Pakistan muốn Mỹ chấm dứt các cuộc không kích

VOV.VN - Quốc gia Nam Á này không hài lòng với việc Mỹ chỉ giảm tần suất các cuộc không kích.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tasnim Aslam hôm qua (6/2) cho biết, chính phủ nước này muốn Mỹ ngừng hoàn toàn các cuộc không kích bằng máy bay không người lái trên lãnh thổ Pakistan thay vì giảm tần số các cuộc không kích.

Hỏa tiễn phi cơ không người lái của Mỹ tại Pakistan (ảnh: wired)


Ông Tasnim Aslam nhấn mạnh, Pakistan vẫn giữ nguyên lập trường muốn Mỹ chấm dứt các cuộc không kích bằng máy bay không người lái, vi phạm lãnh thổ Pakistan khiến nhiều dân thường bị thiệt mạng.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã giảm mạnh các cuộc không kích bằng máy bay không người lái theo yêu cầu của Pakistan, nhằm giảm căng thẳng trong các cuộc hòa đàm giữa chính phủ nước này và lực lượng Taliban.

Trong một diễn biến khác, hôm 6 tháng 2, đại diện Chính phủ Pakistan và lực lượng chống đối Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), nhánh Taliban tại Pakistan, đã bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên nhằm tìm giải pháp chấm dứt tình trạng bạo lực kéo dài 7 năm qua ở quốc gia Nam Á này. Nội dung chính của cuộc đối thoại là phác thảo một "lộ trình" cho các cuộc hòa đàm trong tương lai và các bên nêu ra những điều kiện cùng các yêu cầu của mình. 

Trước đó, Pakistan đã cáo buộc Mỹ phá hỏng các cuộc hòa đàm với Taliban sau khi Mỹ tiến hành một cuộc không kích tiêu diệt  thủ lĩnh của Taliban là Hakimullah Mehsud vào tháng 11/2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pakistan khởi động đàm phán hòa bình với Taliban
Pakistan khởi động đàm phán hòa bình với Taliban

VOV.VN - Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Pakistan sẵn sàng mở các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Taliban.

Pakistan khởi động đàm phán hòa bình với Taliban

Pakistan khởi động đàm phán hòa bình với Taliban

VOV.VN - Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Pakistan sẵn sàng mở các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Taliban.

Ấn Độ cáo buộc Pakistan nổ súng ở đường kiểm soát
Ấn Độ cáo buộc Pakistan nổ súng ở đường kiểm soát

VOV.VN - Vụ nổ súng kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ.

Ấn Độ cáo buộc Pakistan nổ súng ở đường kiểm soát

Ấn Độ cáo buộc Pakistan nổ súng ở đường kiểm soát

VOV.VN - Vụ nổ súng kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ.

Mỹ-Pakistan đối thoại để thúc đẩy quan hệ hợp tác
Mỹ-Pakistan đối thoại để thúc đẩy quan hệ hợp tác

VOV.VN - Cuộc đối thoại tập trung vào vấn đề an ninh trong bối cảnh làn sóng tấn công khủng bố gia tăng mạnh tại Pakistan. 

Mỹ-Pakistan đối thoại để thúc đẩy quan hệ hợp tác

Mỹ-Pakistan đối thoại để thúc đẩy quan hệ hợp tác

VOV.VN - Cuộc đối thoại tập trung vào vấn đề an ninh trong bối cảnh làn sóng tấn công khủng bố gia tăng mạnh tại Pakistan. 

Nổ lớn tại Pakistan, ít nhất 7 người thiệt mạng
Nổ lớn tại Pakistan, ít nhất 7 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ nổ cũng đã làm hàng chục người khác bị thương. Hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ nổ trên.

Nổ lớn tại Pakistan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Nổ lớn tại Pakistan, ít nhất 7 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ nổ cũng đã làm hàng chục người khác bị thương. Hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ nổ trên.

Taliban vẫn để ngỏ việc đối thoại với Chính phủ Pakistan
Taliban vẫn để ngỏ việc đối thoại với Chính phủ Pakistan

VOV.VN - Chính phủ Pakistan đã hoãn đàm phán với Taliban với lý do nhóm này không đủ thành phần tham dự.

Taliban vẫn để ngỏ việc đối thoại với Chính phủ Pakistan

Taliban vẫn để ngỏ việc đối thoại với Chính phủ Pakistan

VOV.VN - Chính phủ Pakistan đã hoãn đàm phán với Taliban với lý do nhóm này không đủ thành phần tham dự.

Đánh bom nhà hàng tại Pakistan: 9 người thiệt mạng
Đánh bom nhà hàng tại Pakistan: 9 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 9 người chết và hơn 50 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một nhà hàng tại Pakistan ngày 4/2.

Đánh bom nhà hàng tại Pakistan: 9 người thiệt mạng

Đánh bom nhà hàng tại Pakistan: 9 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 9 người chết và hơn 50 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một nhà hàng tại Pakistan ngày 4/2.