Ông Trump đề cập vấn đề quân Mỹ ở Hàn Quốc trước thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/2 cho biết, giảm binh lính Mỹ ở Hàn Quốc không nằm trên bàn đối thoại tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Hà Nội.

Cuộc gặp lần thứ 2 giữa Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tập trung vào việc gia tăng sức ép lên Triều Tiên từ bỏ các loại vũ khí hạt nhân.

Binh sĩ Mỹ. Ảnh: CNN.

Các quan chức cấp cao chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cũng khẳng định, hai bên sẽ không thảo luận việc rút quân đội Mỹ ra khỏi Hàn Quốc mà tập trung vào việc tìm kiếm lập trường chung về vấn đề phi hạt nhân hóa. Theo đó, đóng băng toàn bộ các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa của Triều Tiên luôn là ưu tiên hàng đầu trong các cuộc đàm phán song phương

Mỹ hiện có khoảng 28.500 quân tại Hàn Quốc.

Các chuyến thăm con thoi giữa các bên đang được thực hiện trước thềm hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Việt Nam vào ngày 27 và 28 tháng 2 tới. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đang có mặt tại Hàn Quốc để tham vấn giới chức nước này trước thềm cuộc gặp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2: Nâng cao tầm vóc quốc tế của Việt Nam
Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2: Nâng cao tầm vóc quốc tế của Việt Nam

VOV.VN -Việt Nam đã chứng tỏ mình là một đất nước yêu chuộng hòa bình, một điểm đến an toàn và an ninh cho các sự kiện quốc tế

Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2: Nâng cao tầm vóc quốc tế của Việt Nam

Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2: Nâng cao tầm vóc quốc tế của Việt Nam

VOV.VN -Việt Nam đã chứng tỏ mình là một đất nước yêu chuộng hòa bình, một điểm đến an toàn và an ninh cho các sự kiện quốc tế

Chuyên gia Trung Quốc: Thượng đỉnh Mỹ-Triều khẳng định vị thế của Việt Nam
Chuyên gia Trung Quốc: Thượng đỉnh Mỹ-Triều khẳng định vị thế của Việt Nam

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 tổ chức ở Việt Nam mang ý nghĩa thực tế vô cùng quan trọng. 

Chuyên gia Trung Quốc: Thượng đỉnh Mỹ-Triều khẳng định vị thế của Việt Nam

Chuyên gia Trung Quốc: Thượng đỉnh Mỹ-Triều khẳng định vị thế của Việt Nam

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 tổ chức ở Việt Nam mang ý nghĩa thực tế vô cùng quan trọng. 

Nga kỳ vọng vào Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Việt Nam
Nga kỳ vọng vào Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Việt Nam

VOV.VN - Dư luận Nga, đặc biệt là giới chuyên gia, đang hết sức quan tâm đến Hội nghị Thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên sắp diễn ra tại Việt Nam.

Nga kỳ vọng vào Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Việt Nam

Nga kỳ vọng vào Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Việt Nam

VOV.VN - Dư luận Nga, đặc biệt là giới chuyên gia, đang hết sức quan tâm đến Hội nghị Thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên sắp diễn ra tại Việt Nam.

Trung Quốc tăng an ninh nơi giáp Triều Tiên trước thượng đỉnh Mỹ-Triều
Trung Quốc tăng an ninh nơi giáp Triều Tiên trước thượng đỉnh Mỹ-Triều

Thị trấn Đan Đông, nơi có cầu đường sắt nối Trung Quốc với Triều Tiên, được thắt chặt an ninh khi thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp diễn ra.

Trung Quốc tăng an ninh nơi giáp Triều Tiên trước thượng đỉnh Mỹ-Triều

Trung Quốc tăng an ninh nơi giáp Triều Tiên trước thượng đỉnh Mỹ-Triều

Thị trấn Đan Đông, nơi có cầu đường sắt nối Trung Quốc với Triều Tiên, được thắt chặt an ninh khi thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp diễn ra.

Giới ngoại giao tại Ai Cập: Việt Nam sẽ tổ chức tốt Hội nghị Mỹ-Triều
Giới ngoại giao tại Ai Cập: Việt Nam sẽ tổ chức tốt Hội nghị Mỹ-Triều

VOV.VN -Việc Việt Nam được chọn làm nơi đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều là một bước đột phá của Việt Nam.

Giới ngoại giao tại Ai Cập: Việt Nam sẽ tổ chức tốt Hội nghị Mỹ-Triều

Giới ngoại giao tại Ai Cập: Việt Nam sẽ tổ chức tốt Hội nghị Mỹ-Triều

VOV.VN -Việc Việt Nam được chọn làm nơi đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều là một bước đột phá của Việt Nam.