BHXH các địa phương ra quân vận động triển khai BHXH toàn dân

VOV.VN - Vừa qua, BHXH một số tỉnh, thành phố đã tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân năm 2023 với chủ đề “Đồng hành cùng BHXH vì cuộc sống chất lượng hơn”.

Tại Nam Định

Ngày 21/5, Lễ ra quân của BHXH tỉnh Nam Định đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân trên địa bàn. Ngoài việc diễu hành trên các tuyến phố chính, các khu dân cư, các đội tuyên truyền lưu động của hai đơn vị còn chia thành những nhóm nhỏ tuyên truyền tại các chợ, giúp các tiểu thương, lao động tự do dễ dàng tiếp cận và đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình…

Phát biểu tại Lễ ra quân, ông Trần Văn Dũng- Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh: Sau 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Lễ ra quân lần này nhằm thu hút sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân đối với chính sách BHXH; qua đó thể hiện ý chí và quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Cũng theo ông Dũng, nhờ kết hợp đông bộ nhiều giải pháp, với các thông điệp truyền thông gần gũi, thân thiện, chuyển tải được giá trị nhân văn của chính sách, Lễ ra quân đã giúp tạo thêm niềm tin của người dân đối với chính sách BHXH, BHYT.

Với chủ đề “Đồng hành cùng BHXH, vì cuộc sống chất lượng hơn”, BHXH tỉnh Nam Định đã truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa như: “Không ngừng hoàn thiện chính sách BHXH vì cuộc sống tốt đẹp cho mọi người dân Việt Nam”; “Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng khi tham gia BHXH tự nguyện”; “BHXH tự nguyện vì quyền lợi hưu trí của NLĐ tự do”; “Tham gia BHXH- Đóng góp hôm nay, để dành tương lai”… hướng tới đối tượng là người nông dân, NLĐ tự do.

Tại Hải Dương:

Trước đó, ngày 20/5, BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hải Dương cũng tổ chức Lễ ra quân trên toàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Minh Hùng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hải Dương nhấn mạnh ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT; đồng thời đánh giá cao việc tổ chức ra quân nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT.

Lưu ý mục tiêu đề ra, ông Nguyễn Minh Hùng yêu cầu các cấp, các ngành, đơn vị, DN và các tổ chức dịch vụ thu đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự lan tỏa rộng khắp trong xã hội, làm thay đổi nhận thức và hành động của người dân đối với chính sách. Đặc biệt, cần đổi mới nội dung tuyên truyền; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT.

Cũng tại Lễ ra quân, bà Trần Thị Hương- Giám đốc BHXH tỉnh cam kết sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa chính sách tới nhiều người dân hơn. Theo bà Hương, tại Lễ ra quân lần này, toàn tỉnh đã thành lập trên 30 đội tuyên truyền, dừng chân tại trên 120 điểm gồm các chợ dân sinh, nơi tập trung đông người... để phát thanh, phát tờ rơi, tư vấn chính sách. Đồng thời, tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách; cử các nhóm tuyên truyền đến từng hộ dân, khu dân cư, thôn, xóm để tuyên truyền, tư vấn, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Đặc biệt, đây cũng là dịp toàn hệ thống BHXH tỉnh Hải Dương truyền thông về công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, góp phần khẳng định quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng.

Theo thống kê, toàn tỉnh đã thành lập 59 đội/nhóm tuyên truyền với 451 tuyên truyền viên, dừng chân tư vấn tại 171 điểm, đã có 1.601 người được hỗ trợ tư vấn chính sách. Sau Lễ ra quân đã phát triển tăng mới được 241 người tham gia BHXH tự nguyện, 344 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Tại Sóc Trăng:

Lễ Ra quân diễn ra từ ngày 21/5 và sẽ tiếp tục triển khai đến hết ngày 30/6 với các hình thức như thực hiện phát động Lễ Ra quân trực tuyến tại phòng họp trực tuyến cơ quan BHXH tỉnh và cơ quan BHXH các huyện, thị xã. Sau đó, BHXH tỉnh/huyện sẽ phối hợp với Trung tâm Văn hóa- Thể thao- Truyền thanh các huyện/thị xã/thành phố tổ chức tuyên truyền lưu động, phát loa phóng thanh tại các chợ trung tâm, những địa điểm đông dân cư, vùng sâu, vùng xa… kết hợp phát tờ gấp tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng thời, viên chức BHXH phối hợp cùng với nhân viên các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT chia thành từng nhóm thực hiện tuyên truyền tại các khu dân cư để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Ông Lâm Thanh Thiên- Phó Giám đốc BHXH Sóc Trăng cho biết: "Đợt ra quân lần này nhằm phát động phong trào, tạo khí thế thi đua trong toàn hệ thống ngành BHXH tỉnh; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, thu hút sự quan tâm, chung tay vào cuộc từ các cấp, các ngành và chính quyền địa phương trong công tác vận động, phát triển người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2023. Qua đó, khẳng định sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp ASXH cho toàn thể Nhân dân”.

Để đạt được mục tiêu người tham gia, mở rộng việc bao phủ BHXH, BHYT toàn dân, ông Lâm Thanh Thiên yêu cầu BHXH các huyện, thị xã tích cực phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT xác định nhóm chủ đề, tiềm năng cụ thể, vận dụng các hình thức truyền thông linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế địa phương để nâng cao tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT. Sau phát động, BHXH tỉnh và các huyện, thị xã đã tổ chức tuyên truyền lưu động tại các chợ trung tâm, địa điểm đông dân cư để truyền tải các thông điệp về ý nghĩa, quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT và ra quân vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên phạm vi toàn tỉnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành BHXH Việt Nam: 29 năm nỗ lực phục vụ và đảm bảo an sinh xã hội đất nước
Ngành BHXH Việt Nam: 29 năm nỗ lực phục vụ và đảm bảo an sinh xã hội đất nước

VOV.VN -29 năm qua, ngành BHXH Việt Nam đã không ngừng phát triển và đạt được các thành tích quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, góp phần tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội để phát triển đất nước.

Ngành BHXH Việt Nam: 29 năm nỗ lực phục vụ và đảm bảo an sinh xã hội đất nước

Ngành BHXH Việt Nam: 29 năm nỗ lực phục vụ và đảm bảo an sinh xã hội đất nước

VOV.VN -29 năm qua, ngành BHXH Việt Nam đã không ngừng phát triển và đạt được các thành tích quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, góp phần tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội để phát triển đất nước.