OPEC có thể không thảo luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ chống Iran

VOV.VN - OPEC có thể sẽ bác yêu cầu của Iran thảo luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ tại Hội nghị cấp bộ trưởng diễn ra vào ngày 22/6 tới tại Vienna (Áo).

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có thể sẽ bác yêu cầu của Iran thảo luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ tại Hội nghị cấp bộ trưởng của tổ chức này và các nước đồng minh dự kiến diễn ra vào ngày 22/6 tới tại thành phố Vienna, Áo.

Một nguồn tin cho biết, đại diện Iran tại Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ Hossein Kazempour Ardabili trước đó đã yêu cầu chủ tịch Hội đồng OPEC đưa cuộc tranh luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ vào chương trình nghị sự của cuộc họp. 

Các Bộ trưởng OPEC sẽ nhóm họp tại Vienna để đánh giá thỏa thuận hạn chế xuất khẩu sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay. Ảnh minh họa/AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 5 vừa qua đã quyết định rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và thông báo các lệnh trừng phạt mới chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo. Iran là nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ 3 OPEC, sau Saudi Arabia và Iraq. 

Các Bộ trưởng OPEC sẽ nhóm họp tại Vienna để đánh giá thỏa thuận hạn chế xuất khẩu sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay. Nguồn tin cho biết, sau khi tiếp nhận yêu cầu của đại diện Iran, Bộ trưởng Dầu mỏ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Ahmed Al Kaabi, hiện đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên OPEC đã tham khảo ý kiến của một cố vấn pháp luật và người này đã bác bỏ yêu cầu của Iran, cho rằng là quá muộn để thay đổi chương trình nghị sự của cuộc họp cấp bộ trưởng này.

Hồi tháng trước, Iran cũng đã yêu cầu OPEC hỗ trợ nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt mới của Mỹ và nhấn mạnh, nước này không đồng tình với quan điểm của Saudi Arabia rằng cần phải tăng sản lượng dầu mỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

OPEC và Nga đồng thuận cắt giảm sản lượng dầu
OPEC và Nga đồng thuận cắt giảm sản lượng dầu

VOV.VN - OPEC và Nga vừa đồng ý cắt giảm nguồn cung dầu thô từ nay cho đến hết năm 2018.

OPEC và Nga đồng thuận cắt giảm sản lượng dầu

OPEC và Nga đồng thuận cắt giảm sản lượng dầu

VOV.VN - OPEC và Nga vừa đồng ý cắt giảm nguồn cung dầu thô từ nay cho đến hết năm 2018.

Iran cầu viện OPEC để chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ
Iran cầu viện OPEC để chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Dầu mỏ Iran, Mỹ đã đưa ra những lệnh trừng phạt bất hợp pháp, đơn phương đối với một thành viên của  OPEC.

Iran cầu viện OPEC để chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ

Iran cầu viện OPEC để chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Dầu mỏ Iran, Mỹ đã đưa ra những lệnh trừng phạt bất hợp pháp, đơn phương đối với một thành viên của  OPEC.

Iran dọa đáp trả tương thích nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran
Iran dọa đáp trả tương thích nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN -Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã chỉ trích và cáo buộc Mỹ vì kích động đồng minh Saudi Arabia đối đầu với Iran.

Iran dọa đáp trả tương thích nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran

Iran dọa đáp trả tương thích nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN -Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã chỉ trích và cáo buộc Mỹ vì kích động đồng minh Saudi Arabia đối đầu với Iran.

Giá dầu sụt mạnh vì nhà đầu tư mất niềm tin vào OPEC
Giá dầu sụt mạnh vì nhà đầu tư mất niềm tin vào OPEC

“Trò chơi con gà và quả trứng giữa OPEC và Nga với thị trường đã trở lại”, một chuyên gia nhận xét...

Giá dầu sụt mạnh vì nhà đầu tư mất niềm tin vào OPEC

Giá dầu sụt mạnh vì nhà đầu tư mất niềm tin vào OPEC

“Trò chơi con gà và quả trứng giữa OPEC và Nga với thị trường đã trở lại”, một chuyên gia nhận xét...

Iran khánh thành cơ sở hạt nhân mới để sản xuất máy ly tâm
Iran khánh thành cơ sở hạt nhân mới để sản xuất máy ly tâm

VOV.VN - Iran khẳng định vẫn tôn trọng giới hạn mà thỏa thuận hạt nhân với P5+1 đặt ra nhưng đây vẫn là một động thái cần chuẩn bị cho tình huống xấu.

Iran khánh thành cơ sở hạt nhân mới để sản xuất máy ly tâm

Iran khánh thành cơ sở hạt nhân mới để sản xuất máy ly tâm

VOV.VN - Iran khẳng định vẫn tôn trọng giới hạn mà thỏa thuận hạt nhân với P5+1 đặt ra nhưng đây vẫn là một động thái cần chuẩn bị cho tình huống xấu.