Ông Trump tuyên bố quét sạch lãnh thổ cuối cùng của IS ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 20/3 nói rằng các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn sẽ giải phóng lãnh thổ cuối cùng của IS ở Syria.

Ông Trump nói khi rời Nhà Trắng và cầm trên tay tấm bản đồ so sánh lãnh thổ do IS nắm giữ ở Syria vào ngày ông nhậm chức tháng 1/2017 và ở thời điểm hiện tại. Ông Trump giơ tấm bản đồ và tự hào nói "một điểm nhỏ sẽ biến mất vào tối nay (21/3)".

 Tổng thống Mỹ Donald Trump nói lãnh thổ cuối cùng của IS sẽ bị loại trừ 'trong tối nay'. (Ảnh: AP/Manuel Balce Ceneta).

Ông không quên nhấn mạnh rằng ở thời điểm ông lên nhậm chức 2 năm về trước, Syria vẫn còn là "một mớ hỗn độn và tràn ngập phần tử IS".

Các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn ở miền đông Syria đã chiếm giữ được tiền đồn cuối cùng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vào ngày 19/3.

Cuối tháng 12/2018, ông Trump tuyên bố IS ở Syria về cơ bản đã bị Mỹ và các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn đánh bại. Kèm theo đó, ông quyết định rút quân đội Mỹ khỏi Syria. Tuy nhiên trong một tuyên bố mới nhất của Lầu Năm Góc, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ để khoảng 400 quân lại Syria vô thời hạn. 

 Một bản đồ cho thấy lãnh thổ (màu đỏ) do nhóm khủng bố nắm giữ trong ngày 20/3. (Ảnh: Daily Mail).

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), được Mỹ hậu thuẫn, đang dọn dẹp các khu vực mà họ chiếm được ngày 20/3. Trong một video do SDF công bố, một nhóm các binh sỹ đang ăn mừng, nhảy múa trên sa mạc để đánh dấu sự kết thúc của IS.

Hàng trăm phần tử cực đoan IS đã đầu hàng SDF hôm 18/3, một phát ngôn viên của SDF cho biết. Các lực lượng cũng tiết lộ họ đã bắt giữ nhóm khủng bố được cho là đứng sau một vụ tấn công tự sát ở miền bắc Syria khiến bốn  người Mỹ thiệt mạng hồi đầu năm 2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn đồng USD quá mạnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn đồng USD quá mạnh

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn thấy đồng USD quá mạnh vì nó gây ảnh hưởng tới hoạt động trao đổi thương mại với các nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn đồng USD quá mạnh

Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn đồng USD quá mạnh

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn thấy đồng USD quá mạnh vì nó gây ảnh hưởng tới hoạt động trao đổi thương mại với các nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói gì trước khi gặp ông Kim Jong Un?
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói gì trước khi gặp ông Kim Jong Un?

VOV.VN -Ngay trước khi bước vào cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump đã có dòng tweet đầy lạc quan trên tài khoản Twitter.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói gì trước khi gặp ông Kim Jong Un?

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói gì trước khi gặp ông Kim Jong Un?

VOV.VN -Ngay trước khi bước vào cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump đã có dòng tweet đầy lạc quan trên tài khoản Twitter.

Thủ tướng Abe điện đàm với Tổng thống Donald Trump
Thủ tướng Abe điện đàm với Tổng thống Donald Trump

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donanld Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tiến hành hội đàm vào khoảng 20h (giờ Nhật Bản).

Thủ tướng Abe điện đàm với Tổng thống Donald Trump

Thủ tướng Abe điện đàm với Tổng thống Donald Trump

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donanld Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tiến hành hội đàm vào khoảng 20h (giờ Nhật Bản).

Tổng thống Donald Trump chào đón Brazil gia nhập NATO
Tổng thống Donald Trump chào đón Brazil gia nhập NATO

VOV.VN - Liệu đây có phải là khởi đầu cho giai đoạn “nở rộ” trong quan hệ Mỹ- Brazil?

Tổng thống Donald Trump chào đón Brazil gia nhập NATO

Tổng thống Donald Trump chào đón Brazil gia nhập NATO

VOV.VN - Liệu đây có phải là khởi đầu cho giai đoạn “nở rộ” trong quan hệ Mỹ- Brazil?