Palestine sẵn sàng tái khởi động đàm phán hòa bình

(VOV) - Ngoại trưởng Mỹ Kerry cho rằng, lộ trình tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình Palestine – Israel là không thay đổi.

Quan chức cấp cao Chính quyền Palestine, Na-bil Shat, ngày 9/4 khẳng định, Palestine  sẵn sàng nối lại tiến trình đàm phán hòa bình với Israel, nếu giải pháp thành lập Nhà nước Palestine theo đường biên giới 1967 được chấp nhận.

Trong một tuyên bố đưa ra nhằm đáp lại tuyên bố trước đó của Ngoại trưởng Mỹ Kerry về việc Chính quyền Mỹ không thay đổi định hướng chính trị nhằm tái khởi động tiến trình đàm phán hòa bình Palestine– Israel, ông Na-bin Shat nêu rõ: "Nếu họ chấp nhận giải pháp là việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập theo biên giới 1967,  mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng. Trở ngại chính ở đây là việc họ không chấp nhận giải pháp, không tuân thủ những gì đã kí kết".

Trước đó, phát biểu trong cuộc gặp Thủ tướng Israel Netanyahu, Ngoại trưởng Mỹ  Kerry nhấn mạnh: “Lộ trình chính trị về tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình Palestine – Israel là không thay đổi”.

Theo đó, trong ít ngày tới, Chính quyền Mỹ sẽ công bố một kế hoạch chi tiết về phát triển kinh tế tại khu Bờ Tây, vùng đất đang do Chính quyền Palestine kiểm soát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiến trình hòa bình Trung Đông vẫn còn nhiều chông gai
Tiến trình hòa bình Trung Đông vẫn còn nhiều chông gai

(VOV) - Tiến trình hòa bình Trung Ðông đòi hỏi cả Palestine và Israel phải có các động thái hợp tác mạnh mẽ.

Tiến trình hòa bình Trung Đông vẫn còn nhiều chông gai

Tiến trình hòa bình Trung Đông vẫn còn nhiều chông gai

(VOV) - Tiến trình hòa bình Trung Ðông đòi hỏi cả Palestine và Israel phải có các động thái hợp tác mạnh mẽ.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về Trung Đông
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về Trung Đông

(VOV) - Cuộc họp khẳng định tổ chức này và cộng đồng thế giới sẽ là cầu nối giúp Israel và Palestine xóa bỏ bất đồng.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về Trung Đông

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về Trung Đông

(VOV) - Cuộc họp khẳng định tổ chức này và cộng đồng thế giới sẽ là cầu nối giúp Israel và Palestine xóa bỏ bất đồng.

Cánh cửa hòa bình cho Trung Đông đang khép lại
Cánh cửa hòa bình cho Trung Đông đang khép lại

(VOV) - Nhận định chung của 2 ngoại trưởng Mỹ và Jordan cho rằng cần phải xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc.

Cánh cửa hòa bình cho Trung Đông đang khép lại

Cánh cửa hòa bình cho Trung Đông đang khép lại

(VOV) - Nhận định chung của 2 ngoại trưởng Mỹ và Jordan cho rằng cần phải xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc.

Mỹ đang thúc đẩy các nỗ lực hòa bình Trung Đông
Mỹ đang thúc đẩy các nỗ lực hòa bình Trung Đông

(VOV) - Một phái đoàn của Liên đoàn Arab sẽ thăm Mỹ trong thời gian tới.

Mỹ đang thúc đẩy các nỗ lực hòa bình Trung Đông

Mỹ đang thúc đẩy các nỗ lực hòa bình Trung Đông

(VOV) - Một phái đoàn của Liên đoàn Arab sẽ thăm Mỹ trong thời gian tới.

Hòa bình cho Trung Đông đang được nhen nhóm
Hòa bình cho Trung Đông đang được nhen nhóm

(VOV) - Chuyến thăm Trung Đông của Ngoại trưởng Mỹ Kerry được hy vọng có thể khôi phục lại tiến trình hòa bình Israel - Palestine.

Hòa bình cho Trung Đông đang được nhen nhóm

Hòa bình cho Trung Đông đang được nhen nhóm

(VOV) - Chuyến thăm Trung Đông của Ngoại trưởng Mỹ Kerry được hy vọng có thể khôi phục lại tiến trình hòa bình Israel - Palestine.

Ngoại trưởng Mỹ lại đến thăm Trung Đông
Ngoại trưởng Mỹ lại đến thăm Trung Đông

(VOV) -Ngày 7/4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Trung Đông trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài thứ hai  trên cương vị này.

Ngoại trưởng Mỹ lại đến thăm Trung Đông

Ngoại trưởng Mỹ lại đến thăm Trung Đông

(VOV) -Ngày 7/4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Trung Đông trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài thứ hai  trên cương vị này.