Ông Trump không cần điều kiện tiên quyết để gặp ông Tập Cận Bình

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã đồng ý gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tuần này mà không cần có điều kiện tiên quyết.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow ngày 27/6 cho biết Tổng thống Donald Trump đã đồng ý gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tuần này mà không cần có điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, ông Trump vẫn cảnh báo sẽ tiếp tục đánh thuế đối với hàng hóa Trung Quốc.

Tổng thống Trump (phải) trò chuyện cùng Chủ tịch Tập Cận Bình tại dinh thự Mar-a-Lago, Florida năm 2017. Ảnh: Reuters.

Theo Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow, việc Tổng thống Trump có quyết định đánh thuế đối với 300 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc hay không còn tùy thuộc vào kết quả của cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc bên lề hội nghị G20 tại Nhật Bản. Ông Larry Kudlow cũng cho biết nếu cuộc gặp diễn ra suôn sẻ, Trung Quốc có thể sẽ quay trở lại bàn đàm phán. 

Ông Larry Kudlow cũng bác bỏ tin giả rằng Trung Quốc cương quyết yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt đối với tập đoàn truyền thông Huawei của nước này như một phần của thỏa thuận thương mại với Mỹ. Các thông tin giả mới đây cũng rằng Tổng thống Trump đã đồng ý trì hoãn đánh thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc.  

Ông Larry Kudlow khẳng định Tổng thống Trăm sẽ tiếp tục yêu cầu Trung Quốc tiến hành các thay đổi chính sách về mặt cấu trúc nhằm bảo vệ sở hữu trí tuệ Mỹ và chấm dứt việc chuyển giao công nghệ bắt buộc cho các công ty Trung Quốc. Đây là 2 yêu cầu chính từ phía Mỹ trong đàm phán thương mại với Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Trump yêu cầu Ấn Độ rút lại đòn thuế quan trả đũa Mỹ
Tổng thống Trump yêu cầu Ấn Độ rút lại đòn thuế quan trả đũa Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Dobald Trump ngày 27/6 đã yêu cầu Ấn Độ rút lại các đòn thuế quan “trả đũa” mà New Delhi đã áp đặt trong tháng này.

Tổng thống Trump yêu cầu Ấn Độ rút lại đòn thuế quan trả đũa Mỹ

Tổng thống Trump yêu cầu Ấn Độ rút lại đòn thuế quan trả đũa Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Dobald Trump ngày 27/6 đã yêu cầu Ấn Độ rút lại các đòn thuế quan “trả đũa” mà New Delhi đã áp đặt trong tháng này.

Hội nghị G20: Cơ hội để Tổng thống Trump “hóa giải” căng thẳng
Hội nghị G20: Cơ hội để Tổng thống Trump “hóa giải” căng thẳng

VOV.VN-Hội nghị G20 sắp tới ở Nhật Bản liệu có phải một cơ hội để ông Trump hóa giải căng thẳng với các quốc gia khác như Trung Quốc, Nga, Iran, Triều Tiên...?

Hội nghị G20: Cơ hội để Tổng thống Trump “hóa giải” căng thẳng

Hội nghị G20: Cơ hội để Tổng thống Trump “hóa giải” căng thẳng

VOV.VN-Hội nghị G20 sắp tới ở Nhật Bản liệu có phải một cơ hội để ông Trump hóa giải căng thẳng với các quốc gia khác như Trung Quốc, Nga, Iran, Triều Tiên...?

Tổng thống Pháp điện đàm với Tổng thống Iran trước khi gặp ông Trump
Tổng thống Pháp điện đàm với Tổng thống Iran trước khi gặp ông Trump

VOV.VN - Thông tin từ Văn phòng Tổng thống Pháp phát đi cho biết, cuộc điện đàm được thực hiện trong ngày 26/6 và theo đề xuất từ phía Iran.

Tổng thống Pháp điện đàm với Tổng thống Iran trước khi gặp ông Trump

Tổng thống Pháp điện đàm với Tổng thống Iran trước khi gặp ông Trump

VOV.VN - Thông tin từ Văn phòng Tổng thống Pháp phát đi cho biết, cuộc điện đàm được thực hiện trong ngày 26/6 và theo đề xuất từ phía Iran.