OSCE triển khai quan sát viên giám sát cuộc bầu cử Hạ viện Nga

VOV.VN - Tổ chức An ninh và hợp tác Châu Âu (OSCE) vừa triển khai 400 quan sát viên tới giám sát cuộc bầu cử Hạ viện Nga khóa 7 diễn ra hôm nay (18/9).

Tuy nhiên, OSCE không cử quan sát viên tới bán đảo Crimea, vốn được sáp nhập vào Nga từ năm 2014. Năm nay cũng là năm đầu tiên người dân Crimea tham gia bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Duma quốc gia (Hạ viện) Nga.

Toàn cảnh một phiên họp của Duma tại Moscow (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Số lượng quan sát viên năm nay tăng gần gấp đôi so với số lượng quan sát viên được OSCE triển khai trong cuộc bầu cử tại Nga vào năm 2011 với 215 thành viên.

Phát biểu với hãng tin Reuters, người đứng đầu phái đoàn OSCE phụ trách giám sát bầu cử tại Nga, ông Marietta Tidei cho biết, hơn 400 quan sát viên đã được triển khai  trên khắp nước Nga, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ giám sát từ sáng nay.

"Chúng tôi sẽ quan sát toàn bộ quá trình từ việc mở cửa và đóng cửa các điểm bỏ phiếu, quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu," ông Marietta Tidei nói.

Hôm nay, hơn 110 triệu cử tri trên khắp nước Nga đi bỏ phiếu bầu ra Hạ viện Nga khóa 7 với tổng cộng 450 ghế quốc hội. Trong 450 đại biểu của Duma quốc gia (Hạ viện) Nga, 225 đại biểu sẽ được bầu theo danh sách của các chính đảng, 225 đại biểu được lựa chọn theo khu vực bầu cử.

Hiện đảng Nước Nga Thống nhất đang nắm 238 ghế ở Hạ viện và chi phối ở hơn 80 nghị viện địa phương nước này. Tỉ lệ ủng hộ ông Putin vẫn ở mức xấp xỉ 80% sau 17 năm nắm quyền trên cả hai cương vị Tổng thống và Thủ tướng.

Thăm dò dư luận những tuần gần đây về kỳ bầu cử toàn quốc của Nga cho thấy khoảng 50% cử tri ủng hộ đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền, một lợi thế trong cuộc bầu cử diễn ra ngày hôm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

VOV.VN - "Duma Quốc gia nhất trí cao và ủng hộ chính sách phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam”, Chủ tịch Duma Quốc gia nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

VOV.VN - "Duma Quốc gia nhất trí cao và ủng hộ chính sách phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam”, Chủ tịch Duma Quốc gia nhấn mạnh.

Nga sẵn sàng cho cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga
Nga sẵn sàng cho cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga

VOV.VN - Nga đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử chọn 450 đại biểu Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga vào ngày 18/9 trong bối cảnh nước này đang gặp nhiều khó khăn. 

Nga sẵn sàng cho cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga

Nga sẵn sàng cho cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga

VOV.VN - Nga đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử chọn 450 đại biểu Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga vào ngày 18/9 trong bối cảnh nước này đang gặp nhiều khó khăn.