Palestine hoan nghênh chính quyền mới của Mỹ khôi phục viện trợ

VOV.VN - Chính quyền Palestine hoan nghênh ý định của Mỹ cho phép mở lại văn phòng của Tổ chức Giải phóng Palestine ở Washington và khôi phục viện trợ, cam kết giải pháp hai nhà nước.

Thư ký Ủy ban Trung ương Fatah, ông Gabriel Rajoub cho biết việc mở lại Lãnh sự quán Palestine ở Đông Jerusalem, văn phòng của Tổ chức Giải phóng Palestine ở Washington cũng như cam kết với giải pháp hai nhà nước là những động thái tích cực và được hoan nghênh.

Tuyên bố của chính quyền Palestine đưa ra khi chính quyền mới của Mỹ của Tổng thống Biden thông báo ý định khôi phục các chương trình viện trợ giúp người Palestine, thực hiện các bước để mở lại các cơ quan đại diện ngoại giao của Palestine đã bị chính quyền trước đó đóng cửa. Chính quyền Palestine hy vọng rằng chính quyền mới của Mỹ cũng sẽ có các biện pháp ngăn chặn các hành động đơn phương của Israel làm suy yếu khả năng thành lập một nhà nước Palestine độc ​​lập và có chủ quyền.

Trước đó, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã chấm dứt tài trợ cho Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc (UNRWA) và đóng cửa văn phòng đại diện Palestine tại Washington, Tổng Lãnh sự quán Palestine ở Jerusalem.

Chính quyền của ông Donald Trump cũng đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và công nhận các khu định cư của Israel trên lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng khiến cho tiến trình hòa bình Trung Đông bị ngưng trệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Oanh tạc cơ B-52 lần đầu tới Trung Đông sau khi Tổng thống Biden nhậm chức
Oanh tạc cơ B-52 lần đầu tới Trung Đông sau khi Tổng thống Biden nhậm chức

VOV.VN - Đây là chuyến bay “phô diễn sức mạnh” đầu tiên trên bầu trời Trung Đông của máy bay ném bom chiến lược B-52 kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức.

Oanh tạc cơ B-52 lần đầu tới Trung Đông sau khi Tổng thống Biden nhậm chức

Oanh tạc cơ B-52 lần đầu tới Trung Đông sau khi Tổng thống Biden nhậm chức

VOV.VN - Đây là chuyến bay “phô diễn sức mạnh” đầu tiên trên bầu trời Trung Đông của máy bay ném bom chiến lược B-52 kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức.

Palestine kêu gọi nối lại đối thoại nhóm Bộ tứ Trung Đông sau thông báo của Mỹ
Palestine kêu gọi nối lại đối thoại nhóm Bộ tứ Trung Đông sau thông báo của Mỹ

VOV.VN - Lời kêu gọi của Palestine đưa ra khi Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Richard Mills khẳng định, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ nối lại quan hệ với Palestine.

Palestine kêu gọi nối lại đối thoại nhóm Bộ tứ Trung Đông sau thông báo của Mỹ

Palestine kêu gọi nối lại đối thoại nhóm Bộ tứ Trung Đông sau thông báo của Mỹ

VOV.VN - Lời kêu gọi của Palestine đưa ra khi Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Richard Mills khẳng định, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ nối lại quan hệ với Palestine.

Những tín hiệu tích cực trong giải quyết xung đột Israel-Palestine
Những tín hiệu tích cực trong giải quyết xung đột Israel-Palestine

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ ủng hộ một giải pháp hai nhà nước theo một thỏa thuận chung giữa Palestine và Israel.

Những tín hiệu tích cực trong giải quyết xung đột Israel-Palestine

Những tín hiệu tích cực trong giải quyết xung đột Israel-Palestine

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ ủng hộ một giải pháp hai nhà nước theo một thỏa thuận chung giữa Palestine và Israel.