Ông Trump chính thức lên tiếng về khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh Nga-Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông tin sẽ diễn ra một cuộc gặp ba bên giữa ông, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Kênh RT của Liên bang Nga tối 30/8, theo giờ địa phương, cho biết trước đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng khăng khăng rằng người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin phải gặp riêng nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky trước khi tiến hành cuộc gặp ba bên với sự tham dự của ông.

Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông tin sẽ diễn ra một cuộc gặp ba bên giữa ông, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Sau hội nghị thượng đỉnh hôm 15/8 với Tổng thống Putin ở Alaska, Tổng thống Trump đã thúc đẩy việc tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Liên bang Nga và Tổng thống Ukraine trước bất kỳ cuộc gặp ba bên nào.

Về phần mình, Điện Kremlin không loại trừ khả năng tổ chức một cuộc gặp song phương, nhưng nhấn mạnh rằng nó nên được coi là giai đoạn cuối cùng của các cuộc đàm phán, một khi đã đạt được tiến triển thực chất trong tiến trình hòa bình.

Trong một cuộc phỏng vấn với Daily Caller hôm 29/8, Tổng thống Trump được hỏi liệu kế hoạch cho một cuộc gặp ba bên vẫn còn tồn tại hay không.

Khi đó, Tổng thống Trump đã trả lời rằng: “Một cuộc gặp ba bên sẽ diễn ra. Còn cuộc gặp song phương thì tôi không chắc, nhưng cuộc gặp ba bên chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng, bạn biết đấy, đôi khi người ta chưa sẵn sàng cho điều đó”.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, mặc dù Liên bang Nga vẫn quan tâm đến các cuộc đối thoại trực tiếp với Ukraine, nhưng công tác chuẩn bị cho một cuộc gặp như vậy hiện không “thực sự tích cực”.

Ông Peskov cho biết: “Tất cả các lập trường của chúng tôi đã được truyền đạt” và Ukraine cũng đã đưa ra các đề xuất của riêng mình, “cần có thêm thảo luận”.

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News tuần trước, Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov cho biết Moskva (Moscow) đã đồng ý “thể hiện một số linh hoạt” ở một số điểm mà ông Putin và ông Trump đã thảo luận tại Alaska.

Tổng thống Mỹ sau đó đã trình bày các đề xuất của mình tại một cuộc họp tiếp theo với nhà lãnh đạo Ukraine và các đồng minh châu Âu thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng ông Lavrov cho biết: “ông Zelensky đã từ chối mọi thứ”.

Nhà ngoại giao hàng đầu Liên bang Nga nhấn mạnh rằng phản ứng của các nhà bảo trợ phương Tây của Kiev trong các cuộc đàm phán “cho thấy rằng họ không muốn hòa bình”.

Trên thực tế, trong bối cảnh triển vọng hội nghị thượng đỉnh Nga-Ukraine mờ dần, cả Kiev và các nước ủng hộ tại Tây Âu tập trung nhiều hơn vào việc thiết lập các “bảo đảm an ninh” lâu dài cho Ukraine.

Theo Chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, ông Andriy Yermak, cuộc thảo luận liên quan hiện xoay quanh việc triển khai bốn đến năm lữ đoàn châu Âu “trên mặt đất, được cung cấp bởi ‘liên minh tự nguyện’”.

Ông Yermak nhấn mạnh đây là một “sự thay đổi lớn so với mùa xuân vừa rồi”, đồng thời nói thêm rằng Mỹ “có thể cung cấp trụ cột giúp toàn bộ kiến trúc an ninh và răn đe hoạt động hiệu quả”.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump khẳng định Washington sẽ không triển khai quân đội tại Ukraine, đồng thời loại trừ khả năng Kiev gia nhập NATO.

Tuy nhiên, ông để ngỏ khả năng Mỹ hỗ trợ hậu cần và hậu thuẫn quân sự cho các nước châu Âu nếu họ quyết định đưa lực lượng đến Ukraine.

Theo tiết lộ của các quan chức cấp cao Mỹ với báo Financial Times, Washington sẵn sàng cung cấp các “năng lực chiến lược”, bao gồm tình báo, giám sát và trinh sát (ISR), chỉ huy và kiểm soát, cũng như các phương tiện phòng không, để hỗ trợ lực lượng châu Âu triển khai trên mặt đất ở Ukraine.

Tuy nhiên, theo RT, việc việc đưa ra “các bảo đảm an ninh” cho Ukraine dưới hình thức “lực lượng gìn giữ hòa bình” hoặc “lực lượng trấn an” của phương Tây là điều mà Moskva nhấn mạnh sẽ không bao giờ chấp nhận, đồng thời cảnh báo về nguy cơ leo thang mất kiểm soát.

Moskva cũng đã lên án việc Liên minh châu Âu (EU) gần đây gia tăng quân sự hóa và sự hỗ trợ quân sự kéo dài dành cho Ukraine.

Liên bang Nga luôn coi xung đột Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm do phương Tây tiến hành và khẳng định rằng bất kỳ giải pháp nào cũng phải giải quyết những quan ngại an ninh của Liên bang Nga cũng như các nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng, bao gồm việc NATO tiếp tục mở rộng về phía Đông.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

EU xem xét dùng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine hậu xung đột
EU xem xét dùng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine hậu xung đột

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) sẽ xem xét các phương án sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho quốc phòng và tái thiết Ukraine hậu xung đột.

EU xem xét dùng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine hậu xung đột

EU xem xét dùng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine hậu xung đột

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) sẽ xem xét các phương án sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho quốc phòng và tái thiết Ukraine hậu xung đột.

Vũ khí phương Tây chảy vào Ukraine có tạo bước ngoặt cho xung đột?
Vũ khí phương Tây chảy vào Ukraine có tạo bước ngoặt cho xung đột?

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, các vũ khí được phương Tây chuyển cho Ukraine sẽ mang lại cho Kiev năng lực mới và bù đắp khoảng trống trong kho vũ khí của nước này nhưng chúng chưa chắc sẽ tạo ra bước ngoặt quyết định.

Vũ khí phương Tây chảy vào Ukraine có tạo bước ngoặt cho xung đột?

Vũ khí phương Tây chảy vào Ukraine có tạo bước ngoặt cho xung đột?

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, các vũ khí được phương Tây chuyển cho Ukraine sẽ mang lại cho Kiev năng lực mới và bù đắp khoảng trống trong kho vũ khí của nước này nhưng chúng chưa chắc sẽ tạo ra bước ngoặt quyết định.

Toàn cảnh quốc tế sáng 31/8: Thêm 2 nhà máy lọc dầu Nga trúng đòn tập kích của Ukraine
Toàn cảnh quốc tế sáng 31/8: Thêm 2 nhà máy lọc dầu Nga trúng đòn tập kích của Ukraine

VOV.VN - Hôm 30/8, quân đội Ukraine tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Krasnodar (ở vùng Krasnodar cùng tên, miền nam nước Nga) và Syzran (ở vùng Samara) trong đêm 29/8.

Toàn cảnh quốc tế sáng 31/8: Thêm 2 nhà máy lọc dầu Nga trúng đòn tập kích của Ukraine

Toàn cảnh quốc tế sáng 31/8: Thêm 2 nhà máy lọc dầu Nga trúng đòn tập kích của Ukraine

VOV.VN - Hôm 30/8, quân đội Ukraine tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Krasnodar (ở vùng Krasnodar cùng tên, miền nam nước Nga) và Syzran (ở vùng Samara) trong đêm 29/8.