Tăng cường công tác PCCCR mùa khô ở Cà Mau

VOV.VN - Tỉnh Cà Mau có khoảng 45.000 ha rừng tràm tập trung trong lâm phần rừng U Minh hạ. Đây là loại rừng dễ cháy, cần tăng cường bảo vệ trong mùa khô. Lực lượng chức năng địa phương cùng chủ rừng và người dân địa phương đang tăng cường công tác PCCCR.

 

Trước khi mùa mưa kết thúc, cơ quan chức năng Cà Mau đã đắp 85 cống, đập để trữ nước phục vụ PCCCR tại lâm phần rừng U Minh hạ. Ngành chức năng địa phương cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ rừng sớm triển khai các giải pháp PCCCR mùa khô 2024 theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Vườn Quốc gia U Minh hạ quản lý khoảng 8.500 ha rừng đặc dụng và Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp U Minh hạ quản lý hơn 20.000 ha rừng sản xuất là hai chủ rừng lớn trong lâm phần rừng U Minh hạ. Tại Vườn Quốc gia U Minh hạ, máy móc, trang thiết đã được bố trí để sẵn sàng cơ động khi có tình huống xấu.

Anh Nguyễn Văn Tâm, nhân viên làm nhiệm vụ trực bảo vệ rừng cho biết: "Đầu mùa khô, anh em chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện như máy, ống bơm, chuẩn bị đồ bảo hộ này kia để phục vụ tốt cho công tác PCCCR. Do địa bàn rộng và kênh mương có nhiều sậy, với cỏ thì mình đi dọn luồng cho chống để khi có sự cố thì mình dễ đi tới chỗ cháy. Những điểm nào khô hạn thì mình theo dõi, để hạn chế cháy xảy ra, đến nay mọi thứ sẵn sàng hết rồi".

Năm nay hạn hán đến sớm và gay gắt hơn năm ngoái nên Vườn Quốc gia U Minh hạ đã có gần 3.700/8.500 ha rừng báo cháy cấp 3 (cấp cao) trở lên. Đơn vị hiện đã thực hiện trực PCCCR 24/24 ở 16/19 đội, chốt.

Ông Lê Thanh Dũng, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh hạ cho biết, Vườn đã được trạng bị hệ thống camera giám sát cháy, tuy nhiên, vẫn nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm quy định trực canh lửa trên các chòi quan sát. Tình trạng người dân vào rừng trái phép vẫn là một nỗi lo thường trực nên công tác tuần tra cũng được tăng cường.

"Các bước chuẩn bị chúng tôi đã thực hiện trước Tết Nguyên đán. Đơn vị cũng đã tổ chức tuyên truyền tại các khu vực trọng điểm nhằm ngăn chặn tình hình vi phạm pháp luật về rừng, các vấn đề vào rừng ăn ong, bắt cá. Cũng đã phối hợp lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương triển khai phương án PCCCR xuống các khu vực dân cư vùng đệm để nhân dân cùng tích cực tham gia PCCCR", ông Lê Thanh Dũng nói.

Theo Chi cục Kiểm lâm Cà Mau, hiện mực nước dưới các kênh, mương tại lâm phần rừng U Minh hạ giao động từ 1,2-2,5m, nơi thấp nhất chỉ còn khoảng 0,6m. Hiện có hơn 21.000/45.000 ha rừng đã ở mức báo cháy từ cấp 3 trở lên. Trong đó, báo cháy cấp 4 (cấp nguy hiểm) hơn 1.900 ha và cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm) là 290 ha. Trước tình hình nắng hạn gay gắt, dự báo mực nước sẽ cạn nhanh, diện tích rừng ở mức báo cháy cấp 4 và cấp 5 sẽ tăng nhanh.

Thời gian qua, các lực lượng chức năng liên quan cũng đã tổ chức nhiều đợt diễn tập PCCCR. Người dân trên lâm phần bên cạnh việc cùng diễn tập, còn được tập huấn, tuyên truyền về kiến thức và các biện pháp để tự bảo vệ rừng sản xuất của gia đình hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Tẻn (ở xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời) chia sẻ: "Thường thì khoảng tháng 12 dương lịch cơ quan chức năng tuyên truyền đến người dân PCCCR. Năm nào hạn sớm chúng tôi trực phòng cháy trước Tết, năm nào trễ thì sau Tết trực. Tới mùa phòng chống cháy thì người dân luân phiên với nhau trực trong ngày. Còn anh em nào có tinh thần đóng góp nhiều hơn thì vào hợp đồng thời vụ. PCCCR mùa này đặt lên hàng đầu, hạn này thì phải kỹ củi lửa khi làm trong phần đất của mình".

