Ông Trump chỉ trích gay gắt FBI vì vụ khám xét không báo trước

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, việc FBI khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông giống như một điều gì đó từ một “quốc gia thuộc thế giới thứ ba”.

Ngày 8/8, cựu Tổng thống Trump nói rằng khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, Florida bị bao vây bởi một nhóm lớn các đặc vụ FBI thực hiện lệnh khám xét.

“Chưa từng có điều như thế này xảy ra với một cựu Tổng thống Mỹ. Sau khi tôi đã làm việc và hợp tác với các cơ quan chính phủ liên quan, cuộc đột kích không báo trước vào dinh thự của tôi là điều không cần thiết, không phù hợp”, ông Trump nói.

“Một cuộc đột kích như vậy chỉ có thể xảy ra ở các quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Đáng buồn thay, Mỹ giờ đây đã trở thành một trong những quốc gia như vậy. Đây là hành vi sai trái của cơ quan tố tụng, vũ khí hóa Hệ thống Tư pháp, và là một cuộc tấn công của Dân chủ Cánh tả Cực đoan, những người không muốn tôi tranh cử tổng thống năm 2024”, cựu Tổng thống Mỹ nói, cáo buộc rằng các đặc vụ FBI đã phá két sắt của ông.

Theo một nguồn tin thân cận với Fox News, cuộc khám xét xảy ra vào sáng sớm 8/8 (giờ địa phương). Fox News dẫn nhiều nguồn tin cho biết, cuộc khám xét của FBI ở Mar-a-Lago có liên quan đến các tài liệu mà ông Trump được cho là đã mang đến dinh thự sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống. 

Thống đốc bang Nam Dakota Kristi Noem, một trong những người chỉ trích cuộc khám xét, gọi đây là “một hành động vũ khí hóa chính trị chưa từng có của Bộ Tư pháp”.

Ông Trump đã ở thành phố New York vào thời điểm xảy ra vụ việc. Một quan chức Nhà Trắng nói rằng họ không có bất kỳ thông báo nào về cuộc khám xét này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump tiếc nuối Ukraine đã không nhượng bộ Nga
Ông Trump tiếc nuối Ukraine đã không nhượng bộ Nga

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Trump mới đây bày tỏ rằng Ukraine lẽ ra nên đạt một thỏa thuận với Tổng thống Putin, chấp nhận từ bỏ lãnh thổ Crimea, đồng ý không gia nhập NATO, và do vậy tránh được một cuộc tấn công quân sự của Nga.

Ông Trump tiếc nuối Ukraine đã không nhượng bộ Nga

Ông Trump tiếc nuối Ukraine đã không nhượng bộ Nga

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Trump mới đây bày tỏ rằng Ukraine lẽ ra nên đạt một thỏa thuận với Tổng thống Putin, chấp nhận từ bỏ lãnh thổ Crimea, đồng ý không gia nhập NATO, và do vậy tránh được một cuộc tấn công quân sự của Nga.

Chuyên gia Mỹ: Nga sẽ hưởng lợi lớn nếu ông Trump tái đắc cử năm 2024
Chuyên gia Mỹ: Nga sẽ hưởng lợi lớn nếu ông Trump tái đắc cử năm 2024

VOV.VN - Chuyên gia chính trị học hàng đầu của Mỹ nhận định, nếu ông Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ vào năm 2024, mọi vấn đề về Nga sẽ được giải quyết một cách đơn giản theo hướng có lợi cho Nga.

Chuyên gia Mỹ: Nga sẽ hưởng lợi lớn nếu ông Trump tái đắc cử năm 2024

Chuyên gia Mỹ: Nga sẽ hưởng lợi lớn nếu ông Trump tái đắc cử năm 2024

VOV.VN - Chuyên gia chính trị học hàng đầu của Mỹ nhận định, nếu ông Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ vào năm 2024, mọi vấn đề về Nga sẽ được giải quyết một cách đơn giản theo hướng có lợi cho Nga.

Chân dung người vợ đầu của cựu Tổng thống Trump vừa qua đời ở tuổi 73
Chân dung người vợ đầu của cựu Tổng thống Trump vừa qua đời ở tuổi 73

VOV.VN - Bà Ivana Trump, người vợ đầu tiên của cựu Tổng thống Donald Trump đã qua đời tại nhà riêng ở New York hôm 14/7.

Chân dung người vợ đầu của cựu Tổng thống Trump vừa qua đời ở tuổi 73

Chân dung người vợ đầu của cựu Tổng thống Trump vừa qua đời ở tuổi 73

VOV.VN - Bà Ivana Trump, người vợ đầu tiên của cựu Tổng thống Donald Trump đã qua đời tại nhà riêng ở New York hôm 14/7.