Pakistan: Thế giới nên đối thoại, hợp tác với Taliban ở Afghanistan

VOV.VN - Đây là thông điệp mà Pakistan muốn chuyển tới chính quyền Mỹ của Tổng thống Joe Biden sau khi Mỹ hoàn thành việc rút quân và Taliban lên thay thế chính quyền do Mỹ dựng lên ở Afghanistan.

Trong buổi làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman tại Islamabad sáng ngày 8/10, Cố vấn An ninh Quốc gia Pakistan Moeed Yusuf cho rằng thế giới nên đối thoại và hợp tác với Chính phủ do Taliban mới lập ra ở Afghanistan.

Đây là thông điệp mà Pakistan muốn chuyển tới chính quyền Mỹ của Tổng thống Joe Biden sau khi Mỹ hoàn thành việc rút quân và Taliban lên thay thế chính quyền do Mỹ dựng lên ở Afghanistan.

Kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan, Pakistan đã thúc giục các nước công nhận chính phủ lâm thời do lực lượng này thành lập. Tuy nhiên tới thời điểm này, chưa quốc gia nào bày tỏ ý định sẽ công nhận chính quyền do phái Hồi giáo vũ trang này lập ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban Afghanistan dung túng khủng bố TTP để mặc cả với phương Tây và Pakistan?
Taliban Afghanistan dung túng khủng bố TTP để mặc cả với phương Tây và Pakistan?

VOV.VN - Lực lượng Tehreek-e-Taliban (TTP) đã gia tăng các cuộc tấn công khủng bố ở Pakistan. Trong khi đó, Taliban Afghanistan không có bước đi nào mang tính quyết định để ngăn chặn các cuộc tấn công đó. Có thể Taliban đang dùng TTP làm quân cờ mặc cả với Pakistan và phương Tây.

Taliban Afghanistan dung túng khủng bố TTP để mặc cả với phương Tây và Pakistan?

Taliban Afghanistan dung túng khủng bố TTP để mặc cả với phương Tây và Pakistan?

VOV.VN - Lực lượng Tehreek-e-Taliban (TTP) đã gia tăng các cuộc tấn công khủng bố ở Pakistan. Trong khi đó, Taliban Afghanistan không có bước đi nào mang tính quyết định để ngăn chặn các cuộc tấn công đó. Có thể Taliban đang dùng TTP làm quân cờ mặc cả với Pakistan và phương Tây.

Afghanistan phải bán bất động sản để trả nợ tiền điện
Afghanistan phải bán bất động sản để trả nợ tiền điện

VOV.VN - Cơ quan quản lý hệ thống phân phối điện tại Afghanistan đang lên kế hoạch bán bớt các bất động sản cho các chủ nợ để giảm gánh nặng gần 62 triệu USD do các hóa đơn tiền điện mất khả năng thanh toán.

Afghanistan phải bán bất động sản để trả nợ tiền điện

Afghanistan phải bán bất động sản để trả nợ tiền điện

VOV.VN - Cơ quan quản lý hệ thống phân phối điện tại Afghanistan đang lên kế hoạch bán bớt các bất động sản cho các chủ nợ để giảm gánh nặng gần 62 triệu USD do các hóa đơn tiền điện mất khả năng thanh toán.

20 năm Chiến dịch Tự do Bền vững – 20 năm cuộc chiến Afghanistan
20 năm Chiến dịch Tự do Bền vững – 20 năm cuộc chiến Afghanistan

VOV.VN - Ngày 7/10, tròn 20 năm ngày Mỹ tiến hành Chiến dịch Tự do Bền vững, bắt đầu cuộc chiến tại Afghanistan. Đây là một dấu mốc lịch sử mà thế giới, đặc biệt là Mỹ, các nước đồng minh tham chiến và đất nước Afghanistan, không bao giờ quên.

20 năm Chiến dịch Tự do Bền vững – 20 năm cuộc chiến Afghanistan

20 năm Chiến dịch Tự do Bền vững – 20 năm cuộc chiến Afghanistan

VOV.VN - Ngày 7/10, tròn 20 năm ngày Mỹ tiến hành Chiến dịch Tự do Bền vững, bắt đầu cuộc chiến tại Afghanistan. Đây là một dấu mốc lịch sử mà thế giới, đặc biệt là Mỹ, các nước đồng minh tham chiến và đất nước Afghanistan, không bao giờ quên.