Mới đây, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cùng đoàn công tác đến kiểm tra thực tế công tác PCCCR trong lâm phần rừng tràm U Minh hạ. Ông Việt cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ; đồng thời nhắc nhở lực lượng phải luôn trong tâm thế sẵn sàng vì mùa khô năm 2024 dự báo sẽ còn kéo dài và khốc liệt hơn trong vài tháng tới; Các chủ rừng, ngành chức năng tỉnh cũng cần chủ động sẵn nguồn lương thực, nhu yếu phẩm hỗ trợ, bổ sung kịp thời cho lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt, trạm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kon Tum tăng cường lực lượng, phương tiện phòng chống cháy rừng
Kon Tum tăng cường lực lượng, phương tiện phòng chống cháy rừng

VOV.VN - Thời điểm này đang là cao điểm mùa khô ở Tây Nguyên, tại tỉnh Kon Tum nắng nóng, khô hanh nhiều tháng qua khiến hàng trăm nghìn ha rừng tự nhiên và rừng trồng có thể xảy cháy bất cứ lúc nào.

Kon Tum tăng cường lực lượng, phương tiện phòng chống cháy rừng

Kon Tum tăng cường lực lượng, phương tiện phòng chống cháy rừng

VOV.VN - Thời điểm này đang là cao điểm mùa khô ở Tây Nguyên, tại tỉnh Kon Tum nắng nóng, khô hanh nhiều tháng qua khiến hàng trăm nghìn ha rừng tự nhiên và rừng trồng có thể xảy cháy bất cứ lúc nào.

Thời tiết khô hanh, Yên Bái tăng cường phòng chống cháy rừng
Thời tiết khô hanh, Yên Bái tăng cường phòng chống cháy rừng

VOV.VN - Do thời tiết khô hanh, gió mạnh nên trong tháng 2 này trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra một số vụ cháy rừng và nguy cơ cháy rừng vẫn đang rất cao, nhất là với khu vực phía Tây của tỉnh. Do vậy, để bảo vệ diện tích rừng trước nguy cơ cháy, các ngành chức năng và chính quyền địa phương tỉnh Yên Bái đang tăng cường nhiều giải pháp phòng ngừa.

Thời tiết khô hanh, Yên Bái tăng cường phòng chống cháy rừng

Thời tiết khô hanh, Yên Bái tăng cường phòng chống cháy rừng

VOV.VN - Do thời tiết khô hanh, gió mạnh nên trong tháng 2 này trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra một số vụ cháy rừng và nguy cơ cháy rừng vẫn đang rất cao, nhất là với khu vực phía Tây của tỉnh. Do vậy, để bảo vệ diện tích rừng trước nguy cơ cháy, các ngành chức năng và chính quyền địa phương tỉnh Yên Bái đang tăng cường nhiều giải pháp phòng ngừa.

Đắk Lắk chủ động phòng chống cháy rừng cao điểm mùa khô
Đắk Lắk chủ động phòng chống cháy rừng cao điểm mùa khô

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 497.000 héc ta rừng, trong đó 413.000 héc ta rừng tự nhiên và trên 83.000 héc ta rừng trồng. Vào cao điểm mùa khô, các lực lượng chức năng ở Đắk Lắk đang đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống cháy rừng.

Đắk Lắk chủ động phòng chống cháy rừng cao điểm mùa khô

Đắk Lắk chủ động phòng chống cháy rừng cao điểm mùa khô

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 497.000 héc ta rừng, trong đó 413.000 héc ta rừng tự nhiên và trên 83.000 héc ta rừng trồng. Vào cao điểm mùa khô, các lực lượng chức năng ở Đắk Lắk đang đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống cháy rừng.

Yên Bái kịp thời dập tắt 3 vụ cháy rừng ở Mù Cang Chải
Yên Bái kịp thời dập tắt 3 vụ cháy rừng ở Mù Cang Chải

VOV.VN - Tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vừa xảy ra 3 vụ cháy rừng tại các xã Chế Tạo, Mồ Dề và Lao Chải. Các lực lượng chức năng và người dân đã kịp thời phát hiện và khống chế, dập tắt nhanh nên diện tích thiệt hại không lớn.

Yên Bái kịp thời dập tắt 3 vụ cháy rừng ở Mù Cang Chải

Yên Bái kịp thời dập tắt 3 vụ cháy rừng ở Mù Cang Chải

VOV.VN - Tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vừa xảy ra 3 vụ cháy rừng tại các xã Chế Tạo, Mồ Dề và Lao Chải. Các lực lượng chức năng và người dân đã kịp thời phát hiện và khống chế, dập tắt nhanh nên diện tích thiệt hại không lớn.