Ông Vương Nghị yêu cầu Mỹ ngừng các hành động, phát biểu sai lầm

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vừa đề nghị Mỹ dừng các hành động và phát biểu sai lầm làm quan hệ giữa 2 nước trở nên căng thẳng.

Sáng nay (8/10), Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có buổi tiếp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang có chuyến thăm tới các nước trong khu vực Đông Bắc Á trong đó có Trung Quốc. Trung Quốc là trạm dừng chân cuối cùng của ông Mike Pompeo trong chuyến công du lần này.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh trong thời gian gần đây phía Mỹ đã có hàng loạt các hành động khiến vấn đề cọ xát thương mại giữa hai nước ngày trở nên càng căng thẳng, bên cạnh đó những chính sách của Mỹ đối với Đài Loan cũng làm tổn hại lợi ích của Trung Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đề nghị Mỹ dừng các hành động cũng như những phát biểu sai lầm. Ông Vương Nghị cho rằng, Trung Quốc và Mỹ nên kiên trì quan hệ hợp tác cùng thắng, không nên đi vào con đường xung đột, đối kháng. Hai nước đều là Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cần trao đổi, phối hợp giải quyết các vấn đề nóng trên thế giới, trong đó có vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên như mong muốn của Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có chuyến thăm tới Triều Tiên và hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Thông tin cho biết, hai bên đã tiến hành hội đàm trong thời gian 2 giờ liên quan tới các bước thực hiện phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Hai bên nhất trí sẽ sớm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ mở “mặt trận” mới nhằm vào Trung Quốc
Mỹ mở “mặt trận” mới nhằm vào Trung Quốc

VOV.VN - Cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Trung Quốc can thiệp bầu cử giữa kỳ sắp tới là 1 nấc thang mới trong căng thẳng giữa 2 nước.

Mỹ mở “mặt trận” mới nhằm vào Trung Quốc

Mỹ mở “mặt trận” mới nhằm vào Trung Quốc

VOV.VN - Cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Trung Quốc can thiệp bầu cử giữa kỳ sắp tới là 1 nấc thang mới trong căng thẳng giữa 2 nước.

Quan điểm Mahathir về căng thẳng Mỹ - Trung trên Biển Đông
Quan điểm Mahathir về căng thẳng Mỹ - Trung trên Biển Đông

VOV.VN-Tân Thủ tướng Malaysia cho thấy cái nhìn của một nước yếu hơn về sự thay đổi trật tự châu Á do đối đầu Mỹ - Trung và 1 lập trường kiên định về Biển Đông.

Quan điểm Mahathir về căng thẳng Mỹ - Trung trên Biển Đông

Quan điểm Mahathir về căng thẳng Mỹ - Trung trên Biển Đông

VOV.VN-Tân Thủ tướng Malaysia cho thấy cái nhìn của một nước yếu hơn về sự thay đổi trật tự châu Á do đối đầu Mỹ - Trung và 1 lập trường kiên định về Biển Đông.

Mỹ - Ấn “âm thầm” bắt tay tạo “gọng kìm” đối trọng với Trung Quốc
Mỹ - Ấn “âm thầm” bắt tay tạo “gọng kìm” đối trọng với Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ và Ấn Độ vừa ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng quan trọng sau cuộc gặp 2+2 giữa Bộ trưởng Quốc Phòng và Ngoại giao của 2 nước.

Mỹ - Ấn “âm thầm” bắt tay tạo “gọng kìm” đối trọng với Trung Quốc

Mỹ - Ấn “âm thầm” bắt tay tạo “gọng kìm” đối trọng với Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ và Ấn Độ vừa ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng quan trọng sau cuộc gặp 2+2 giữa Bộ trưởng Quốc Phòng và Ngoại giao của 2 nước.

Phó Tổng thống Pence: Mỹ không để Trung Quốc đe dọa trên Biển Đông
Phó Tổng thống Pence: Mỹ không để Trung Quốc đe dọa trên Biển Đông

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ ngày 4/10 khẳng định Mỹ sẽ không lùi bước trước hành động mà Washington cho là Trung Quốc đe dọa trên Biển Đông.

Phó Tổng thống Pence: Mỹ không để Trung Quốc đe dọa trên Biển Đông

Phó Tổng thống Pence: Mỹ không để Trung Quốc đe dọa trên Biển Đông

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ ngày 4/10 khẳng định Mỹ sẽ không lùi bước trước hành động mà Washington cho là Trung Quốc đe dọa trên Biển Đông.

Phát động hẳn một “Thế chiến” thương mại, Mỹ vẫn lỗ nặng vì đâu?
Phát động hẳn một “Thế chiến” thương mại, Mỹ vẫn lỗ nặng vì đâu?

VOV.VN - “Ác mộng” của Tổng thống Trump đang thành sự thật với việc thâm hụt thương mại của Mỹ tăng kỷ lục sau khi ông phát động cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Phát động hẳn một “Thế chiến” thương mại, Mỹ vẫn lỗ nặng vì đâu?

Phát động hẳn một “Thế chiến” thương mại, Mỹ vẫn lỗ nặng vì đâu?

VOV.VN - “Ác mộng” của Tổng thống Trump đang thành sự thật với việc thâm hụt thương mại của Mỹ tăng kỷ lục sau khi ông phát động cuộc chiến thương mại toàn cầu.