Ông Trump nói Mỹ không cần Ukraine giúp đối phó UAV

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ không cần sự hỗ trợ của Ukraine trong việc tăng cường năng lực phòng thủ trước máy bay không người lái (UAV) trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang leo thang.

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 13/3 trên kênh Fox News, ông Trump cho biết: “Chúng tôi không cần sự giúp đỡ của Ukraine trong phòng thủ UAV. Chúng tôi hiểu về UAV hơn bất kỳ ai. Thực tế, chúng tôi đang sở hữu những UAV tốt nhất thế giới”.

Phát biểu này được xem là sự từ chối bất ngờ đối với đề nghị của Kiev về việc chia sẻ kinh nghiệm cho Mỹ và các quốc gia Trung Đông trong việc đối phó với máy bay không người lái tấn công do Iran sản xuất.

Tuyên bố của ông Trump cũng dường như trái ngược với phát biểu trước đó của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, khi ông cho biết Kiev đã đồng ý với đề nghị của Washington về việc hỗ trợ bảo vệ các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan.

Theo ông Zelensky, hơn 10 quốc gia đã đề nghị Ukraine hỗ trợ trong lĩnh vực phòng thủ UAV. Trước đó, Kiev cũng xác nhận đã cử các chuyên gia tới Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất để chia sẻ kinh nghiệm đối phó với UAV tấn công.

Từ năm 2025, Ukraine đã đề xuất chia sẻ với Mỹ kinh nghiệm và công nghệ UAV - loại vũ khí đóng vai trò quan trọng trên chiến trường nước này, để đổi lại việc Kiev nhận được các hệ thống phòng thủ tên lửa. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, chính quyền Tổng thống Trump đã từ chối đề nghị ban đầu này vào tháng 8/2025 trong chuyến thăm Nhà Trắng của Tổng thống Zelensky.

Trên thực địa, Nga vẫn thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công UAV quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Mỗi ngày, Nga được cho là phóng trung bình từ 150–200 UAV. Vào tháng 7/2025, Ukraine từng hứng chịu một đợt tấn công lớn kỷ lục với 728 UAV tấn công và UAV mồi nhử kiểu Shahed.

Theo Tổng thống Zelensky, từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026, lực lượng Nga đã phóng gần 19.000 UAV tấn công vào Ukraine, phần lớn là các UAV tấn công loại Shahed.

Trong khi đó, căng thẳng tại Trung Đông bùng phát sau khi lực lượng Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào Iran hôm 28/2, khiến Tehran đáp trả bằng nhiều đợt phóng tên lửa và UAV vào các quốc gia trong khu vực.

Kể từ khi xung đột bắt đầu, Iran đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và hơn 2.000 UAV. Tuy nhiên, các báo cáo gần đây cho thấy kho dự trữ vũ khí của Tehran có thể đang dần suy giảm.

Xung đột cũng khiến giá dầu và khí đốt toàn cầu tăng mạnh sau khi Iran đóng cửa Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ của thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Romania bắt tay Ukraine sản xuất UAV, củng cố ngành công nghiệp quốc phòng
Romania bắt tay Ukraine sản xuất UAV, củng cố ngành công nghiệp quốc phòng

VOV.VN - Tổng thống Romania và Tổng thống Ukraine đã ký một tuyên bố về ý định sản xuất các hệ thống quốc phòng của Ukraine, trong đó có máy bay không người lái (UAV), tại Romania, theo thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Bucharest.

Romania bắt tay Ukraine sản xuất UAV, củng cố ngành công nghiệp quốc phòng

Romania bắt tay Ukraine sản xuất UAV, củng cố ngành công nghiệp quốc phòng

VOV.VN - Tổng thống Romania và Tổng thống Ukraine đã ký một tuyên bố về ý định sản xuất các hệ thống quốc phòng của Ukraine, trong đó có máy bay không người lái (UAV), tại Romania, theo thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Bucharest.

Chiến sự Ukraine bước sang giai đoạn mới, UAV trở thành yếu tố quyết định
Chiến sự Ukraine bước sang giai đoạn mới, UAV trở thành yếu tố quyết định

VOV.VN - Cuộc xung đột tại Ukraine đang bước vào một giai đoạn công nghệ mới, trong đó việc tăng tốc sản xuất và triển khai các hệ thống không người lái trở thành yếu tố then chốt.

Chiến sự Ukraine bước sang giai đoạn mới, UAV trở thành yếu tố quyết định

Chiến sự Ukraine bước sang giai đoạn mới, UAV trở thành yếu tố quyết định

VOV.VN - Cuộc xung đột tại Ukraine đang bước vào một giai đoạn công nghệ mới, trong đó việc tăng tốc sản xuất và triển khai các hệ thống không người lái trở thành yếu tố then chốt.

Tiếp tục nã tên lửa và UAV, Iran tuyên bố việc đình chiến phụ thuộc Mỹ - Israel
Tiếp tục nã tên lửa và UAV, Iran tuyên bố việc đình chiến phụ thuộc Mỹ - Israel

VOV.VN - Iran tiếp tục phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) về phía Israel và các quốc gia vùng Vịnh. Tehran tuyên bố, thỏa thuận đình chiến phụ thuộc vào việc Mỹ và Israel cam kết không tấn công Iran.

Tiếp tục nã tên lửa và UAV, Iran tuyên bố việc đình chiến phụ thuộc Mỹ - Israel

Tiếp tục nã tên lửa và UAV, Iran tuyên bố việc đình chiến phụ thuộc Mỹ - Israel

VOV.VN - Iran tiếp tục phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) về phía Israel và các quốc gia vùng Vịnh. Tehran tuyên bố, thỏa thuận đình chiến phụ thuộc vào việc Mỹ và Israel cam kết không tấn công Iran.