Pakistan phạt tù những người có hành vi bạo lực gia đình

Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn bạo lực gia đình, Hạ viện Pakistan hôm qua thông qua một dự luật cho phép phạt tù những người bị kết tội đánh đập phụ nữ hoặc trẻ em.

Theo dự luật, những người bị tòa kết tội có hành vi bạo lực gia đình phải chịu ít nhất 6 tháng tù giam và nộp khoản tiền phạt ít nhất 100 nghìn ru-pi (hơn 1.000 USD). Dự luật quy định bạo lực gia đình gồm các hành động tấn công về thể chất, tình dục hoặc tinh thần, dùng vũ lực, giam cầm, tước đoạt các nguồn kinh tế hoặc tài chính... Không chỉ phụ nữ và trẻ em, văn bản luật này cũng bảo vệ cả người giúp việc, con nuôi và những người khác sống cùng nhà.

Theo bà Yasmi Rehman thuộc Đảng Nhân dân Pakistan cầm quyền, dự luật quy định tòa án xem xét và ra phán quyết đối với trường hợp bạo lực gia đình trong vòng 30 ngày sau khi có đơn kiện. Để có hiệu lực, dự luật còn phải được Thượng viện thông qua và Tổng thống Asif Ali Zardari ký ban hành. Nghị sĩ Marvi Memon thuộc Liên đoàn Hồi giáo Pakistan đối lập, cũng bày tỏ hoan nghênh văn bản luật trên và kêu gọi chính phủ đảm bảo luật này được thực thi nghiêm túc sau khi có hiệu lực.

Theo các nhóm bảo vệ nhân quyền, phụ nữ Pakistan thường phải chịu sự phân biệt đối xử nghiêm trọng, phải chịu nạn bạo hành trong gia đình và thậm chí bị giết hại để làm "vật tế thần". Dự luật mới sau khi được ban hành sẽ là một mốc quan trọng trong lịch sử giải phóng phụ nữ ở Pakistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên