Pakistan thả 4 lãnh đạo Taliban theo yêu cầu của Afghanistan

(VOV) - Mục đích của việc này là khuyến khích Taliban hòa đàm với chính phủ Afghanistan.

Nguồn tin ngoại giao Pakistan cho biết, hôm 31/12, chính phủ nước này phóng thích thêm 4 lãnh đạo cấp cao Taliban, trong đó có cựu Bộ trưởng Tư pháp dưới chế độ Taliban Mullah Nuroddin Turabi. Nguồn tin từ Đại sứ quán Afghanistan tại Islamabad cũng khẳng định việc thả tự do cho các lãnh đạo Taliban này.

Các lãnh đạo Taliban trao đổi chiến lược với nhau (nguồn ảnh: Telegraph)

Như vậy trong vòng chưa đầy 2 tháng, Pakistan đã thả 21 nhân vật quan trọng của Taliban theo yêu cầu từ phía Afghanistan nhằm khuyến khích nhóm vũ trang chủ chiến này tham gia cuộc hòa đàm với chính phủ Afghanistan. Ngoài cựu Bộ trưởng Tư pháp Turabi, chính phủ Pakistan cũng phóng thích một số lãnh đạo khác của chế độ Taliban cũ, gồm Bộ trưởng Truyền thông Allah Dad và Thống đốc bang miền nam Helmand, Mullah Abdul Bari.

Hồi tháng trước, Pakistan cũng trả tự do cho 13 thành viên Taliban trong khuôn khổ chuyến thăm của Đặc phái viên hòa bình của Afghanistan Salahuddin Rabbani đến Islamabad nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Chính phủ Afghanistan cũng vừa vạch ra một lộ trình 5 bước đầy tham vọng, mà trước hết là kêu gọi tập trung vào việc đạt được sự hợp tác của Pakistan, quốc gia láng giềng bị Kabul cáo buộc chứa chấp phiến quân Taliban. Sự hợp tác của Pakistan sẽ đặt nền móng giúp chính phủ Afghanistan tiến tới đàm phán trực tiếp chính thức với Taliban./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban đặt điều kiện thỏa thuận ngừng bắn tại Pakistan
Taliban đặt điều kiện thỏa thuận ngừng bắn tại Pakistan

(VOV) -Trong điều kiện có việc thông qua luật Hồi giáo Sharia hà khắc, coi đây là nền tảng của luật pháp.

Taliban đặt điều kiện thỏa thuận ngừng bắn tại Pakistan

Taliban đặt điều kiện thỏa thuận ngừng bắn tại Pakistan

(VOV) -Trong điều kiện có việc thông qua luật Hồi giáo Sharia hà khắc, coi đây là nền tảng của luật pháp.

Taliban bắt cóc hơn 20 nhân viên an ninh Pakistan
Taliban bắt cóc hơn 20 nhân viên an ninh Pakistan

(VOV) - Phát ngôn viên Taliban tuyên bố như vậy nhưng có xác nhận từ giới chức nước này.

Taliban bắt cóc hơn 20 nhân viên an ninh Pakistan

Taliban bắt cóc hơn 20 nhân viên an ninh Pakistan

(VOV) - Phát ngôn viên Taliban tuyên bố như vậy nhưng có xác nhận từ giới chức nước này.

Taliban ra điều kiện ngừng bắn với chính phủ Pakistan
Taliban ra điều kiện ngừng bắn với chính phủ Pakistan

(VOV) - Taliban còn kêu gọi Islamabad tập trung vào cuộc chiến chống các mối đe dọa từ bên ngoài.

Taliban ra điều kiện ngừng bắn với chính phủ Pakistan

Taliban ra điều kiện ngừng bắn với chính phủ Pakistan

(VOV) - Taliban còn kêu gọi Islamabad tập trung vào cuộc chiến chống các mối đe dọa từ bên ngoài.

Pakistan không chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Taliban
Pakistan không chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Taliban

(VOV) - Người phát ngôn Taliban ra yêu sách chính phủ Pakistan phải thông qua luật Hồi giáo và cắt đứt quan hệ với Mỹ.

Pakistan không chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Taliban

Pakistan không chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Taliban

(VOV) - Người phát ngôn Taliban ra yêu sách chính phủ Pakistan phải thông qua luật Hồi giáo và cắt đứt quan hệ với Mỹ.