Pakistan hy vọng nhận được 1 tỷ USD cứu trợ nợ của nhóm G-20

VOV.VN - Pakistan đang hy vọng sẽ được nhận khoản cứu trợ nợ trị giá 1 tỷ USD từ nhóm Các nền Kinh tế Phát triển và Mới nổi G-20.

Pakistan đang hy vọng sẽ được nhận khoản cứu trợ nợ trị giá 1 tỷ USD từ nhóm Các nền Kinh tế Phát triển và Mới nổi G-20. Khoản tiền này bao gồm 785 triệu USD tạm dừng trả nợ gốc và phần còn lại tính trên khoản trả lãi. Bộ trưởng Kinh tế Pakistan cho biết, khoản cứu trợ nợ sẽ giúp giảm thiểu các tác động kinh tế xã hội của đại dịch Covid-19 cũng như đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của nền kinh tế.

Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương nhóm G-20 trong một thông cáo chung gần đây đã thông báo về việc gia hạn 6 tháng cuối cùng đến tháng 12/2021 Sáng kiến ​​Đình chỉ Nợ (DSSI) để giúp các nước đang phát triển đối phó với đại dịch Covid-19.

DSSI là sáng kiến ​​đình chỉ có thời hạn việc hoàn trả khoản vay (cả gốc và lãi) cho các quốc gia yêu cầu. Các quan chức Pakistan đang tìm cách đình chỉ khoản nợ khoảng 900 triệu đến 1 tỷ USD từ các chủ nợ song phương theo cơ chế DSSI Giai đoạn III và sẽ đệ trình yêu cầu chính thức sau khi thảo luận giữa các bộ liên quan. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tấn công gia đình thẩm phán tòa án chống khủng bố tại Pakistan, 4 người thiệt mạng
Tấn công gia đình thẩm phán tòa án chống khủng bố tại Pakistan, 4 người thiệt mạng

VOV.VN - 4 người trong gia đình của 1 thẩm phán tòa án chống khủng bố tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra ngày 4/4.

Tấn công gia đình thẩm phán tòa án chống khủng bố tại Pakistan, 4 người thiệt mạng

Tấn công gia đình thẩm phán tòa án chống khủng bố tại Pakistan, 4 người thiệt mạng

VOV.VN - 4 người trong gia đình của 1 thẩm phán tòa án chống khủng bố tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra ngày 4/4.

Pakistan bất ngờ hủy kế hoạch nhập khẩu bông và đường của Ấn Độ
Pakistan bất ngờ hủy kế hoạch nhập khẩu bông và đường của Ấn Độ

VOV.VN - Trong một động thái bất ngờ, Nội các Pakistan đã quyết định hủy kế hoạch nhập khẩu bông và đường từ Ấn Độ theo đề xuất của Ủy ban Điều phối Kinh tế đưa ra trước đó một ngày.

Pakistan bất ngờ hủy kế hoạch nhập khẩu bông và đường của Ấn Độ

Pakistan bất ngờ hủy kế hoạch nhập khẩu bông và đường của Ấn Độ

VOV.VN - Trong một động thái bất ngờ, Nội các Pakistan đã quyết định hủy kế hoạch nhập khẩu bông và đường từ Ấn Độ theo đề xuất của Ủy ban Điều phối Kinh tế đưa ra trước đó một ngày.

Pakistan cho phép nhập khẩu bông và đường của Ấn Độ sau gần 2 năm
Pakistan cho phép nhập khẩu bông và đường của Ấn Độ sau gần 2 năm

VOV.VN - Chính quyền Pakistan vừa cấp phép trở lại cho hoạt động nhập khẩu bông và đường từ nước láng giềng Ấn Độ sau 19 tháng đóng băng vì các căng thẳng chính trị và an ninh song phương.

Pakistan cho phép nhập khẩu bông và đường của Ấn Độ sau gần 2 năm

Pakistan cho phép nhập khẩu bông và đường của Ấn Độ sau gần 2 năm

VOV.VN - Chính quyền Pakistan vừa cấp phép trở lại cho hoạt động nhập khẩu bông và đường từ nước láng giềng Ấn Độ sau 19 tháng đóng băng vì các căng thẳng chính trị và an ninh song phương.