Ông Zelensky: Chiến tranh sẽ không xảy ra nếu Ukraine là thành viên NATO

VOV.VN - Ngày 20/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng cho rằng cuộc xung đột đang diễn ra với Nga lẽ ra có thể ngăn chặn nếu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chấp nhận cho Ukraine gia nhập đúng thời điểm.

"Nếu chúng tôi là một thành viên của NATO, cuộc chiến này đã không xảy ra. Tôi muốn nhận được những đảm bảo an ninh cho đất nước của mình và cho người dân của mình", ông Zelensky bình luận, đồng thời nhắc lại lời đề nghị NATO chấp nhận để Ukraine tham gia liên minh quân sự này.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng: "Nếu các thành viên NATO sẵn sàng để chúng tôi gia nhập thì hãy thực hiện điều này ngay lập tức".

"Nhưng nếu NATO không sẵn sàng bảo vệ mạng sống người dân của chúng tôi, nếu họ chỉ muốn thấy chúng tôi trong lập trường không rõ ràng mà chúng tôi không hiểu liệu họ có chấp nhận chúng tôi hay không thì họ không thể đặt chúng tôi vào tình cảnh này, họ không thể buộc chúng tôi rơi vào tình thế lấp lửng như vậy".

Trong khi NATO công khai thừa nhận Ukraine là một "đối tác đặc biệt" thì các nước trong liên minh này lại kín đáo thể hiện lập trường khác, ông Zelensky bình luận.

“Tôi đã yêu cầu họ trả lời thẳng thắn rằng nếu họ chấp nhận chúng tôi vào NATO trong 1 hoặc 2 hoặc 5 năm thì chỉ cần nói trực tiếp và rõ ràng, hoặc trả lời là không. Và câu trả lời nay đã rõ, chúng tôi sẽ không trở thành một thành viên NATO nhưng họ vẫn công khai nói rằng cánh cửa này vẫn mở", Tổng thống Ukraine nhận định.

Các nhà lãnh đạo Ukraine, trong đó có Tổng thống Zelensky đã nhiều lần nhắc lại mong muốn gia nhập NATO. Bản thân NATO trước đó dường như cũng hoan nghênh mong muốn này khi các thành viên của liên minh đều nhất trí tại Tuyên bố Thượng đỉnh Bucharest năm 2008 rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO một ngày nào đó.

Sự mở rộng về phía Đông của NATO, đặc biệt là tuyên bố Ukraine sẽ trở thành thành viên của liên minh trong tương lai nằm trong những mối lo ngại an ninh hàng đầu của Nga. Hiện nay, Nga yêu cầu Ukraine cần chính thức tuyên bố là quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập NATO.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Nga Putin vào một thời điểm nào đó và nhấn mạnh tầm quan trọng của một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

"Tôi sẵn sàng đàm phán với ông ấy. Tôi đã sẵn sàng điều này trong 2 năm qua. Và tôi nghĩ nếu không đàm phán, chúng tôi không thể chấm dứt cuộc chiến này".

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine nhận định: "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ phải sử dụng mọi hình thức và mọi cơ hội để có thể đàm phán và trao đổi với Tổng thống Putin. Nếu những nỗ lực này thất bại, điều đó sẽ dẫn đến Thế chiến III”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ sắp thăm châu Âu bàn cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine
Tổng thống Mỹ sắp thăm châu Âu bàn cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần này sẽ thăm châu Âu và tới Brussels, Bỉ, để họp khẩn với các nhà lãnh đạo Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về vấn đề Ukraine.

Tổng thống Mỹ sắp thăm châu Âu bàn cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

Tổng thống Mỹ sắp thăm châu Âu bàn cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần này sẽ thăm châu Âu và tới Brussels, Bỉ, để họp khẩn với các nhà lãnh đạo Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về vấn đề Ukraine.

Thổ Nhĩ Kỳ: Nga và Ukraine gần đạt thỏa thuận về những vấn đề “quan trọng”
Thổ Nhĩ Kỳ: Nga và Ukraine gần đạt thỏa thuận về những vấn đề “quan trọng”

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, đã có sự “thống nhất quan điểm của cả hai bên về những chủ đề quan trọng”.

Thổ Nhĩ Kỳ: Nga và Ukraine gần đạt thỏa thuận về những vấn đề “quan trọng”

Thổ Nhĩ Kỳ: Nga và Ukraine gần đạt thỏa thuận về những vấn đề “quan trọng”

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, đã có sự “thống nhất quan điểm của cả hai bên về những chủ đề quan trọng”.

Nga và Ukraine nối lại đàm phán trực tuyến trong hôm nay
Nga và Ukraine nối lại đàm phán trực tuyến trong hôm nay

VOV.VN - Tờ Ukrayinska Pravda (Ukraine) đưa tin, các phái đoàn của Nga và Ukraine sẽ nối lại cuộc đàm phán trực tuyến vào hôm nay (21/3).

Nga và Ukraine nối lại đàm phán trực tuyến trong hôm nay

Nga và Ukraine nối lại đàm phán trực tuyến trong hôm nay

VOV.VN - Tờ Ukrayinska Pravda (Ukraine) đưa tin, các phái đoàn của Nga và Ukraine sẽ nối lại cuộc đàm phán trực tuyến vào hôm nay (21/3).

Tổng thống Ukraine tiết lộ điều kiện không thể chấp nhận trong đàm phán với Nga
Tổng thống Ukraine tiết lộ điều kiện không thể chấp nhận trong đàm phán với Nga

VOV.VN - Tổng thống Zelensky đã loại trừ bất cứ thỏa thuận nào với Moscow nếu nó ảnh hưởng đến “sự toàn vẹn lãnh thổ” của Ukraine.

Tổng thống Ukraine tiết lộ điều kiện không thể chấp nhận trong đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine tiết lộ điều kiện không thể chấp nhận trong đàm phán với Nga

VOV.VN - Tổng thống Zelensky đã loại trừ bất cứ thỏa thuận nào với Moscow nếu nó ảnh hưởng đến “sự toàn vẹn lãnh thổ” của Ukraine.