonesia

VOV.VN - Tổ chức Sáng kiến ​​Công lý Đại dương Indonesia yêu cầu chính phủ gửi công hàm làm rõ mục đích hoạt động của con tàu trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Indonesia.

Nghi vấn tàu khảo sát Trung Quốc tiếp tục hoạt động trong vùng EEZ của Indonesia

Nghi vấn tàu khảo sát Trung Quốc tiếp tục hoạt động trong vùng EEZ của Indonesia

VOV.VN - Tổ chức Sáng kiến ​​Công lý Đại dương Indonesia yêu cầu chính phủ gửi công hàm làm rõ mục đích hoạt động của con tàu trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Indonesia.

Đại diện Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc: Dân chủ là để nhân dân làm chủ đất nước
Đại diện Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc: Dân chủ là để nhân dân làm chủ đất nước

VOV.VN - Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, dân chủ không phải là phát minh của một vài quốc gia mà là quyền của người dân tất cả các nước trên thế giới.

Đại diện Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc: Dân chủ là để nhân dân làm chủ đất nước

Đại diện Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc: Dân chủ là để nhân dân làm chủ đất nước

VOV.VN - Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, dân chủ không phải là phát minh của một vài quốc gia mà là quyền của người dân tất cả các nước trên thế giới.