OPCW giúp Campuchia xử lý vũ khí hóa học sót lại sau chiến tranh

VOV.VN - Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) đã đồng ý cử chuyên gia giúp Campuchia xử lý các loại vũ khí hóa học còn sót lại sau chiến tranh. 

Đại tướng Chhay Sun, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia về Vũ khí Hóa học Campuchia cho biết, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học của Liên Hợp Quốc đã đồng ý cử chuyên gia vũ khí hóa học đến Campuchia kiểm tra thực tế để có biện pháp xử lý các loại vũ khí nguy hiểm này.

Những trẻ em Campuchia sinh ra tại các khu vực có vũ khí hóa học còn sót lại có tỷ lệ dị tật cao hơn so với trẻ em ở các địa phương khác.

Tướng Chhay Sun cho biết thêm, trong những năm chiến tranh (từ năm 1960 đến năm 1975) Mỹ đã sử dụng nhiều loại vũ khí hóa học khác nhau để thả xuống các tỉnh biên giới Campuchia giáp với Việt Nam.

Thời gian gần đây Campuchia đã phát hiện 34 điểm có vũ khí hóa học còn sót lại. Tại những điểm có vũ khí hóa học, người dân Campuchia thường xuyên bị ốm; tỷ lệ trẻ em sinh ra bị dị tật nhiều hơn so với các địa phương khác.

Đặc biệt những vũ khí hóa học mà Campuchia tìm thấy thời gian gần đây chủ yếu tập trung tại những nơi đông dân cư như trường học và chùa chiền. Sau khi phát hiện, khả năng Campuchia chỉ dừng lại ở việc vô hiệu hóa không cho vũ khí nổ, còn hóa chất ở trong vũ khí Campuchia không có khả năng xử lý.

Nhiệm vụ của các chuyên gia vũ khí hóa học của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học đến Campuchia trong thời điểm này là kiểm tra thực tế để có giải pháp giúp Campuchia xử lý các loại vũ khí nguy hiểm này trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phủ quyết kéo dài điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria
Nga phủ quyết kéo dài điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Nga ngày 24/10 đã bỏ phiếu phủ quyết kéo dài sứ mệnh điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Nga phủ quyết kéo dài điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

Nga phủ quyết kéo dài điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Nga ngày 24/10 đã bỏ phiếu phủ quyết kéo dài sứ mệnh điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

HĐBA sẽ làm gì sau cáo buộc chính phủ Syria dùng vũ khí hóa học?
HĐBA sẽ làm gì sau cáo buộc chính phủ Syria dùng vũ khí hóa học?

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang thảo luận một nghị quyết nhằm áp đặt trách nhiệm giải trình sau cáo buộc chính phủ Syria sử dụng chất độc hóa học.

HĐBA sẽ làm gì sau cáo buộc chính phủ Syria dùng vũ khí hóa học?

HĐBA sẽ làm gì sau cáo buộc chính phủ Syria dùng vũ khí hóa học?

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang thảo luận một nghị quyết nhằm áp đặt trách nhiệm giải trình sau cáo buộc chính phủ Syria sử dụng chất độc hóa học.

Tổng thống Nga tố Mỹ không thực hiện cam kết tiêu hủy vũ khí hóa học
Tổng thống Nga tố Mỹ không thực hiện cam kết tiêu hủy vũ khí hóa học

Tổng thống Nga tố Mỹ không thực hiện các cam kết của mình về việc tiêu hủy vũ khí hóa học khi Washington đã 3 lần dời thời hạn tiêu hủy những vũ khí này.

Tổng thống Nga tố Mỹ không thực hiện cam kết tiêu hủy vũ khí hóa học

Tổng thống Nga tố Mỹ không thực hiện cam kết tiêu hủy vũ khí hóa học

Tổng thống Nga tố Mỹ không thực hiện các cam kết của mình về việc tiêu hủy vũ khí hóa học khi Washington đã 3 lần dời thời hạn tiêu hủy những vũ khí này.

Hàn Quốc lo ngại bị Triều Tiên tấn công bằng vũ khí hóa học
Hàn Quốc lo ngại bị Triều Tiên tấn công bằng vũ khí hóa học

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị sẵn sàng đối phó với các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học của Triều Tiên.

Hàn Quốc lo ngại bị Triều Tiên tấn công bằng vũ khí hóa học

Hàn Quốc lo ngại bị Triều Tiên tấn công bằng vũ khí hóa học

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị sẵn sàng đối phó với các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học của Triều Tiên.

Nga, phương Tây tranh cãi quanh vấn đề vũ khí hóa học tại Syria
Nga, phương Tây tranh cãi quanh vấn đề vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Một cuộc đối đầu gay gắt đang diễn ra tại Liên Hợp Quốc giữa một bên là những nước do Nga đứng đầu với một bên là các nước phương Tây.

Nga, phương Tây tranh cãi quanh vấn đề vũ khí hóa học tại Syria

Nga, phương Tây tranh cãi quanh vấn đề vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Một cuộc đối đầu gay gắt đang diễn ra tại Liên Hợp Quốc giữa một bên là những nước do Nga đứng đầu với một bên là các nước phương Tây.