Pakistan đẩy nhanh việc xây dựng đường ống khí đốt

Pakistan cho biết, nước này sẽ đẩy nhanh các nỗ lực xây dựng một đường ống khí đốt nối từ Iran, bất chấp sự phản đối của Mỹ.

Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi cho biết, hạng mục xây dựng tại Iran đã gần như hoàn thành và ông mong đợi Pakistan sẽ hoàn tất phần đường ống đi qua lãnh thổ của họ trước năm 2014.

Bộ trưởng Ali Akbar Salehi cho biết, Pakistan cam kết đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án. Pakistan rất thiếu năng lượng nhưng dự án đường ống dẫn khí đốt này với Iran có thể gây rắc rối với Mỹ. Mỹ từng cảnh báo, dự án có thể vi phạm lệnh trừng phạt của quốc tế chống Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên