Ông Trump sẽ nêu vấn đề người Nhật bị bắt cóc trong cuộc gặp ông Kim

VOV.VN - Nhật Bản cho biết, 17 công dân của mình là đã bị Triều Tiên bắt cóc vào thập kỷ 70 và 80.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ đưa vấn đề người Nhật bị bắt cóc vào nội dung bàn thảo trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 6 tới.

Đây là phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sau cuộc hội đàm thượng với Tổng thống Trump trong chuyến công du 2 ngày tới Mỹ.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải). Ảnh: AP

Ông Abe cho biết, vấn đề người Nhật bị bắt cóc là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ Nhật Bản. Nước này cho biết, 17 công dân của mình là đã bị Triều Tiên bắt cóc vào thập kỷ 70 và 80.

Sau cuộc gặp giữa cựu Thủ tướng Koizumi và cố Chủ tịch Kim Jong-il, 5 người đã được trở về năm 2002, số còn lại Triều Tiên khẳng định đã mất hoặc chưa bao giờ đặt chân lên lãnh thổ nước này.

Trong cuộc gặp tại khu nghỉ mát Mara Lago tại bang Florida (Mỹ), 2 nhà lãnh đạo Mỹ-Nhật cũng nhất trí duy trì “áp lực tối đa” buộc Bình Nhưỡng phải có những bước đi cụ thể hướng đến “việc loại bỏ hoàn toàn, có kiểm chứng và không thể đảo ngược được” chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Liên quan tới tình hình chiến sự tại Syria, Thủ tướng Nhật Bản Abe khẳng định ủng hộ “quyết tâm” của Mỹ, Anh và Pháp, không dung thứ cho sự gia tăng và sử dụng vũ khí hoá học.

Một trong những vấn đề rất được dư luận quan tâm là các vấn đề về kinh tế, thương mại sẽ được 2 nhà lãnh đạo tiếp tục thảo luận trong cuộc hội đàm tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản đề nghị Trung Quốc hợp tác phi hạt nhân hóa Triều Tiên
Nhật Bản đề nghị Trung Quốc hợp tác phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono ngày 15/4 đề nghị Trung Quốc hợp tác thúc đẩy phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Nhật Bản đề nghị Trung Quốc hợp tác phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Nhật Bản đề nghị Trung Quốc hợp tác phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono ngày 15/4 đề nghị Trung Quốc hợp tác thúc đẩy phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Nhật Bản hoan nghênh Mỹ thăm dò khả năng tái gia nhập TPP
Nhật Bản hoan nghênh Mỹ thăm dò khả năng tái gia nhập TPP

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso hôm 12/4 hoan nghênh động thái của Mỹ thăm dò khả năng tái gia nhập hiệp định TPP.

Nhật Bản hoan nghênh Mỹ thăm dò khả năng tái gia nhập TPP

Nhật Bản hoan nghênh Mỹ thăm dò khả năng tái gia nhập TPP

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso hôm 12/4 hoan nghênh động thái của Mỹ thăm dò khả năng tái gia nhập hiệp định TPP.

Thủ tướng Nhật Bản lên tiếng về quyết định của Mỹ tấn công Syria
Thủ tướng Nhật Bản lên tiếng về quyết định của Mỹ tấn công Syria

VOV.VN - Nhật Bản đã bày tỏ sự ủng hộ về quyết định của Mỹ, Anh, Pháp khi tấn công Syria nhằm ngăn chặn hành vi sử dụng vũ khí hóa học.

Thủ tướng Nhật Bản lên tiếng về quyết định của Mỹ tấn công Syria

Thủ tướng Nhật Bản lên tiếng về quyết định của Mỹ tấn công Syria

VOV.VN - Nhật Bản đã bày tỏ sự ủng hộ về quyết định của Mỹ, Anh, Pháp khi tấn công Syria nhằm ngăn chặn hành vi sử dụng vũ khí hóa học.

Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Nhật Bản nhằm cải thiện quan hệ 2 nước
Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Nhật Bản nhằm cải thiện quan hệ 2 nước

VOV.VN - Ngoại trưởng Vương Nghị thăm Nhật Bản nhằm cải thiện quan hệ song phương thông qua mở lại Đối thoại kinh tế cấp cao Nhật-Trung.

Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Nhật Bản nhằm cải thiện quan hệ 2 nước

Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Nhật Bản nhằm cải thiện quan hệ 2 nước

VOV.VN - Ngoại trưởng Vương Nghị thăm Nhật Bản nhằm cải thiện quan hệ song phương thông qua mở lại Đối thoại kinh tế cấp cao Nhật-Trung.