Pakistan lo ngại các cuộc không kích của Mỹ

(VOV) -Ngoại trưởng Rabbani Khar cho rằng đây là những hành động phản tác dụng trong cuộc chiến chống khủng bố

Ngoại trưởng Pakistan Rabbani Khar hôm nay cho biết, thế giới đang rất quan ngại về số dân thường thương vong trong các cuộc không kích của Mỹ.

Phát biểu trước Thượng viện Pakistan, Ngoại trưởng Rabbani Khar cho rằng đây là những hành động phản tác dụng trong cuộc chiến chống khủng bố đồng thời khẳng định các cuộc không kích bằng máy bay không người lái tại các khu vực bộ lạc là vi phạm chủ quyền của Pakistan. Bà Khar cũng cho biết Pakistan sẽ thảo luận với Mỹ về vấn đề này.

Mỹ trước đó đã có tuyên bố cho rằng các cuộc không kích của Mỹ ở Pakistan là chìa khóa để loại bỏ các tay súng khủng bố đang hoạt động ở khu vực bộ lạc Waziristan của nước này. Tuy nhiên, Pakistan lại khẳng định các chiến dịch không kích của Mỹ đã gây khó khăn cho cuộc chiến chống khủng bố và còn khiến nhiều dân thường thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên