Palestine bác đề xuất của Mỹ đàm phán với Israel

(VOV)- Nhà đàm phán Saeb Erekat bác bỏ ý kiến của Mỹ khôi phục đàm phán hoà bình với Israel dựa trên kế hoạch thúc đẩy kinh tế Bờ Tây.

Trước đó, giới truyền thông đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã đưa ra kế hoạch khôi phục đàm phán hoà bình Trung Đông thông qua mục tiêu phát triển kinh tế tại Bờ Tây.

Nhà đàm phán Palestin Erekat cho rằng, điều này là không thể, vì vấn đề hoàn toàn mang tính chính trị và kinh tế chỉ là một góc độ. Các chốt kiểm tra của Israel tại Bờ Tây, sự kiểm soát của Israel về xuất nhập khẩu và việc giữ lại tiền thu thuế của Palestine đều ngăn cản sự phát triển kinh tế tại Bờ Tây.

Đàm phán hoà bình đòi hỏi một loạt nghĩa vụ của Israel về mặt chính trị, an ninh và kinh tế. Nó cũng gồm cả việc trả tự do cho các tù nhân Paletsine bị bắt giữ từ năm 1994 tới nay, dừng các hoạt động định cư Do Thái, ngừng các cuộc đột kích và để các lực lượng của Palestine kiểm soát Bờ Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Đông sẽ lạnh nhạt đón ông Obama, ngoại trừ Israel?
Trung Đông sẽ lạnh nhạt đón ông Obama, ngoại trừ Israel?

(VOV) -Tổng thống Obama dự kiến sẽ tới Israel vào ngày 20/3 và tới thăm Bờ Tây vào ngày 21/3

Trung Đông sẽ lạnh nhạt đón ông Obama, ngoại trừ Israel?

Trung Đông sẽ lạnh nhạt đón ông Obama, ngoại trừ Israel?

(VOV) -Tổng thống Obama dự kiến sẽ tới Israel vào ngày 20/3 và tới thăm Bờ Tây vào ngày 21/3

Palestine hoan nghênh Tổng thống Obama thăm Trung Đông
Palestine hoan nghênh Tổng thống Obama thăm Trung Đông

(VOV) - Tổng thống Abbas cho rằng chuyến thăm sẽ giúp hâm nóng tiến trình đàm phán hòa bình Israel- Palestine bị đóng băng từ năm 2010.

Palestine hoan nghênh Tổng thống Obama thăm Trung Đông

Palestine hoan nghênh Tổng thống Obama thăm Trung Đông

(VOV) - Tổng thống Abbas cho rằng chuyến thăm sẽ giúp hâm nóng tiến trình đàm phán hòa bình Israel- Palestine bị đóng băng từ năm 2010.

Tiến trình hòa bình Trung Đông không nên vội vàng
Tiến trình hòa bình Trung Đông không nên vội vàng

(VOV) - Hiện nay, Mỹ vẫn chưa đưa ra được sáng kiến mới nào để khuyến khích các bên trở lại bàn đàm phán về vấn đề Trung Đông.

Tiến trình hòa bình Trung Đông không nên vội vàng

Tiến trình hòa bình Trung Đông không nên vội vàng

(VOV) - Hiện nay, Mỹ vẫn chưa đưa ra được sáng kiến mới nào để khuyến khích các bên trở lại bàn đàm phán về vấn đề Trung Đông.

Israel công bố nội các mới-Hòa bình Trung Đông khó khởi sắc
Israel công bố nội các mới-Hòa bình Trung Đông khó khởi sắc

(VOV) - Nguyên nhân cơ bản là sự thiếu thiện chí từ phía nhà cầm quyền Israel. 

Israel công bố nội các mới-Hòa bình Trung Đông khó khởi sắc

Israel công bố nội các mới-Hòa bình Trung Đông khó khởi sắc

(VOV) - Nguyên nhân cơ bản là sự thiếu thiện chí từ phía nhà cầm quyền Israel.