Pakistan trả tự do cho 360 tù nhân Ấn Độ nhằm hạ nhiệt căng thẳng

VOV.VN - Ngày 7/4, Pakistan cho biết trong tháng 4, nước này sẽ thả 360 tù nhân Ấn Độ nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước.

Ông Mohammad Faisal, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết, phía Pakistan quyết định trả tự do cho 360 tù nhân quốc tịch Ấn Độ, trong đó có 355 ngư dân và 5 dân thường do những người này đã chấp hành xong hình phạt. Số tù nhân này sẽ được thả trong bốn đợt, bắt đầu từ ngày 8/4. Do quan hệ ngoại giao căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan, các tù nhân của đối phương thường bị giữ thêm hàng tháng trong tù kể cả khi đã chấp hành xong hình phạt.

Pakistan cho biết trong tháng 4, nước này sẽ thả 360 tù nhân Ấn Độ nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước. Ảnh: Reuters

Gần đây, căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia láng giềng sau một vụ đánh bom tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát hôm 14/2, làm ít nhất 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Nguy cơ xung đột trở nên đáng báo động khi phía Ấn Độ tiến hành không kích một căn cứ huấn luyện quân sự của Pakistan ngày 27/2.

Với việc trao trả công dân lần này, phía Pakistan hy vọng Ấn Độ sẽ có hành động đáp lại hợp lí. Theo danh sách trao đổi tù nhân giữa hai bên vào tháng 1, có 347 tù nhân Pakistan bị giam giữ tại các nhà tù của Ấn Độ, trong đó có 98 người là ngư dân. Ngược lại có 537 tù nhân Ấn Độ trong nhà tù Pakistan trong đó có 483 ngư dân./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ chặn máy bay không người lái Pakistan ở khu vực biên giới
Ấn Độ chặn máy bay không người lái Pakistan ở khu vực biên giới

VOV.VN - Theo một quan chức Ấn Độ, chiếc máy bay do thám không người lái sau khi bị chặn đã quay trở lại không phận Pakistan.

Ấn Độ chặn máy bay không người lái Pakistan ở khu vực biên giới

Ấn Độ chặn máy bay không người lái Pakistan ở khu vực biên giới

VOV.VN - Theo một quan chức Ấn Độ, chiếc máy bay do thám không người lái sau khi bị chặn đã quay trở lại không phận Pakistan.

Ấn Độ- Pakistan tái diễn đọ súng tại Kashmir, 7 người thiệt mạng
Ấn Độ- Pakistan tái diễn đọ súng tại Kashmir, 7 người thiệt mạng

VOV.VN - Sau một thời gian ngắn tạm lắng, binh sĩ Ấn Độ và Pakistan  đêm qua (1/4)  đã đọ súng qua khu vực biên giới tranh chấp Kashmir.

Ấn Độ- Pakistan tái diễn đọ súng tại Kashmir, 7 người thiệt mạng

Ấn Độ- Pakistan tái diễn đọ súng tại Kashmir, 7 người thiệt mạng

VOV.VN - Sau một thời gian ngắn tạm lắng, binh sĩ Ấn Độ và Pakistan  đêm qua (1/4)  đã đọ súng qua khu vực biên giới tranh chấp Kashmir.

Pakistan kêu gọi không quân sự hóa không gian sau Ấn Độ bắn hạ vệ tinh
Pakistan kêu gọi không quân sự hóa không gian sau Ấn Độ bắn hạ vệ tinh

VOV.VN - Pakistan hôm nay kêu gọi phản đối các mối đe dọa trong vũ trụ, chỉ vài giờ sau khi Ấn Độ cho biết đã bắn hạ một trong những vệ tinh của nước này.

Pakistan kêu gọi không quân sự hóa không gian sau Ấn Độ bắn hạ vệ tinh

Pakistan kêu gọi không quân sự hóa không gian sau Ấn Độ bắn hạ vệ tinh

VOV.VN - Pakistan hôm nay kêu gọi phản đối các mối đe dọa trong vũ trụ, chỉ vài giờ sau khi Ấn Độ cho biết đã bắn hạ một trong những vệ tinh của nước này.

Căng thẳng Kashmir: Ấn Độ tấn công Pakistan làm 4 người thương vong
Căng thẳng Kashmir: Ấn Độ tấn công Pakistan làm 4 người thương vong

VOV.VN - Việc Ấn Độ tấn công Pakistan làm 4 người thương vong đã khiến căng thẳng giữa 2 nước có nguy cơ bùng phát trở lại.

Căng thẳng Kashmir: Ấn Độ tấn công Pakistan làm 4 người thương vong

Căng thẳng Kashmir: Ấn Độ tấn công Pakistan làm 4 người thương vong

VOV.VN - Việc Ấn Độ tấn công Pakistan làm 4 người thương vong đã khiến căng thẳng giữa 2 nước có nguy cơ bùng phát trở lại.

Pakistan thả 360 tù nhân Ấn Độ để giảm căng thẳng
Pakistan thả 360 tù nhân Ấn Độ để giảm căng thẳng

VOV.VN - Pakistan cho biết, sẽ thả 360 tù nhân Ấn Độ trong tháng này, khi hai nước đang nỗ lực giảm qui mô đối đầu thời gian qua.

Pakistan thả 360 tù nhân Ấn Độ để giảm căng thẳng

Pakistan thả 360 tù nhân Ấn Độ để giảm căng thẳng

VOV.VN - Pakistan cho biết, sẽ thả 360 tù nhân Ấn Độ trong tháng này, khi hai nước đang nỗ lực giảm qui mô đối đầu thời gian qua.