Ông Trump mắc Covid-19 sẽ ảnh hưởng tới cuộc tranh luận tổng thống lần 2?

VOV.VN - Việc Tổng thống Donald Trump mắc Covid-19 có thể sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch tổ chức cuộc tranh luận thứ hai với đối thủ Joe Biden vào ngày 15/10 tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump rạng sáng ngày 2/10 (giờ Mỹ) thông báo ông và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Thông báo trên Twitter ngày 2/10, Tổng thống Donald Trump cho biết ông và vợ đã mắc Covid-19 và ngay lập tức sẽ bắt đầu quá trình cách ly và hồi phục. Tổng thống Donald Trump cũng nhấn mạnh ông và vợ mình sẽ cùng nhau vượt qua quá trình này. Trong khi đó, Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng thông báo thông tin này trên Twitter, đồng thời cho biết bà và ông Donald Trump đang cách ly tại nhà. Đệ nhất phu nhân Donald Trump cho biết bà cùng chồng vẫn khỏe mạnh và bà đã hoãn toàn bộ các kế hoạch trong thời gian tới.

Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin bà Hope Hicks, cố vấn cao cấp của Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng, đã có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bà Hope Hicks đã đi cùng chuyên cơ với Tổng thống Donald Trump tới buổi tranh luận ngày 29/9 tại bang Ohio và quay trở về thủ đô Washington. Các bác sĩ ở Nhà Trắng hiện đang tiến hành truy vết và khuyến cáo những người có tiếp xúc với bà Hope Hicks nên đi xét nghiệm và tự cách ly. Trên chuyên cơ đi cùng bà Hope Hicks còn có Bill Stepien, quản lý chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump, con gái của ông Donald Trump là Ivanka Trump và một cố vấn cao cấp Nhà Trắng. Hiện chưa rõ các quan chức đi cùng chuyên cơ Tổng thống có phải cách ly hay không.

Việc Tổng thống Donald Trump mắc Covid-19 có thể sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch tổ chức cuộc tranh luận thứ hai với đối thủ Joe Biden vào ngày 15/10 tới. Theo quy định của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, quá trình cách ly sẽ kéo dài ít nhất là 2 tuần. Trong trường hợp Tổng thống Donald Trump kịp bình phục, khả năng ông vẫn sẽ có thể tham gia tranh luận nhưng sẽ phải tuân theo các quy định phòng tránh lây nhiễm như phải đeo khẩu trang khi tranh luận. Ngoài ra còn một khả năng nữa là cuộc tranh luận có thể diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên đây mới chỉ là các khả năng còn mọi việc còn tùy vào tình hình sức khỏe của ông Trump cũng như quyết định của Ủy ban tranh luận tổng thống./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania dương tính với virus SARS-CoV-2
Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania dương tính với virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Trước đó, Cố vấn cấp cao của ông Trump - Hope Hicks đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania dương tính với virus SARS-CoV-2

Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania dương tính với virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Trước đó, Cố vấn cấp cao của ông Trump - Hope Hicks đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

John Bolton: Tổng thống Trump nhiều khả năng muốn rút khỏi NATO
John Bolton: Tổng thống Trump nhiều khả năng muốn rút khỏi NATO

VOV.VN - Cựu Cố vấn an ninh Quốc gia John Bolton cho biết nhiều khả năng Tổng thống Trump sẽ rút Mỹ khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu ông tái đắc cử.

John Bolton: Tổng thống Trump nhiều khả năng muốn rút khỏi NATO

John Bolton: Tổng thống Trump nhiều khả năng muốn rút khỏi NATO

VOV.VN - Cựu Cố vấn an ninh Quốc gia John Bolton cho biết nhiều khả năng Tổng thống Trump sẽ rút Mỹ khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu ông tái đắc cử.

Chris Wallace đổ lỗi cho ông Trump về đêm tranh luận hỗn loạn
Chris Wallace đổ lỗi cho ông Trump về đêm tranh luận hỗn loạn

VOV.VN - Chris Wallace, người điều phối cuộc tranh luận tổng thống đêm 29/9, đổ lỗi cho Tổng thống Donald Trump đã khiến sự kiện chính trị này trở nên hỗn loạn.

Chris Wallace đổ lỗi cho ông Trump về đêm tranh luận hỗn loạn

Chris Wallace đổ lỗi cho ông Trump về đêm tranh luận hỗn loạn

VOV.VN - Chris Wallace, người điều phối cuộc tranh luận tổng thống đêm 29/9, đổ lỗi cho Tổng thống Donald Trump đã khiến sự kiện chính trị này trở nên hỗn loạn.