OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu thô lên 648.000 thùng/ngày

VOV.VN - Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) vừa nhất trí tăng sản lượng khai thác dầu thô lên 648.000 thùng/ngày trong tháng 7 và 8.

Con số này cao hơn nhiều so với mức tăng hàng tháng dự kiến trước đó là 432.000 thùng/ngày. Quyết định đưa ra trong bối cảnh việc Liên minh châu Âu hạn chế nhập khẩu dầu của Nga đã gây áp lực lên các thị trường và tiếp tục đẩy giá mặt hàng này lên cao. 3 thành viên OPEC, đứng đầu là Saudi Arabia và 10 đối tác của tổ chức này, đứng đầu là Nga đã giảm mạnh sản lượng dầu thô vào năm 2020 trong bối cảnh nhu cầu sụt giảm do đại dịch Covid-19 và các lệnh phong tỏa trên toàn cầu.

Trước sự hối thúc của các quốc gia tiêu thụ dầu thô hàng đầu thế giới, các nước OPEC+ đã tăng nhẹ sản lượng lên mức 400.000 thùng/ngày mỗi tháng kể từ năm ngoái. Theo Interfax, Saudi Arabia và Nga sẽ có thể tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 7 thêm 170.000 thùng/ ngày so với tháng 6, lên 10,833 triệu thùng / ngày. Hội nghị Bộ trưởng OPEC và OPEC+ tiếp theo diễn ra vào ngày 30/6 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

OPEC+ nhóm họp: Vai trò của Nga và bài toán sản lượng, giá dầu
OPEC+ nhóm họp: Vai trò của Nga và bài toán sản lượng, giá dầu

VOV.VN - Thế giới đang rất quan tâm đến cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) diễn ra trong ngày 2/6, để bàn về sản lượng khai thác và xuất khẩu dầu của các nước thành viên.

OPEC+ nhóm họp: Vai trò của Nga và bài toán sản lượng, giá dầu

OPEC+ nhóm họp: Vai trò của Nga và bài toán sản lượng, giá dầu

VOV.VN - Thế giới đang rất quan tâm đến cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) diễn ra trong ngày 2/6, để bàn về sản lượng khai thác và xuất khẩu dầu của các nước thành viên.

Tìm nguồn cung thay thế Nga: EU hỏi, OPEC trả lời
Tìm nguồn cung thay thế Nga: EU hỏi, OPEC trả lời

VOV.VN - Tìm kiếm lệnh trừng phạt lĩnh vực dầu mỏ của Nga, mong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC tăng sản lượng để bù đắp; song EU không có được câu trả lời như ý trong cuộc họp cấp cao với OPEC. Thay thế nguồn cung 7 triệu thùng dầu mỗi ngày của Nga là điều gần như không thể.

Tìm nguồn cung thay thế Nga: EU hỏi, OPEC trả lời

Tìm nguồn cung thay thế Nga: EU hỏi, OPEC trả lời

VOV.VN - Tìm kiếm lệnh trừng phạt lĩnh vực dầu mỏ của Nga, mong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC tăng sản lượng để bù đắp; song EU không có được câu trả lời như ý trong cuộc họp cấp cao với OPEC. Thay thế nguồn cung 7 triệu thùng dầu mỗi ngày của Nga là điều gần như không thể.

EU họp với OPEC nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga
EU họp với OPEC nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga

VOV.VN - Các quan chức Liên minh châu Âu ngày 11/4 đàm phán với đại diện Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tại thủ đô Viên (Vienna), Áo.

EU họp với OPEC nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga

EU họp với OPEC nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga

VOV.VN - Các quan chức Liên minh châu Âu ngày 11/4 đàm phán với đại diện Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tại thủ đô Viên (Vienna), Áo.